Loài cá heo sông "đã tuyệt chủng"
Xe++ - Ngày đăng : 15:08, 08/08/2007
Các nhà nghiên cứu đã thất bại trong việc lần ra dấu vết của những chú cá heo Yangtze trong một cuộc khảo sát kéo dài 6 tuần quanh nơi trú ngụ của loài động vật này.
Theo các nhà khoa học, tình trạng đánh bắt cá không được kiểm soát là nguyên nhân chính dẫn đến sự tuyệt chủng của loài động vật quý hiếm này. Nhưng các nhóm hoạt động vì thế giới hoang dã thì cho rằng, nghiên cứu này không phải là sự kết luận.
"WWF không nghĩ rằng loài cá heo sông này đã tuyệt chủng hoặc gần như tuyệt chủng, bởi nghiên cứu trên chỉ tiến hành trong một giai đoạn ngắn và trên một phạm vi giới hạn của con sông", người phát ngôn của WWF nói.
Ông này cũng cho biết, các loài chỉ có thể bị xếp vào hàng tuyệt chủng cho đến khi con người không còn tìm thấy bất cứ một con vật nào thuộc loài đó trong tự nhiêm trong vòng 50 năm - nhưng báo cáo cuối cùng về loài cá heo sông vẫn còn vào năm 2004.
Trong sách đỏ của thế giới về những loài bị đe dọa hiện nay thì cá heo sông được xếp vào hàng "bị đe dọa nghiêm trọng".
Ông Sam Turvey thuộc tổ chức động vật học London (Anh) đã nhận xét, nghiên cứu này là "một thảm kịch gây sốc".
"Loài cá heo sông Yangtze là một loài động vật đặc biệt đã tách nhánh khỏi các loài khác từ cách đây 20 triệu năm. Sự tuyệt chủng này đại diện cho sự biến mất hoàn toàn của một nhánh cây tiến hóa của sự sống và nó cho thấy, chúng ta đã không có trách nhiệm đầy đủ về vai trò của mình như là một người bảo vệ hành tinh", ông nói.
Nếu điều này được xác nhận, loài cá heo sông sẽ trở thành loài động vật có xương sống lớn đầu tiên bị tuyệt chủng trong vòng 50 năm qua.
Loài cá heo sông màu trắng có mỏ dài và hẹp, vây lưng ở vị trí thấp và sống thành từng đàn từ 3-4 con và chọn cá làm thức ăn chính.
Nhóm nghiên cứu đã tiến hành một cuộc điều tra 6 tuần bằng cách sử dụng 2 tàu nghiên cứu trong tháng 11 và 12/2006.
Các nhà khoa học cho biết, họ không thể dò tìm được bất cứ con cá heo sông nào mặc dù đã rất nỗ lực tập trung tìm kiếm. Họ cho rằng, những hoạt động của con người đã dẫn tới sự sụt giảm về số lượng của loài động vật này, trong đó có việc xây đập ngăn sông và các vụ va chạm tàu thuyền.
"Không giống như hầu hết những vụ tuyệt chủng của các loài động vật lớn thời tiền sử, cá heo sông là nạn nhân của các tác động của con người lên môi trường tự nhiên", các nhà nghiên cứu kết luận.
V.A(Theo BBC)