Tin tức đặc biệt trên ấn phẩm Hànộimới ngày 26-8-2026
Không để "khoảng trống" trong kiểm soát chất lượng bữa ăn bán trú; Hà Nội tổ chức lại không gian nông nghiệp theo cấu trúc đa tầng; Những chiêu trò kích động, lợi dụng sự trong sáng của giới trẻ: Thủ đoạn cũ, phương thức mới; Khi "bài toán di cư" thách thức sự đoàn kết của EU… là những tin tức chính trên ấn phẩm Hànộimới ngày 26-8.
Không để “khoảng trống” trong kiểm soát chất lượng bữa ăn bán trú

Chỉ còn ít ngày nữa, năm học 2026-2027 chính thức bắt đầu. Công tác chuẩn bị cho năm học mới đang được các nhà trường gấp rút hoàn tất. Với khoảng 1,18 triệu học sinh ăn bán trú, năm học mới đặt ra những yêu cầu mới đối với thành phố Hà Nội trong việc tổ chức và kiểm soát chất lượng bữa ăn học đường.
Hà Nội tổ chức lại không gian nông nghiệp theo cấu trúc đa tầng

Trong quá trình đô thị hóa, Hà Nội đang từng bước tổ chức lại không gian nông nghiệp theo hướng linh hoạt, hiệu quả và đa giá trị. Từ những vùng sản xuất ven đô đến các khu vực nông nghiệp ổn định, đặc sản truyền thống, thành phố định hình cấu trúc không gian đa tầng, kết hợp giữa sản xuất, sinh thái, cảnh quan, du lịch và bảo vệ môi trường, qua đó mở rộng dư địa phát triển cho nông nghiệp.
Những chiêu trò kích động, lợi dụng sự trong sáng của giới trẻ:
Thủ đoạn cũ, phương thức mới

Thanh thiếu niên trong mọi giai đoạn lịch sử luôn là lực lượng xã hội nhạy bén, giàu nhiệt huyết, luôn quan tâm đến cái mới, có khát vọng cống hiến và mong muốn khẳng định bản thân. Tuổi trẻ thường phản ứng nhanh, mạnh mẽ trước bất công, tiêu cực và những vấn đề liên quan đến lợi ích cộng đồng. Đó là phẩm chất đáng quý, là nguồn năng lượng quan trọng đối với sự phát triển của dân tộc.
Tuy nhiên, chính sự trong sáng, nhiệt huyết và tâm lý muốn hành động vì lẽ phải của giới trẻ cũng có thể bị các thế lực thù địch, phản động và phần tử cơ hội chính trị lợi dụng.
Khi "bài toán di cư" thách thức sự đoàn kết của EU

Làn sóng kiểm soát biên giới trở lại tại nhiều quốc gia thành viên đang cho thấy những khác biệt ngày càng sâu sắc trong Liên minh châu Âu (EU) về cách ứng phó với khủng hoảng di cư.
Từ tranh cãi giữa Italia và Đức liên quan tới hoạt động của các tàu cứu hộ do Tổ chức phi chính phủ (NGO) điều hành cho đến những bất đồng liên quan đến Hiệp ước về Di cư và Tị nạn mới đang làm gia tăng sức ép đối với nguyên tắc tự do đi lại trong Khu vực Schengen.