Chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn cháy nổ dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9
Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 ghi nhận sự gia tăng đột biến nhu cầu mua sắm, giải trí, ăn uống và lưu trú của người dân. Sự tập trung đông người tại các trung tâm thương mại, nhà hàng, khu cao tầng, khu vui chơi cùng việc gia tăng công suất sử dụng thiết bị điện tiềm ẩn nhiều rủi ro phát sinh sự cố cháy, nổ nếu không được kiểm soát chặt chẽ.
Theo cơ quan chức năng, thực tế lịch sử các vụ cháy trên địa bàn toàn quốc và Thủ đô Hà Nội cho thấy, nếu công tác phòng ngừa bị buông lỏng hoặc sự cố không được xử lý ngay từ giai đoạn ban đầu, hậu quả để lại vô cùng nặng nề về cả tính mạng lẫn tài sản.
Một trong những nguy cơ hàng đầu xuất phát từ các hoạt động cải tạo, hoàn thiện công trình và thi công hàn cắt kim loại khi chưa đảm bảo quy trình an toàn. Điển hình như vụ cháy xảy ra ngày 15-01-2022 tại trụ sở đang hoàn thiện của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội (phường Đại Kim)

Ảnh PV
Không chỉ các công trình đang trong giai đoạn xây dựng, ngay cả những tòa nhà hiện đại, biểu tượng đô thị cũng không nằm ngoài rủi ro nếu vật liệu cháy không được quản lý nghiêm ngặt. Sự cố ngày 11-08-2018 tại tầng 64 tòa nhà Landmark 81 (thành phố Hồ Chí Minh) là ví dụ. Dù lực lượng tại chỗ đã kịp thời dập tắt đám cháy và không gây thiệt hại về người, nhưng do vật liệu bốc cháy là xốp thi công, lượng khói đen đặc quánh bốc cao đã gây ra tâm lý hoang mang, sợ hãi cho hàng ngàn người dân trong khu vực
Đặc biệt nghiêm trọng là thảm kịch diễn ra ngày 1-11-2016 trong quá trình cải tạo, sửa chữa quán Karaoke tại số 68 đường Trần Thái Tông (phường Dịch Vọng Hậu, Hà Nội)
Bên cạnh các cơ sở kinh doanh, loại hình nhà chung cư cao tầng cũng ẩn chứa nhiều rủi ro phức tạp
Khi xảy ra sự cố tại nhà cao tầng, "hiệu ứng ống khói" đặc thù sẽ đẩy lửa, khói và khí độc bốc rất nhanh theo chiều thẳng đứng qua các vách kỹ thuật, giếng trời và cầu thang bộ
Nhằm củng cố năng lực ứng phó tại chỗ cho lực lượng cơ sở và người dân, mới đây, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực số 11 - Phòng Cảnh sát Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Hà Nội) đã phối hợp cùng Ban Quản lý tòa nhà chung cư khu nhà ở Học viện Quốc phòng (phường Nghĩa Đô) tổ chức chương trình tuyên truyền, tập huấn và thực tập phương án Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
Tình huống giả định đặt ra vào lúc 10h45 khi xảy ra chập điện gây cháy lớn tại khu vực tầng hầm, khói độc cuồn cuộn bốc cao lên các tầng trên

Theo Trung tá Vũ Ngọc Tân, Đội trưởng Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực số 11 (Phòng Cảnh sát Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội), trong dịp cao điểm nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, việc bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy phải được đặt lên hàng đầu, đặc biệt là giai đoạn hoàn thiện công trình hoặc các khu vực tập trung đông người.
Các đơn vị, chủ cơ sở phải quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt, rà soát hệ thống điện và lối thoát nạn; tuyệt đối không tự ý sử dụng thiết bị hàn cắt kim loại khi chưa bảo đảm điều kiện an toàn. Đồng thời, lực lượng tại chỗ phải duy trì nghiêm chế độ thường trực, kiểm tra thiết bị chữa cháy ban đầu để sẵn sàng xử lý ngay từ thời điểm sự cố mới phát sinh

Cùng với sự chủ động của lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy cháy chuyên nghiệp, công tác bám sát địa bàn của Công an cấp xã, phường đóng vai trò nền tảng trong việc phát hiện, khắc phục các sơ hở ngay từ tổ dân phố, hộ gia đình.
Trung tá Ngô Thái Sơn, Trưởng Công an phường Tây Hồ cho biết: "Trước và trong dịp nghỉ lễ 2-9, Công an phường tập trung rà soát toàn bộ các cơ sở kinh doanh dịch vụ, khu dân cư, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn.
Lực lượng Công an phường tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn từng hộ dân, chủ cơ sở nâng cao ý thức tự kiểm tra an toàn điện, ngắt các thiết bị không sử dụng trước khi rời nhà đi du lịch. Việc kiểm tra sát sao nhằm phát hiện, khắc phục kịp thời các sơ hở, nguy cơ mất an toàn, bảo đảm cho nhân dân yên tâm nghỉ lễ.
Để kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 diễn ra an toàn, bình yên, bên cạnh sự nỗ lực, túc trực 24/24 giờ của lực lượng công an, mỗi người dân, chủ cơ sở kinh doanh cần nâng cao tinh thần cảnh giác: Thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, quản lý chặt chẽ nguồn lửa đun nấu, thắp hương; trang bị đầy đủ bình chữa cháy xách tay và chủ động nắm vững các kỹ năng thoát nạn an toàn khi xảy ra sự cố.