"Xin còn gọi tên nhau" là nỗi lòng của tôi
Văn hóa - Ngày đăng : 17:45, 10/08/2007
Bìa album "Xin còn gọi tên nhau" của Minh Huyền -Đức Long
PV: Thế mạnh của chị là mảng dân ca, vì sao chị quyết định làm album "Xin còn gọi tên nhau" lại toàn ca khúc trữ tình?
Minh Huyền (MH): Tôi làm album này, xuất phát từ suy nghĩ hiện nay có quá nhiều album dành cho các bản trẻ mà thiếu hẳn những bản tình ca dành cho khán giả tuổi trung niên nên tôi và ca sỹ Đức Long đã cùng đồng tâm làm album này. Bên cạnh đó, album được thực hiện đúng vào thời điểm tôi đang rất buồn, nên tôi chọn những bản tình ca cũng mang âm hưởng buồn đúng với nỗi lòng của tôi. Xin nói thêm, sau khi tốt nghiệp Nhạc viện, ra trường tôi cũng xuất phát từ việc hát những ca khúc trữ tình, nhưng khi về nhà hát tôi thường hát dân ca nên mọi người nghĩ tôi chỉ chuyên dòng nhạc đó.
PV: Chị có thể cho biết rõ hơn về album mới này không?
MH: Album gồm 12 ca khúc được sáng tác từ thời tiền chiến vẫn luôn được yêu thích đến tận hôm nay như những nhạc phẩm: "Như đã dấu yêu" (Đức Huy), "Chuyện tình không suy tư" (Tâm Anh), "Chiều tím" (Đan Thọ, Đinh Hùng), "Cô đơn" (Nguyễn ánh 9), "Trăng mờ bên suối" (Lê Mộng Nguyên), "Mắt lệ cho người" (Từ Công Phụng), "ảo ảnh" (Y Vân), "Cỏ úa" (Lam Phương), "Nửa hồn thương đau" (Phạm Đình Chương, Thanh Tâm Tuyền), "Cho người tình lỡ" (Hoàng Nguyên), "Lời cuối cho em" (Nguyên Vũ), "Xin còn gọi tên nhau" (Trường Sa).
PV: Trước chị và ca sỹ Đức Long thì nhạc phẩm này thường được ca sỹ hải ngoại thể hiện khá thành công, chị đã làm thế nào để thể hiện phong cách riêng?
MH: Một lý do khiến mọi người hơi ngạc nhiên vì trước đây các ca khúc này chưa có ca sỹ Việt Nam hát mà toàn ca sỹ hải ngoại hát là do cơ chế. Trước đây, một số cơ quan quản lý văn hóa không cấp phép lưu hành cho một số ca khúc tại Việt Nam, nhưng mấy tháng gần đây do thời kỳ đổi mới, mọi cơ chế thông thóang hơn nên các ca khúc này được lưu hành.
Tôi là một ca sỹ chuyên nghiệp, vì vậy khi tôi chọn ca khúc nào tôi sẽ hát đúng như những gì mình cảm nhận chứ không cố để giống ai cả. Hơn nữa album tôi được phối khí bằng các nhạc sỹ tên tuổi của Hà Nội như: Hoàng Lương, Mạnh Cường, Minh Hùng, Phan Kiên và Dàn nhạc Đài tiếng nói Việt Nam.
PV: Chị có chuẩn bị kỹ càng về việc bản quyền của các ca khúc trong album này không?
MH: Tôi chỉ chọn các ca khúc thể hiện, còn vấn đề bản quyền đều do Công ty Cổ phần nghe nhìn Thăng Long lo lắng hết.
PV: Chị tâm sự là album "Xin còn gọi tên nhau" được thực hiện trong tâm trạng buồn, vậy sau album này liệu chị còn làm nhạc "buồn" nữa không?
MH: Như tôi đã nói, album này được thực hiện đúng lúc tôi buồn, có thể sau này tôi vẫn sẽ hát nhạc trữ tình nhưng sẽ hát các ca khúc vui hơn, mang những ca từ ca ngợi vẻ đẹp quê hương đất nước như: Đà Lạt Hoàng Hôn, Thương về miền đất lạnh...chẳng hạn.
PV: Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện.
Tuyết Minh(thực hiện)