“Liên minh Tự nguyện” tăng hỗ trợ an ninh cho Ukraine
Các nhà lãnh đạo “Liên minh Tự nguyện” nhất trí tiếp tục hỗ trợ Ukraine về an ninh, năng lượng và phòng không, đồng thời chuẩn bị các biện pháp bảo đảm an ninh sau khi đạt được lệnh ngừng bắn.

Nhân kỷ niệm 35 năm ngày độc lập của Ukraine, hơn 30 quốc gia trong khuôn khổ “Liên minh Tự nguyện” tái khẳng định cam kết ủng hộ Ukraine bảo vệ chủ quyền, tự do và toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời nhấn mạnh quyền tự vệ của Kiev trước cuộc xung đột với Nga.
Tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc họp của các nhà lãnh đạo “Liên minh Tự nguyện” ngày 24-8 tại thủ đô Kiev của Ukraine và theo hình thức trực tuyến. Cuộc họp do Thủ tướng Anh Andy Burnham, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz đồng chủ trì.
Các nhà lãnh đạo khẳng định quyền tự vệ của Ukraine phù hợp với luật pháp quốc tế và Điều 51 Hiến chương Liên hợp quốc. Các bên lên án điều mà họ gọi là các cuộc tấn công của Nga nhằm vào thành phố, cơ sở hạ tầng và dân thường Ukraine, trong khi phía Nga cho biết chỉ tấn công vào các mục tiêu quân sự. Tuyên bố cũng đề cập các cuộc tấn công nhằm vào di tích văn hóa, trong đó có quần thể Kyiv-Pechersk Lavra.
"Liên minh Tự nguyện” nhất trí tiếp tục chuẩn bị Lực lượng Đa quốc gia Ukraine để có thể triển khai sau khi đạt được lệnh ngừng bắn. Các bên cũng cam kết hỗ trợ Ukraine trong lĩnh vực năng lượng trước mùa đông.
Anh tuyên bố cho phép chia sẻ thông tin kỹ thuật mật liên quan đến các linh kiện do nước này sản xuất trong tên lửa Storm Shadow/SCALP.
Thủ tướng Anh Andy Burnham cũng kêu gọi tăng cường trừng phạt nhằm vào các chuỗi cung ứng quân sự của Nga.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi tăng cường năng lực phòng không, cho biết Ukraine cần ít nhất 300 tên lửa đánh chặn Patriot trước mùa đông.
Tổng hợp