Xã hội

Hà Nội: Nhiều hoạt động hấp dẫn phục vụ nhân dân dịp Quốc khánh

Hồng Thái - Trần Long 28/08/2026 - 10:31

Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, du lịch, vui chơi, giải trí phong phú tại khu vực trung tâm và các xã, phường.

Cùng với đó, nhiều di tích mở cửa đón khách, các điểm tham quan miễn phí vé trong ngày 2-9, nhiều sản phẩm du lịch mới được đưa vào khai thác, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đáp ứng nhu cầu của nhân dân và du khách.

Sáng 28-8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và triển khai nhiệm vụ tuyên truyền trên báo chí tháng 9-2026. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đào Xuân Dũng chủ trì hội nghị.

1787882146951_234958092102548933_g7605162267023974157_805c937812afc9241620fc698f1ca504.jpg
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương đã thông tin về các hoạt động phục vụ nhân dân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026).

Phong phú hoạt động văn hóa, nghệ thuật

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Thị Mai Hương, trong dịp Quốc khánh năm nay, nhiều chương trình nghệ thuật được tổ chức tại khu vực trung tâm, các xã, phường và một số không gian công cộng lớn, đưa không khí ngày hội đến gần hơn với nhân dân và du khách.

Tại phường Hoàn Kiếm, ngày 1 và 2-9, Nhà hát Chèo Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật quy mô lớn tại khu vực vườn hoa Đền Bà Kiệu. Ngày 31-8, Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long biểu diễn tại xã Đan Phượng; Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội biểu diễn tại xã Minh Châu; Nhà hát Cải lương Hà Nội biểu diễn tại xã Bát Tràng; Nhà hát Múa Rối Thăng Long biểu diễn tại xã Đại Xuyên.

Tại xã Hòa Lạc, Trung tâm Văn hóa và Thư viện tổ chức chương trình nghệ thuật ngày 28-8. Ngày 2-9, Nhà hát Kịch Hà Nội biểu diễn tại xã Phúc Sơn; Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long biểu diễn tại khu vực Quảng trường sân vận động Mỹ Đình, phường Từ Liêm; Nhà hát Cải lương Hà Nội biểu diễn tại Công viên Thống nhất, phường Hai Bà Trưng; Nhà hát Múa rối Thăng Long biểu diễn tại Vườn hoa Lạc Long Quân, phường Tây Hồ.

Bên cạnh các chương trình phục vụ cộng đồng, hệ thống nhà hát của thành phố tiếp tục giới thiệu tới khán giả các chương trình nghệ thuật chất lượng cao theo hình thức bán vé. Trong đó, ngày 29-8, Nhà hát Ca múa Nhạc Thăng Long công diễn chương trình “Chuyện Hà Nội - Một ngày rất Hà Nội” tại 31-33 Lương Văn Can, phường Hoàn Kiếm; Nhà hát Cải lương Hà Nội công diễn vở “Người con gái Hà thành” tại Rạp Chuông Vàng, số 72 phố Hàng Bạc, phường Hoàn Kiếm.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đào Xuân Dũng chủ trì hội nghị. Ảnh: Quang Thái
Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đào Xuân Dũng chủ trì hội nghị.
Ảnh: Quang Thái

Cùng với hoạt động biểu diễn, thành phố tổ chức chiếu phim lưu động dự kiến 50 buổi tại các xã xa trung tâm; chiếu phim 20 buổi tại Rạp Kim Đồng và Rạp 2-9, phường Sơn Tây trong tháng 8 và đầu tháng 9-2026.

Các hoạt động trưng bày, triển lãm cũng được triển khai đa dạng. Từ ngày 28-8 đến 6-9, triển lãm ảnh “Rạng rỡ non sông Việt Nam” diễn ra tại Nhà Triển lãm, số 93 Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm. Trưng bày sách, báo kỷ niệm 81 năm Quốc khánh diễn ra tại Thư viện Hà Nội, số 47 phố Bà Triệu, phường Cửa Nam, từ ngày 18-8 đến 5-9. Không gian trưng bày sản phẩm sáng tạo từ các làng nghề truyền thống và Không gian Nghệ thuật Thủ công đương đại cùng được tổ chức từ ngày 26-8 đến 15-9 tại các địa điểm trên phố Tràng Tiền.

Mở cửa di tích, miễn phí tham quan ngày Quốc khánh

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Thị Mai Hương, các di tích trên địa bàn thành phố mở cửa đón khách tham quan, du lịch và nhân dân Thủ đô trong tất cả các ngày dịp kỷ niệm.

