10 lời nói dối - “thật” nhất trong lịch sử thế giới

Văn hóa - Ngày đăng : 08:37, 01/04/2007

(HNM) - Những bản tin truyền hình đưa tin món mỳ sợi nổi tiếng của Italia spaghetti mọc ra từ cây hay những quảng cáo về những người thuận tay trái là những câu chuyện nói dối cực kỳ thú vị không bao giờ quên được giới truyền thông đặc biệt ưu ái trong ngày Cá tháng Tư, ngày nói dối (1-4).

Cảnh "thu hoạch" mỳ ống trên đài BBC.

(HNM) - Những bản tin truyền hình đưa tin món mỳ sợi nổi tiếng của Italia spaghetti mọc ra từ cây hay những quảng cáo về những người thuận tay trái là những câu chuyện nói dối cực kỳ thú vị không bao giờ quên được giới truyền thông đặc biệt ưu ái trong ngày Cá tháng Tư, ngày nói dối (1-4).

Dưới đây là 10 câu chuyện hay ho nhất trong ngày Cá tháng Tư đã lừa được khối người do Viện bảo tàng Hoaxes tổng kết.

1. Năm 1957, một bản tin truyền hình của tập đoàn BBC đã thông báo rằng nhờ có một mùa đông ấm áp và hiệu quả một loại thuốc diệt mọt ngũ cốc mà những người nông dân Thụy Sĩ đã có một mùa bội thu mì ống spaghetti. Hình ảnh những người nông dân này kéo những sợi mì từ các thân cây đã khiến BBC nhận được hàng nghìn cú điện thoại để hỏi về cách trồng một cây mì ống tại nhà.

2. Năm 1985, tạp chí Minh họa Thể thao (Sports Illustrated magazine) đã công bố một câu chuyện về một chàng cầu thủ bóng chày lính mới tò te có thể ném một trái bóng với vận tốc 270 km/giờ có ý định gia nhập đội New York Mets. Tin tức này đã lừa đảo được khối cổ động viên Mets và khiến họ khấp khởi mừng vui, thậm chí còn tổ chức ăn mừng.

3. Năm 1962 ở Thụy Điển chỉ có duy nhất một kênh truyền hình đen trắng. Các chuyên gia kỹ thuật đã tận dụng ‘’ưu điểm’’ này để tung ra tin sốt dẻo rằng nhờ có công nghệ mới, các khán giả truyền hình có thể có được những hình ảnh mang màu sắc rực rỡ từ chiếc máy thu hình đen trắng chỉ bằng một động tác hết sức đơn giản - đó là trùm một chiếc tất chân bằng nylon lên màn hình. Thực tế là thế giới phải đợi tới năm 1970 mới được xem TV màu.

4. Năm 1996, tập đoàn đồ ăn nhanh Taco Bell của Mỹ thông báo đã ‘’mua đứt bán đoạn’’ Chuông Tự do (Liberty Bell) của Philadelphia, một biểu tượng cho nền độc lập của nước Mỹ, và đã đổi tên thành Taco Liberty Bell. Thông tin này đã khiến những công dân ái quốc Mỹ tức giận điên người. Thư ký báo chí của Nhà Trắng khi đó là bà Mike McCurry đã bị chất vấn về vụ mua bán. Đó là chưa kể tới những tin đồn rằng Đài tưởng niệm Lincoln (Lincoln Memorial) ở thủ đô Washington cũng đã bị bán thành tài sản cá nhân cho hãng xe hơi nổi tiếng Ford và đổi tên thành Ford Lincoln Mercury Memorial.

5. Năm 1977, tờ báo Anh ‘’The Guardian’’ đã xuất bản phụ trương gồm 7 trang nhân kỷ niệm 10 năm thành lập San Serriffe, một nước CH nhỏ bé ở ấn Độ Dương gồm nhiều đảo nhỏ. Hàng loạt bài báo nhỏ đã miêu tả chi tiết vị trí địa lý cũng như giới thiệu bản sắc văn hóa của hai hòn đảo chính là Upper Caisse và Lower Caisse.

6. Năm 1992, Đài phát thanh quốc gia Mỹ thông báo Tổng thống Richard Nixon ra tái tranh cử. Khẩu hiệu tranh cử của ông là “Tôi đã không làm gì sai và tôi sẽ không lặp lại điều đó’’. Đài này thậm chí còn có cả các ‘’clip’’ của Nixon thông báo về quyết định này. Thính giả lập tức phản ứng bằng hàng loạt cú điện thoại tỏ ý phẫn nộ. Hóa ra là một nhân vật có tên gọi là Rich Little đã mạo danh giọng nói của Nixon.

7. Năm 1998, một bản tin không chính thức có tiêu đề ‘’Những người Mêhicô mới vì khoa học và lẽ phải’’ mang nội dung rằng các cử tri bang Alabama đã quyết định bỏ phiếu để làm tròn giá trị Pi là 3,14159 thành ‘’giá trị kinh thánh’’ 3,0 để áp dụng trong toán học.

8. Burger King, một tập đoàn đồ ăn nhanh của Mỹ, đã phát hành nguyên cả một trang quảng cáo trên tờ USA Today năm 1998 thông báo về sự ra đời của một món ăn mới có tên gọi ‘’Những kẻ nói dối thuận tay trái’’, đặc biệt dành riêng cho 32 triệu người Mỹ thuận tay trái. Theo các đầu bếp, món burger này có nguyên liệu giống các món burger thông thường, nhưng được cho thêm các loại gia vị khác. Sau thông báo này, Burger King đã nhận được rất nhiều đơn đặt hàng, thậm chí có đặt hàng cho món dành cho người “thuận tay phải”.

9. Tạp chí Khám phá (Discover Magazine) thông báo năm 1995 rằng một nhà sinh học có uy tín Aprile Pazzo đã phát hiện ra các loài sinh vật mới ở Nam Cực, có những miếng xương hình chiếc đĩa trên đầu sẽ trở nên nóng, cho phép chủ nhân của chúng có thể dễ dàng vượt qua các lớp băng với tốc độ cao.

10. Năm 1976, nhà thiên văn học người Anh Patrick Moore thông báo trên đài phát thanh rằng lúc 9:47 sáng, thế giới sẽ được chứng kiến một sự kiện thiên văn học có một không hai, đó là sao Diêm vương sẽ ẩn sau sao Mộc. Hiện tượng này có thể dẫn tới sự liên kết lực hấp dẫn làm giảm lực hút của Trái Đất. Theo ông Moore, nếu các thính giả nhảy lên vào đúng thời điểm này, họ sẽ có cảm giác như đang trôi bồng bềnh trên biển. Và cú lừa ngoạn mục này đã khiến hàng vài nghìn người cả tin làm theo.

Minh Hạnh

ANHTHU