Y tế

Đừng trì hoãn khám bệnh ở vùng “khó nói”

Thu Hà 28/08/2026 - 11:06

Phát hiện bất thường từ nhiều năm trước nhưng vì e ngại và không muốn các con đang làm ăn xa lo lắng, một phụ nữ âm thầm giấu bệnh. Khi đến Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội, khối ung thư âm hộ đã phát triển gần 20 cm, gây đau, chảy dịch, chảy máu và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt.

hinh-anh-1.jpg
Khối u có đường kính gần 20 cm. Ảnh: BVCC

Khi nhập viện, khối u sùi đã chiếm gần như toàn bộ vùng âm hộ. Qua thăm khám và các xét nghiệm cận lâm sàng, các bác sĩ xác định người bệnh mắc ung thư âm hộ.

Theo Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Đức Long, Phó Trưởng khoa Ngoại theo yêu cầu, Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội, người bệnh đã phát hiện bất thường từ nhiều năm trước, khi khối u còn nhỏ. Hai người con đều làm ăn xa, không muốn các con lo lắng nên người bệnh lựa chọn giấu bệnh và âm thầm chịu đựng.

Chỉ đến khi khối u phát triển lớn, gây đau nhiều, chảy dịch, chảy máu, có mùi khó chịu và hạn chế đi lại, sinh hoạt, người bệnh mới đến bệnh viện.

Khối u lớn, phẫu thuật đối mặt nhiều thách thức. Với khối u gần 20 cm, điều các bác sĩ đặc biệt lo ngại là khả năng tổn thương đã xâm lấn niệu đạo, bàng quang hoặc trực tràng.

Nếu xảy ra tình trạng này, phạm vi phẫu thuật có thể phải mở rộng đáng kể, ảnh hưởng đến chức năng và chất lượng cuộc sống của người bệnh.

hinh-anh-3.jpg
Ê-kíp phẫu thuật phải đối mặt với nhiều thách thức vì khối u quá lớn. Ảnh: BVCC

May mắn, kết quả thăm khám và cộng hưởng từ cho thấy tổn thương chủ yếu phát triển ra ngoài. Ê-kíp đã phẫu thuật cắt rộng khối u, đồng thời bảo tồn các cơ quan quan trọng.

Do khối u có kích thước và phạm vi lớn, sau khi cắt bỏ đã để lại khuyết hổng rộng. Các bác sĩ phải sử dụng vạt tại chỗ để che phủ, tạo điều kiện cho vết thương liền và người bệnh phục hồi sau phẫu thuật.

Theo các bác sĩ, tâm lý e ngại, xấu hổ khi xuất hiện bất thường ở vùng sinh dục khiến một số phụ nữ trì hoãn việc thăm khám. Khi người bệnh chỉ đến viện lúc tổn thương đã lớn, đau, chảy máu hoặc ảnh hưởng đến sinh hoạt, việc điều trị có thể trở nên phức tạp hơn.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Đức Long khuyến cáo, khi phát hiện những tổn thương bất thường kéo dài ở vùng âm hộ, phụ nữ nên đến cơ sở y tế thăm khám sớm. Phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm giúp việc điều trị thuận lợi hơn, giảm mức độ can thiệp và hạn chế ảnh hưởng đến chức năng cũng như chất lượng cuộc sống.