Đặc biệt, thành phố thực hiện mở cửa miễn phí tham quan các điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa có thu phí trên địa bàn trong ngày Quốc khánh 2-9. Đối tượng áp dụng là người Việt Nam.

Việc tổ chức các hoạt động tại di tích nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi; đồng thời tạo thêm không gian để nhân dân và du khách trong nước, quốc tế thưởng thức văn hóa, tìm hiểu lịch sử, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống và quảng bá hình ảnh Thủ đô nghìn năm văn hiến, văn minh, hiện đại, mến khách.

Tại Khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nhiều hoạt động được tổ chức như trò chơi dân gian, trò chơi vận động, hoạt náo tại khu vực Sân chính Hồ Văn; tham quan, mua sắm, trải nghiệm tại các gian hàng; biểu diễn văn nghệ, giao lưu tại Sân chính. Lễ hội văn hóa đọc và khám phá di sản diễn ra từ ngày 26 đến 30-8.

Tại khu vực Nội tự, có các hoạt động “Kỳ đài”, trải nghiệm chạm khắc gỗ “Đưa nghề ra phố”; chương trình trải nghiệm tour đêm “Tinh hoa đạo học và Sử đá lưu danh” vào tối thứ tư, thứ bảy và Chủ nhật; các triển lãm chuyên đề “Ngàn năm di sản”, “Làng Khoa bảng Đông Ngạc”; workshop “Đối thoại sơn mài”; trưng bày các tác phẩm cuộc thi Khoa cử - Di sản - Đương đại, các sáng tạo thiết kế lấy cảm hứng từ di sản.

Tại Khu di tích Đền Ngọc Sơn, các đơn vị chuẩn bị tốt hoạt động dâng hương của lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo thành phố, các đoàn ngoại giao theo chỉ đạo; đồng thời phục vụ nhân dân, khách tham quan, du lịch tại Đền Ngọc Sơn và các di tích 5D Hàm Long, 90 Thợ Nhuộm, 48 Hàng Ngang, Vạn Phúc, phường Hà Đông.

1787885301402_2544565939391565783_g7605162267023974157_h.jpg
Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương đã thông tin về các hoạt động phục vụ nhân dân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026). Ảnh: Quang Thái

Khu di tích Nhà tù Hỏa Lò tổ chức giao lưu giữa nhân chứng lịch sử với các cơ quan, đơn vị đến tham quan, học tập; biểu diễn hoạt cảnh ban ngày phục vụ khách tham quan; khai mạc trưng bày chuyên đề “Tâm son, chí thép” kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân. Đồng thời, tiếp tục duy trì các trưng bày chuyên đề “Bút thép, lòng son” và “Vùng ký ức”.

Tại Bảo tàng Hà Nội, các hoạt động gồm triển lãm quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm đến ngày 29-8; tọa đàm “Lửa trên đường ray”; trưng bày ảnh “Hà Nội trong tôi”; các hoạt động giáo dục trải nghiệm như nặn tò he Xuân La, quạt Chàng Sơn phục vụ nhân dân và khách tham quan.

Tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, sự kiện “Vui Tết độc lập” diễn ra từ ngày 29-8 đến 2-9, với sự tham gia của hai địa phương Cao Bằng, Sơn La; năm dân tộc gồm Thái, Tày, Nùng, Mông, Dao và 16 nhóm đồng bào đang hoạt động thường xuyên tại Làng. Không gian văn hóa chợ phiên vùng cao phía Bắc được tái hiện với chủ đề “Chợ phiên vùng cao - Cao nguyên mở hội”, cùng nhiều hoạt động biểu diễn dân ca, dân vũ, diễn xướng dân gian, tái hiện nghi lễ, lễ hội truyền thống, nghề thủ công, ẩm thực dân tộc, trò chơi dân gian, trưng bày, triển lãm.

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng Quốc khánh là chương trình bắn pháo hoa tối 2-9 tại 5 trận địa, gồm: Trước Trụ sở Tòa soạn Báo Hà Nội mới; trước Bưu điện Hà Nội; tại Đảo Dừa, Công viên Thống nhất; Đường đua F1, Khu Liên hợp thể thao Quốc gia; Vườn hoa Lạc Long Quân. Thời gian bắn từ 21h đến 21h15 ngày 2-9, thời lượng 15 phút.

Đa dạng sản phẩm du lịch, chu đáo phục vụ du khách

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Thị Mai Hương cho hay, cùng với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, làm mới và khai thác nhiều sản phẩm, tour, tuyến phù hợp nhu cầu du khách, tập trung vào các dòng sản phẩm văn hóa - lịch sử - di sản, làng nghề, du lịch cộng đồng, du lịch đường sông và trải nghiệm đô thị.

