Vòng loại EURO 2008: Khúc rẽ của cuộc đua

Thể thao - Ngày đăng : 11:29, 08/09/2007

Cuộc đua đến Áo - Thụy Sĩ mùa hè năm sau đang bước vào giai đoạn khốc liệt, nhiều cuộc đối đầu trực tiếp diễn ra hứa hẹn tạo nên một đêm sôi động khắp châu Âu.

Cuộc đua đến Áo - Thụy Sĩ mùa hè năm sau đang bước vào giai đoạn khốc liệt, nhiều cuộc đối đầu trực tiếp diễn ra hứa hẹn tạo nên một đêm sôi động khắp châu Âu.


Cristiano Ronaldo háo hức ra sân giành chiến thắng

Bồ Đào Nha - Ba Lan: Mệnh lệnh phải thắng

Hiện tại, tình hình ở bảng A đang cực kì phức tạp khi Ba Lan đứng đầu với 19 điểm, Phần Lan 17 điểm, Bồ Đào Nha và Serbia chơi ít hơn 1 trận nhưng lần lượt cũng có 15 và 14 điểm. Vì vậy, loạt trận đêm nay mang ý nghĩa then chốt bởi 4 đội bóng này sẽ chia thành hai cặp đấu trực tiếp với nhau.

Trên sân nhà tại thủ đô Lisbon, Bồ Đào Nha sẽ đón tiếp đội đầu bảng Ba Lan với mục tiêu duy nhất là buộc phải thắng nếu không muốn rơi vào hiểm lộ. Ở lượt đi, đoàn quân của HLV Felipe Scolari đã hứng chịu thất bại 1-2 tâm phục khẩu phục.

Phong độ của Bồ Đào Nha lúc này không thể coi là tốt bởi trong 4 trận gần đây chỉ thắng được 1 và hòa tới 3. Họ lần lượt hòa Serbia 1-1, thắng Bỉ 2-1, hòa Kuwait trong trận giao hữu với tỉ số 1-1 và mới nhất là hòa đàn em Armenia cũng với tỉ số tương tự.

Dễ nhận thấy là hàng thủ đội bóng đến từ bán đảo Iberia không vững chắc khi trận nào cũng bị thủng lưới. Nên nhớ, hầu hết các đối thủ kể trên đều không sở hữu dàn hỏa lực được đánh giá cao.

Thế nên bài toán càng nan giải khi "Big Phil" sẽ không có sự phục vụ của trung vệ Ricardo Carvalho. Ngay cả người dự kiến thay thế anh là tân binh Pepe mới nhập quốc tịch cũng lăn ra chấn thương. Do đó, Fernando Meira và Jorge Andrade sẽ tạo thành lá chắn án ngữ trước cầu môn đội chủ nhà.

Ở tuyến trên, vị HLV người Brazil có thể an tâm phần nào bởi Nani (Man Utd), Armando Petit (Benfica) và Maniche (Atletico Madrid) đã trở lại sau khi vắng mặt trong trận hòa Armenia tháng trước. Và quan trọng hơn là ngôi sao Cristiano Ronaldo đang rất sung sức do đang bị cấm ra sân 3 trận tại Man Utd.

Đội khách Ba Lan cũng sẽ phải đối mặt với nỗi lo chấn thương. Hậu vệ Jacek Bak cùng tiền vệ Michal Golinski đã xin rút lui, buộc HLV Leo Beenhakker phải triệu tập bổ sung Jakub Wawrzyniak và Rafal Murawski để thay thế.

Ở trận giao hữu mới đây, "Những chú đại bàng trắng" đã cầm hòa oanh liệt ĐT Nga 2-2 ngay trên sân khách. Nhưng ở trận vòng loại EURO 2008 trước đó, họ bất ngờ để thua Armenia với tỉ số 0-1. Có lẽ, 1 điểm sẽ là mục tiêu của Ba Lan trong chuyến làm khách khó khăn này.

Đội hình dự kiến:
Bồ Đào Nha:
Ricardo, Miguel, Jorge Andrade, Fernando Meira, Paulo Ferreira, Maniche Ribeiro, Jose Bosingwa, Deco, Cristiano Ronaldo, Helder Postiga, Simao Sabrosa.
Ba Lan: Boruc, Wasilewski, Dudka, Wawrzyniak, Zewlakow, Blaszczykowski, Lewandowski, Krzynowek, Smolarek, Zurawski, Rasiak.

Hà Lan - Bulgari: "Lốc da cam" vùi nát "Hoa hồng thép"

Đây cũng là một trận đấu có ý nghĩa rất quan trọng. Trong khi đội đầu bảng Rumani (17 điểm) nhiều khả năng sẽ tiếp tục bảo toàn vị trí vì chỉ phải làm khách của Belarus thì Hà Lan cần một chiến thắng trực tiếp để vượt qua Bulgari. Hiện "Cơn lốc da cam" có 14 điểm, xếp ngay sau Bulgari với 1 điểm ít hơn. 

