Pháp đình

Công ty nợ thuế bị toà buộc nộp hơn 15 tỷ đồng

Gia Bảo 25/08/2026 - 21:25

Ngày 25-8, Toà án nhân dân khu vực 3 - Hà Nội mở phiên toà xét xử trực tuyến vụ án dân sự công ích do Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 khởi kiện, yêu cầu một doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.

Theo quyết định khởi kiện, bị đơn là Công ty Cổ phần Xây dựng công trình giao thông 1 - Hà Nội và Thuế Cơ sở 3 – thành phố Hà Nội là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

1-1767259305.jpeg
Ảnh minh hoạ

Theo Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3, tính đến ngày 29-6-2026, Công ty Cổ phần Xây dựng công trình giao thông 1 - Hà Nội còn nợ hơn 22 tỷ đồng tiền thuế, gồm hơn 5,8 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng, hơn 2,6 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp và hơn 13 tỷ đồng tiền chậm nộp. Đây là vụ án dân sự công ích được viện kiểm sát khởi kiện nhằm bảo vệ lợi ích công.

Thuế Cơ sở 3 đã áp dụng nhiều biện pháp cưỡng chế như trích tiền từ tài khoản, ngừng sử dụng hóa đơn đối với doanh nghiệp và tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Vũ Thị Đông, người đại diện theo pháp luật của công ty. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Tại phiên tòa, đại diện công ty đồng ý với số liệu nợ thuế do cơ quan thuế xác định, ngoại trừ khoản thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2012 trở về trước mà doanh nghiệp đề nghị được đối chiếu lại.

Trình bày tại toà, đại diện công ty cho biết, đơn vị đã nộp 142 triệu đồng tiền thuế, tiền phạt và các khoản chậm nộp liên quan. Theo doanh nghiệp, việc chưa thể thanh toán toàn bộ số nợ xuất phát từ yếu kém trong quản lý của người đại diện trước đây và tranh chấp giữa các thành viên công ty đang được tòa án giải quyết. Doanh nghiệp đề nghị cơ quan chức năng tạo điều kiện để có phương án trả nợ thuế.

Trong khi đó, Thuế Cơ sở 3 cho biết, khoản thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2012 trở về trước cùng tiền chậm nộp hơn 7,1 tỷ đồng đang được hai bên đối chiếu, chưa đưa vào yêu cầu khởi kiện lần này.

Sau khi xem xét, Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa Phạm Đồng Trưng chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3.

Do đó, Hội đồng xét xử đã tuyên buộc Công ty Cổ phần Xây dựng công trình giao thông 1 - Hà Nội thực hiện nghĩa vụ nộp hơn 15 tỷ đồng tiền thuế tạm tính đến ngày 31-7-2026 vào ngân sách nhà nước.

Kể từ ngày 1-8-2026 cho đến khi hoàn thành nghĩa vụ, công ty còn phải nộp tiền chậm nộp theo quy định, với mức 0,03% mỗi ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.