Tổng công ty Du lịch Hà Nội - Công ty Lữ hành Hanoi Tourist triển khai các hành trình khám phá văn hóa tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, trong đó có chương trình “Sắc màu đại ngàn giữa lòng Hà Nội”, hành trình “1 ngày 3 miền - chạm vào bản sắc các dân tộc ngay giữa lòng Thủ đô”; tour trải nghiệm Cột cờ Hà Nội - Hoàng thành Thăng Long.

Các doanh nghiệp tiếp tục khai thác nhiều sản phẩm như tour “Ngọc Sơn linh tụ”; hành trình “Dấu ấn lịch sử Hà Nội” kết nối Quảng trường Ba Đình - Chùa Một Cột - Cột cờ Hà Nội - Hoàng thành Thăng Long - Cửa Bắc; tour khám phá Phố cổ Hà Nội; tour trải nghiệm lịch sử và cà phê Khu phố Pháp; các tour khám phá văn hóa Mường, Dao và du lịch cộng đồng tại Ba Vì; hành trình kết nối Làng hương Quảng Phú Cầu - Làng nón Chuông - Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

130.jpg
136.jpg
Không khí chào mừng kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 lan tỏa khắp phố phường. Ảnh: Công Thọ

Các sản phẩm tour Hoàng hôn sông Hồng và chương trình du thuyền khám phá Làng gốm cổ Bát Tràng tiếp tục mang đến góc nhìn mới về cảnh quan và văn hóa Hà Nội. Sản phẩm The Hanoi Train - Đoàn tàu du lịch 5 Cửa Ô với thiết kế 2 tầng mang đậm nét văn hóa Hà Nội tiếp tục được nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo thêm phương thức trải nghiệm kết nối Hà Nội với các điểm đến lân cận.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng hợp tác với Công ty Grab trong một số hoạt động nhằm tăng trải nghiệm số cho du khách, gồm tính năng “Bản đồ Du hí Hà Nội Phải Thử” (Hanoi Must Try), chương trình tương tác “Chinh phục Bản đồ Du lịch Hà Nội”; đồng thời áp dụng ưu đãi cho người dùng GrabCar/GrabBike khi di chuyển đến, từ các điểm trung chuyển hành khách và một số điểm tham quan tiêu biểu trên địa bàn Hà Nội từ ngày 27-8 đến 6-9-2026.

Hệ thống cơ sở lưu trú du lịch cũng chủ động chuẩn bị các điều kiện phục vụ khách, xây dựng nhiều chương trình kích cầu với các hình thức giảm giá phòng, tặng món ăn, đồ uống, nâng hạng phòng; kết hợp phòng nghỉ với buffet, set menu, trà chiều, spa, massage và chăm sóc sức khỏe.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Thị Mai Hương, ngành đã đề nghị các khu, điểm tham quan du lịch, cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành và các đơn vị cung cấp dịch vụ bố trí đầy đủ nhân lực, hàng hóa và các điều kiện cần thiết; tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ khách du lịch; kịp thời tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân và du khách.

Trong 5 ngày nghỉ Quốc khánh, Hà Nội miễn phí vé xe buýt và đường sắt đô thị; duy trì hơn 17.000 lượt xe buýt mỗi ngày, tổ chức vận hành các tuyến đường sắt đô thị 2A và 3.1 với tần suất 10 phút/chuyến; đồng thời bố trí 42 xe buýt dự phòng, sẵn sàng tăng cường giải tỏa hành khách khi nhu cầu phát sinh.

Cùng với đó, Hà Nội phối hợp với Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức tặng 45.000 suất quà cho nhân dân và du khách đến thăm, viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động thường kỳ, góp phần phục vụ, đón tiếp nhân dân và du khách, đồng thời phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và quảng bá hình ảnh du lịch Thủ đô.

Các đơn vị được yêu cầu thực hiện nghiêm việc niêm yết, công khai giá dịch vụ, không nâng giá, ép giá khách du lịch; tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm; giữ gìn vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý rác thải kịp thời; bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng và tài sản của du khách.

Với sự chuẩn bị chủ động của cơ quan quản lý, các địa phương, đơn vị và cộng đồng doanh nghiệp, cùng hệ thống sản phẩm du lịch đa dạng và chuỗi hoạt động văn hóa - nghệ thuật phong phú, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thủ đô kỳ vọng đáp ứng tốt nhu cầu tham quan, vui chơi, giải trí và nghỉ dưỡng của nhân dân, du khách trong dịp Quốc khánh 2-9-2026.