Trên băng ghế chỉ đạo của đội khách đến từ Đông Âu là HLV Dimitar Penev vừa được bổ nhiệm thay thế Stanimir Stoilov hồi tháng 6. Penev chính là người từng dẫn dắt "Những bông hồng thép" lọt vào tới bán kết World Cup 1994 và VCK EURO Cup cách đây 3 năm.

Ở trận giao hữu với Wales hồi tháng trước, ông đã có màn ra mắt không như ý khi thất bại 0-1. Nhưng đó là trận đấu mà Bulgari không có sự phục vụ của Dimitar Berbatov, một trong những tay săn bàn hàng đầu thế giới, vì chấn thương.

Đêm nay, cầu thủ của Tottenham sẽ trở lại để dẫn dắt hàng công bên cạnh Hristo Yovov và Martin Petrov. Radostin Kishishev, Lucio Vagner, Igor Tomasic và Alexander Tunchev gần như chắc chắn sẽ là bộ tứ trấn giữ hàng phòng ngự.

Bên phía chủ nhà Hà Lan cũng có sự trở lại của một chân sút lừng danh khác là Ruud van Nistelrooy, người đã bị HLV Marco van Basten bỏ rơi kể từ sau World Cup 2006. Vua phá lưới La Liga sẽ là đối tác của Robin van Persie và Ryan Babel trên hàng công một khi Dirk Kuyt không thể kịp bình phục.

Trong khi đó, do nhạc trưởng Rafael van der Vaart, Danny Landzaat  và cả Arjen Robben đang chấn thương nên tiền vệ trẻ Ibrahim Afellay nhiều khả năng có cơ hội ra sân ngay từ đầu. Wesley Sneijder, cầu thủ đã ghi 3 bàn trong màu áo Real Madrid bị đau nhẹ song vẫn có thể ra sân.

Ở trận lượt đi tại Sofia, Hà Lan đã cầm chân Bulgari với tỉ số 1-1. Song ở trận giao hữu mới nhất, các học trò của Van Basten lại thất bại 1-2 trước Thụy Sĩ. Dù vậy, cửa thắng của "Cơn lốc da cam" vẫn rất lớn bởi ngoài lợi thế sân nhà, họ còn có một Sneijder đang ở đỉnh cao phong độ.

Đội hình dự kiến:
Hà Lan:
Van der Sar, Heitinga, Boulahrouz, Mathijsen, Emanuelson, Afellay, Sneijder, Van Bronckhorst, Babel, Van Nistelrooy, Van Persie.
Bulgari: Petkov, Kishishev, Lucio, Tomasic, Tunchev, S.Petrov, Popov, Peev, M.Petrov, Berbatov, Yovov.

Wales - Đức: Bài toán với Schweinsteiger

Có lẽ việc ĐT Đức có mặt tại VCK EURO Cup năm sau chỉ còn là vấn đề thời gian khi họ đã tạo được khoảng cách 5 điểm với đội xếp sau là CH Séc. Tuy nhiên, không vì thế mà các học trò của HLV Joachim Loew được phép chủ quan bởi chuyến làm khách tới Cardiff của Wales lần này sẽ vắng rất nhiều cầu thủ trụ cột.

Tuyến giữa của "Cỗ xe tăng" đặc biệt khó khăn với việc đội trưởng Michael Ballack, Torsten Frings, Clemens Fritz, Tim Borowski gặp chấn thương, trong khi Bernd Schneider bị treo giò. Đó là chưa kể thông tin giờ chót, hậu vệ Philipp Lahm cũng xin rút lui do dính chấn thương đầu gối trong lúc tập luyện.

Dù sao, so với trận giao hữu thắng ĐT Anh với tỉ số 2-1 ngay trên sân Wembley hồi cuối tháng trước, HLV Loew cũng đã đón nhận sự trở lại của Miroslav Klose, Lukas Podolski, Mario Gomez, Marcell Jansen và Bastian Schweinsteiger.

Với kinh nghiệm trận mạc dày dạn, Schweisteiger sẽ được tin tưởng giao nhiệm vụ cầm trịch hàng tiền vệ thay thế cho Ballack. Ở Bayern Munich, "Schweini" từng có lần chơi ở vị trí này nhưng tại ĐT Đức thì chưa có tiền lệ. Vì vậy, có thể xem đây là một thử nghiệm táo bạo của đội khách.

