Nguyên Chánh thanh tra Sở Xây dựng bị "tố" nhận hối lộ 1,6 tỷ
Pháp luật - Ngày đăng : 23:21, 10/06/2007
Có chi tiền mới được hoàn công
Ngày 30/12/2004 từ đơn tố cáo của ông Trần Văn Phước - thành viên Công ty TNHH Thành Thái,Công an tỉnh Bình Dương đã bắt quả tang Nguyễn Thành Nhơn - cán bộ của Phòng Kinh tế Kỹ thuật đang nhận hối lộ 14 triệu đồng.
Khám xét nơi làm việc của Nhơn, Công an còn thu giữ 53,3 triệu đồng là tiền Nhơn chiếm đoạt của các công ty khác.
Ngày 26/9/2006, TAND tỉnh Bình Dương đã xử phạt Nguyễn Thành Nhơn 16 năm tù giam, Nguyễn Hoàng Thủy - thành viên công ty TNHH Thời Đại Mới, người trực tiếp xuất hóa đơn, giúp sức cho Nhơn nhận hối lộ bị xử phạt 15 tù giam về tội tham ô.
Tuy nhiên từ lời khai của các bị cáo, Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục điều ra thêm một đường dây nhận hối lộ còn “quy mô” hơn nhiều lần, liên quan đến nhiều cán bộ tại Sở Xây dựng Bình Dương.
Theo kết luận điều tra, bà Đoàn Bích Thủy - Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Bình Dương (Thuỷ còn là một Hội thẩm nhân dân TAND tỉnh Bình Dương) đã cùng cán bộ dưới quyền “gợi ý” chi tiền hoàn công của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn, vụ lớn nhất Thuỷ “ẵm” tới 1,1 tỷ đồng.
Cụ thể đầu tháng 12/2003, Dương Văn Hiền - nhân viên Công ty Tân Hiệp Phát đem hồ sơ hoàn công đến nộp cho Nguyễn Văn Nhiều (Giám đốc Sở Xây Dựng Bình Dương); ông Nhiều hướng dẫn sang gặp Đoàn Bích Thuỷ. Khi tiếp nhận hồ sơ, Thủy đề nghị công ty phải chi từ 10.000 đồng đến 15.000 đồng/m2 mới chấp nhận cho hoàn công. Hiền đồng ý yêu cầu này…
Ngày 12/12/2003, Đoàn Bích Thủy cùng hai thanh tra viên là Võ Hoàng Ngân và Lê Hữu Nhơnđến hiện trường để kiểm tra và kết luận công trình đạt yêu cầu. Kết quả này được ông Nhiều ký xác nhận.
Xong việc, Thủy gọi điện yêu cầu Hiền đến nộp “lệ phí” và nhận hồ sơ hoàn công. Cứ như thế, trong 6 lần hoàn công số tiền “bôi trơn” cho thanh tra lên tới 1,1 tỷ đồng.
"Sếp" thoát tội, "lính" vào tù ?
Cùng chung số phận như Tân Hiệp Phát, đại diện nhiều công ty trên địa bàn khai nhận cũng phải chi tiền cho “ê kíp” của Thủy để được hoàn công, với kịch bản cũng tương tự như Tân Hiệp Phát. Đó là Công ty New Decor Wood Industries “chi” 126 triệu đồng, Công ty TNHH Japan New Furiture73 triệu đồng, nhận của Công ty Showa Gloves 100 triệu đồng và nhận của Công ty Kinh Đô (TP.HCM) 115 triệu đồng.
Mặc dù Đoàn Bích Thủy không thừa nhận hành vi của mình, nhưng CQĐT vẫn đề nghị VKS truy tố Thủy đã nhận hối lộ gần 1,6 tỷ đồng. Nguyễn Toàn Thắng - Giám đốc Công ty Đầu Tư Bình Dương và Nguyễn Hoàng Thủy bị đề nghị truy tố tội “Lưu hành các giấy tờ có giá giả”. Riêng Võ Hoàng Ngân và Lê Hữu Nhơn đã thoát tội do CQĐT cho rằng: “Không đủ cơ sở xác định hành vi phạm tội”.
Đáng lưu ý, liên quan tới vụ tiêu cực nghiêm trọng tại Sở Xây dựng Bình Dương còn có vai trò của ông Nguyễn Văn Nhiều - Nguyên Giám đốc Sở Xây Dựng (nay là Phó Giám đốc). Xin nhắc lại là trong vụ án trước (vụ án Nguyễn Thành Nhơn), chính Nhơn khai đã bỏ tiền túi ra 10 triệu đồng để “chi” cho sếp, nhờ ký hoàn công nhanh hơn. Ngoài ra, Nhơn còn khai đã “chia” cho ông Nhiều thêm 100 triệu đồng khi ký hồ sơ hoàn công cho Công ty Dân Sinh.
Lần này (trong vụ Đoàn Bích Thuỷ), giám đốc Nhiều cũng bị “tố” nhận 100 triệu đồng (lời khai của Nguyễn Thái Phong - nhân viên Công ty Obayashi)
Tuy nhiên, cũng như lần trước, CQĐT cho rằng “chưa đủ cơ sở xác định hành vi phạm tội để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông Nhiều”. Và cho biết sẽ có văn bản kiến nghị UBND tỉnh Bình Dương xử lý hành chính (?!).
Theo Thái Thiện (VNN)