Hà Nội - Lào Cai trao đổi kinh nghiệm thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW
Chiều 25-8, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chủ trì buổi tiếp Đoàn công tác tỉnh Lào Cai do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng Quốc Hưng làm Trưởng đoàn, đến trao đổi kinh nghiệm thực hiện Nghị quyết số số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị.

Chuyển mạnh sang tư duy kiến tạo phát triển
Phát biểu mở đầu cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, với vị trí, vai trò của Thủ đô, Hà Nội xác định trách nhiệm không chỉ tổ chức thực hiện tốt các chủ trương của Trung ương, mà còn phải tiên phong đổi mới tư duy, chủ động triển khai những mô hình, cách làm mới, tạo ra những kết quả thực chất có thể chia sẻ, nhân rộng.
Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng, tinh thần xuyên suốt của Hà Nội là chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển; lấy dữ liệu, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm công cụ nâng cao năng lực quản trị; lấy những bài toán thực tiễn của thành phố, của người dân và doanh nghiệp làm đầu bài; lấy kết quả thực chất, có thể đo lường được làm thước đo.
Hà Nội xác định vai trò tiên phong của Thủ đô phải được thể hiện bằng khả năng biến chủ trương thành kết quả, biến nguồn lực thành giá trị và biến những mô hình hiệu quả thành động lực lan tỏa cho phát triển.

Tuy nhiên, thực tiễn triển khai cũng cho thấy còn nhiều vấn đề cần tiếp tục giải quyết, từ cơ chế, chính sách, dữ liệu, nguồn nhân lực, chuyển đổi số doanh nghiệp đến phát triển thị trường khoa học và công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Đây là những vấn đề đòi hỏi vừa phải quyết liệt xử lý từ thực tiễn của từng địa phương, vừa tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp để cùng tìm ra những giải pháp hiệu quả.
Trọng tâm cuộc làm việc là trao đổi, làm rõ kinh nghiệm trong tham mưu, xây dựng cơ chế, chính sách và tổ chức triển khai; các giải pháp chuyển đổi số gắn với yêu cầu thực tiễn của từng ngành, lĩnh vực.
“Hà Nội sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm, mô hình và giải pháp đã triển khai; đồng thời, chúng tôi cũng mong muốn được lắng nghe, trao đổi và học hỏi những kinh nghiệm từ thực tiễn của tỉnh Lào Cai. Qua đó, cùng trao đổi các giải pháp và xác định những nội dung có thể phối hợp trong thời gian tới. Tinh thần của cuộc làm việc là chia sẻ hai chiều, học hỏi lẫn nhau, phải kết nối, hợp tác, hướng tới những kết quả cụ thể, thiết thực và có khả năng triển khai trong thực tiễn”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng nhấn mạnh.

Tại cuộc làm việc, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn báo cáo kết quả triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW tại thành phố Hà Nội. Theo đó, thời gian qua, thành phố Hà Nội đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt trong việc cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, định hướng của Trung ương, đồng thời tiên phong, sáng kiến thực hiện các mô hình, giải pháp mới trên cả ba trụ cột: khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số và phát triển bền vững.
Nhằm lan tỏa và tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch, trong đó xác định các nhóm nhiệm vụ trọng tâm; triển khai các đề án, dự án và công trình trọng điểm. Các nhiệm vụ đều được xác định rõ người, rõ việc, rõ thời gian và gắn với nguồn lực thực hiện…


Lào Cai quan tâm kinh nghiệm quản trị dựa trên dữ liệu
Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Giàng Quốc Hưng trân trọng cảm ơn lãnh đạo thành phố Hà Nội đã dành thời gian trao đổi về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - những lĩnh vực được cả hai địa phương xác định là động lực quan trọng cho phát triển trong giai đoạn tới.
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Giàng Quốc Hưng, chuyến công tác không đơn thuần là học tập kinh nghiệm, mà là bước chuẩn bị để Lào Cai chủ động tiếp nhận những mô hình, cách làm đã được thực tiễn kiểm chứng, đồng thời lựa chọn nội dung phù hợp với điều kiện của tỉnh để triển khai hiệu quả.

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Lào Cai đang tập trung chuyển từ “làm chuyển đổi số” sang “quản trị và phát triển dựa trên dữ liệu, công nghệ và đổi mới sáng tạo”. Tỉnh đặc biệt quan tâm kinh nghiệm của Hà Nội về xây dựng, chuẩn hóa, kết nối và chia sẻ dữ liệu; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý nhà nước; mô hình Trung tâm điều hành dựa trên dữ liệu và các nền tảng dùng chung.
“Lào Cai mong muốn Hà Nội chia sẻ cách đưa chuyển đổi số xuống cơ sở, xây dựng chính quyền số, xã hội số và cung cấp dịch vụ số đến người dân. Chúng tôi xác định không lấy khó khăn về nguồn lực làm lý do để đi chậm về tư duy”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng Quốc Hưng nhấn mạnh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Giàng Quốc Hưng đề nghị cơ quan chuyên môn hai địa phương tiếp tục phối hợp cụ thể về dữ liệu, AI, quản trị số, chính quyền số ở cơ sở và đào tạo nguồn nhân lực; đồng thời nghiên cứu những mô hình Hà Nội đang triển khai có khả năng nhân rộng để Lào Cai chủ động chuẩn bị và áp dụng phù hợp với thực tế địa phương.

Sau khi nghe các ý kiến trao đổi thẳng thắn, cởi mở giữa lãnh đạo, các sở, ngành hai địa phương, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng khẳng định, đây là cuộc làm việc rất thực chất, cùng chia sẻ kinh nghiệm vì mục tiêu chung là thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW.
Khẳng định tinh thần đồng hành giữa các địa phương, đồng chí Trương Việt Dũng nhấn mạnh, Hà Nội không xem các tỉnh, thành phố là đối tượng cạnh tranh mà cùng nhau học hỏi để phát triển. Những mô hình hiệu quả của Hà Nội sẵn sàng chia sẻ với Lào Cai và ngược lại, Hà Nội cũng mong muốn học hỏi kinh nghiệm từ các tỉnh, thành phố.