Ở trận đấu thứ 70 cho ĐTQG, Klose sẽ vinh dự lần đầu tiên mang băng đội trưởng và anh sẽ cùng với Kevin Kuranyi tạo thành cặp tiền đạo sắc bén. Họ sẽ đối mặt với thủ môn 20 tuổi Wayne Hennessey, người mới có trận ra mắt ĐT Wales trong trận hòa CH Séc không bàn thắng hồi tháng 6.

HLV  John Toschack của đội chủ nhà sẽ không có tiền đạo Daniel Nardiello và hậu vệ Danny Collins vì chấn thương. Các trụ cột như Craig Bellamy, Jason Koumas, Carl Robinson, Karl Fletcher và Gareth Bale bị đau nhẹ nhưng vẫn có thể ra sân. Bù lại, Wales đang có phong độ tốt khi thắng 2, hòa 2 ở 4 trận gần đây.

Trong quá khứ, người Đức luôn biết cách tìm ra những giải pháp tạm thời mà vẫn rất hữu hiệu. Liệu "Cỗ xe tăng" có thành công một lần nữa với cái tên Schweinsteiger để kéo dài chuỗi trận bất bại tại bảng D?

Đội hình dự kiến:
Wales:
Hennessey - Bale, Gabbidon, J. Collins, Nyatanga - S. Ricketts, Koumas, Si. Davies, Ledley - Bellamy, Eastwood.
Đức: Lehmann - A. Friedrich, Mertesacker, Metzelder, Pander - Rolfes, Schweinsteiger - Trochowski, Hitzlsperger - Klose, Kuranyi.

Thụy Điển - Đan Mạch: Tranh tài thực sự

Trận lượt đi giữa hai đội xảy ra một sự cố đáng tiếc khi trọng tài Herbert Fandel bị một CĐV Đan Mạch quá khích lao xuống sân tấn công trong những phút cuối, khi tỉ số đang là 3 -3. Hậu quả là UEFA đã xử Đan Mạch thua 0-3 ngay trên sân nhà.

Chắc chắn "Các chú lính chì" không tâm phục khẩu phục với phán xét đó. Chuyến hành quân đến Thụy Điển lần này sẽ là cơ hội để họ đòi lại lẽ công bằng. Hơn nữa, Đan Mạch cũng không còn đường lùi bởi một thất bại nữa xem như phải nói lời giã từ cuộc đua.

Sau 6 trận, các học trò của HLV Morten Olsen mới chỉ có 10 điểm, kém Thụy Điển tới 8 điểm. Ngoài ra, Bắc Ireland và Tây Ban Nha cũng đang lần lượt bỏ xa Đan Mạch tới 6 và 5 điểm.

Để chuẩn bị cho trận derby hấp dẫn vùng Scandinavia này, HLV Olsen sẽ không có tiền vệ Martin Jorgensen, trong khi thủ thành Thomas Sorensen chưa chắc chắn có thể ra sân . Vì vậy, ông đã triệu tập trở lại Thomas Helveg, người từng tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế, với hi vọng kinh nghiệm của anh sẽ phát huy tác dụng.

Bên phía Thụy Điển sẽ chỉ thiếu mỗi tiền vệ cựu binh Fredrik Ljungberg vì chấn thương bẹn. Nhưng họ sẽ đón chào sự trở lại của thủ môn số 1 Andreas Isaksson, người đang chơi cho Man City.

Xét về phong độ, kể từ trận đấu scandal tại Copenhagen hồi đầu tháng 6, Thụy Điển có thêm hai trận thắng nữa trước Iceland (5-0) và Mỹ (1-0). Về phần Đan Mạch, họ đánh bại Latvia 2-0 trong khuôn khổ vòng loại EURO Cup nhưng rồi bị Ireland hạ nhục tới 4 bàn không gỡ ở trận giao hữu hôm 22/8 vừa qua.

Cũng tại bảng F này, đội xếp thứ 3 là Tây Ban Nha sẽ có chuyến làm khách tại Iceland. Đây có thể xem là cơ hội tốt để "Những chú bò tót" kiếm điểm hòng hi vọng cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

HLV Luis Aragones sẽ không có sự phục vụ của Vicente Rodriguez, Carles Puyol và Javi Navarro vì những chấn thương khác nhau, trong khi Cesc Fabregas bị treo giò. Nhưng điều đó không đáng lo ngại bởi ông đang sở hữu David Villa, chân sút hàng đầu của vòng loại với 7 bàn thắng.

ĐT Iceland sẽ không có Brynjar Gunnarsson và Hannes Sigurdsson. Đáng kể hơn là chân sút chủ lực Eidur Gudjonsen, người đang chơi bóng tại Tây Ban Nha trong màu áo Barca, chưa chắc đã kịp bình phục chấn thương đầu gối để sát cánh cùng các đồng đội.

Song Ngư/VNN

HA OANH