Bầu show “Về đây bốn cánh chim trời” lĩnh án
Ngày 27-8, Tòa án nhân dân Khu vực 2 – Hà Nội mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà (Giám đốc Công ty Ngọc Việt) ra xét sơ thẩm về tội “Lừa dối khách hàng”, từ việc hủy show diễn “Về đây bốn cánh chim trời”.
Biết không thể tổ chức, vẫn chỉ đạo nhân viên bán vé
Theo cáo trạng, tháng 10-2024, bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà thành lập Công ty TNHH Ngọc Việt Education (Công ty Ngọc Việt), trong đó Hà là Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Công ty hoạt động trong các lĩnh vực sáng tác nghệ thuật, tổ chức sự kiện, giáo dục và giải trí.

Khoảng tháng 6-2025, Công ty Ngọc Việt triển khai các bước tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật “Về đây bốn cánh chim trời”, mở bán vé từ ngày 11-10-2025. Thời điểm đó, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam yêu cầu Công ty Ngọc Việt thực hiện các thủ tục liên quan.
Tuy nhiên, Giám đốc Công ty Ngọc Việt Education đã không ký hợp đồng và chưa thanh toán tiền sử dụng quyền tác giả đối với các tác phẩm âm nhạc dự kiến biểu diễn. Vì chưa được cấp quyền tổ chức biểu diễn, Công ty Ngọc Việt không được phép sử dụng 24/31 tác phẩm của 3 nhạc sĩ Văn Cao, Trịnh Công Sơn và Phạm Duy trong chương trình. Biết vậy nhưng Hà vẫn chỉ đạo cho các bộ phận liên quan chuẩn bị cho chương trình “Về đây bốn cánh chim trời”.
Theo cáo trạng, Công ty Ngọc Việt không có khả năng tài chính để thanh toán đủ 80% giá trị hợp đồng cho ông Vũ Quang Trung (Giám đốc âm nhạc cho toàn bộ chương trình) và dàn nhạc trước khi chương trình diễn ra. Nguyễn Thị Thu Hà biết rõ, nếu ông Trung và dàn nhạc không tham gia, chương trình không thể tổ chức.
Khoảng 11h ngày 28-12-2025, Hà và ông Trung thống nhất không thể tổ chức chương trình. Sau đó, thông tin hủy chương trình được thông báo trên các nhóm Zalo nội bộ, gồm nhóm bán vé và nhóm ekip tổ chức, đồng thời yêu cầu dừng bán vé.
Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, dù biết chương trình không đủ điều kiện tổ chức, Hà vẫn không thông báo cho những người đã mua vé mà chỉ đạo nhân viên tiếp tục bán vé. Trước giờ biểu diễn, bị cáo còn chỉ đạo nhân viên mở cửa đón khán giả vào Cung thi đấu điền kinh.
Đến 20h30, khi toàn bộ khán giả đã có mặt chờ chương trình, Hà mới đại diện Công ty Ngọc Việt thông báo hủy show với lý do bất khả kháng. Sự việc khiến nhiều khán giả bức xúc, phẫn nộ.
Cáo trạng xác định, Công ty Ngọc Việt đã phát hành tổng cộng hơn 2.300 vé xem biểu diễn, gồm bán hơn 1.800 và tặng gần 500 vé. Qua đó thu về hơn 3,6 tỷ đồng. Hành vi của bị cáo Hà đã gây thiệt hại cho khán giả mua vé và ảnh hưởng đến uy tín của một số đơn vị đối tác và gây tổn hại tinh thần đối với những khán giả yêu mến các tác giả, tác phẩm, ca sĩ trong chương trình.
Chưa thanh toán tiền bản quyền tác giả
Tại Cơ quan điều tra, các ca sĩ, nghệ sĩ và đại diện của một số ca sĩ đều khẳng định, khi ký hợp đồng thì đơn vị tổ chức là Công ty Ngọc Việt phải chịu trách nhiệm xin phép và thanh toán tiền bản quyền tác giả đối với các tác phẩm biểu diễn tại chương trình.
Sau khi ký hợp đồng, các ca sĩ, nghệ sĩ đều tham gia tập luyện đầy đủ theo hợp đồng đã ký. Sau đó, do Công ty Ngọc Việt không đủ khả năng tài chính để thanh toán cho ông Vũ Quang Trung nên chương trình mới bị huỷ.
Các cá nhân trên đều khẳng định, nếu biết Công ty Ngọc Việt không thanh toán tiền bản quyền tác giả thì sẽ không đồng ý tham gia chương trình.
Tại phiên toà, bị cáo Hà khẳng định đã xin phép gia đình các cố nhạc sĩ và sẵn sàng thanh toán tiền tác quyền cho các tác giả Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Trần Tiến, Phạm Duy, nhưng không được ghi nhận.
Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà trình bày, bản thân đã cố gắng thuyết phục ông Vũ Quang Trung để show diễn có thể tổ chức. Ngay cả khi ông Trung từ chối với lý do chưa được thanh toán đủ theo hợp đồng, Hà vẫn gọi điện thuyết phục nhưng không được ông Trung đồng ý.
Bị cáo Hà cũng trình bày đã nhận được một số thông tin khán giả gọi điện hỏi và bị cáo có trả lời sẽ hoàn lại tiền vé nhưng có người bảo không cần trả, sẽ chờ tổ chức lại. Có người bảo phải mua vé máy bay ra xem biểu diễn, yêu cầu bồi thường nhưng bị cáo bảo thôi coi như đi du lịch, cho công ty xin chỉ trả tiền vé xem show.
Hội đồng xét xử của Toà án nhân dân khu vực 2 – Hà Nội xác định cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà về tội “Lừa dối khách hàng” là có căn cứ, đúng pháp luật. Do đó, toà đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà 2 năm tù.