Sự cố Nhà máy điện Phú Mỹ 2.2

Kinh tế - Ngày đăng : 07:04, 14/08/2007

Phó Giám đốc Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện quốc gia (Ao) Ngô Sơn Hải cho biết, vào sáng sớm 13/8, tổ máy số 2 Nhà máy điện Phú Mỹ 2.2 công suất 360 MW phải ngừng hoạt động do máy biến áp gặp sự cố tăng áp.

Phó Giám đốc Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện quốc gia (Ao) Ngô Sơn Hải cho biết, vào sáng sớm 13/8, tổ máy số 2 Nhà máy điện Phú Mỹ 2.2 công suất 360 MW phải ngừng hoạt động do máy biến áp gặp sự cố tăng áp.

Theo ông Hải, hiện nay, công suất khả dụng của toàn hệ thống chỉ có từ 10.200-10.500 mW; sự cố nhà máy điện Phú Mỹ 2.2 sẽ càng làm cho công suất hệ thống điện quốc gia bị thiếu hụt. Chính vì vậy, trong trường hợp nhu cầu phụ tải vượt quá công suất khả dụng này, toàn quốc sẽ phải tiết giảm điện vào giờ cao điểm, nhất là từ 9h30 đến 11h30 để đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện.

Ông Hải cũng cho biết, tình trạng hệ thống điện thiếu hụt công suất vào giờ cao điểm sẽ còn kéo dài đến giữa tháng 9 do công suất Nhà máy Thủy điện Hòa Bình bị hạn chế ở ngưỡng 1.500MW để chống lũ.

Bên cạnh đó, nhiều tổ máy nhiệt điện như một tổ máy Nhiệt điện Phả Lại 2 (công suất 300 MW), một tổ máy của Nhà máy Phú Mỹ 4 (công suất 140 MW) và một tổ máy của Nhà máy Hiệp Phước (công suất 125 MW) phải tách ra khỏi hệ thống để sửa chữa, chuẩn bị cho đợt huy động cao khi ngừng cung cấp khí Nam Côn Sơn lần 2, dự kiến từ ngày 29/8 đến 16/9.

Ngoài ra, sự cố một tổ máy công suất 54 MW của Nhà máy Sê San 3A từ ngày 21/6 đến nay vẫn chưa được khắc phục.

Mặc dù Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã phải huy động toàn bộ các nguồn điện hiện có, kể cả các nguồn tua bin khí chạy dầu và điêden có chi phí nguyên liệu đầu vào cao nhưng vẫn không đáp ứng đủ công suất cho nhu cầu sử dụng vào các giờ cao điểm. EVN tiếp tục kêu gọi người dân sử dụng tiết kiệm điện.

TTXVN

HONGHAI