Xuân Mai huy động hơn 150 người chống tràn đê Bùi 2
Chiều 24-8, nước sông Bùi bắt đầu tràn qua một số đoạn thấp trên tuyến đê Bùi 2. Xã Xuân Mai huy động hơn 150 người, tập kết hơn 500m³ cát, chuẩn bị 10.000 vỏ bao tải để đắp chống tràn, bảo vệ khu dân cư.

Lực lượng tham gia gồm đội xung kích phòng, chống thiên tai và người dân địa phương. Tại những đoạn nước bắt đầu tràn qua mặt đê, các lực lượng khẩn trương xúc cát vào bao, xếp thành hàng dọc mép đê, phủ bạt nhằm hạn chế dòng nước xối mạnh gây hư hỏng mặt và mái đê.
Xã Xuân Mai đồng thời huy động ô tô, máy xúc vận chuyển cát, bao tải và các vật tư cần thiết đến hiện trường. Lực lượng tại chỗ tiếp tục tuần tra toàn tuyến, theo dõi những đoạn đê thấp, vị trí từng sạt lở để kịp thời gia cố khi nước dâng.
Đê Bùi 2 dài khoảng 2,8km, cao trình phổ biến 6,7-7m. Tuyến đê có nhiệm vụ ngăn chậm lũ vào khu dân cư các thôn Tiến Tiên, Nam Phương, Việt An. Do ảnh hưởng của mưa lũ năm 2025, tuyến đê từng xuất hiện 3 vị trí sạt mái với tổng chiều dài khoảng 50m.

Theo phương án của xã Xuân Mai, khi nước sông Bùi tràn cục bộ qua những đoạn đê thấp, lực lượng tại chỗ phải khẩn trương đắp con trạch chống tràn bằng đất, bao tải; sử dụng bạt, phên, ván, cọc tre để giữ vật liệu, hạn chế sóng và dòng chảy gây xói lở.
Đối với tình huống mưa lớn kết hợp lũ rừng ngang từ Phú Thọ đổ về, mực nước sông Bùi tại Yên Duyệt lên 8m, xã huy động 1.200 người tại chỗ từ lực lượng dân quân tự vệ, xung kích, các ban, ngành, đoàn thể và cơ sở thôn. Phương tiện, vật tư gồm 50 ô tô, 6 máy xúc, 25.000 bao tải, 2 máy phát điện, 200 cuốc, xẻng và 400m³ đất.
Xã cũng xây dựng phương án hiệp đồng 310 cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an; chuẩn bị 15 ô tô, 2 xe cứu thương, 200 cuốc, xẻng và 100 cáng khiêng. Lực lượng bảo vệ, tuần tra gồm 400 người tại các thôn, tổ dân phố. Trường hợp ngập sâu, chia cắt, địa phương có thể huy động ô tô gầm cao, thuyền, xuồng, bè mảng để vận chuyển người dân.
Không chỉ tập trung chống tràn đê Bùi 2, xã Xuân Mai đã huy động cả hệ thống chính trị tham gia ứng phó mưa lũ. Ngay trong đêm 23, rạng sáng 24-8, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Mai Hoàng Minh Hiến cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực tiếp kiểm tra các thôn có nguy cơ ngập, tuyến đê Bùi 2 và động viên lực lượng ứng trực tại cơ sở.

Sáng 24-8, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nguyễn Hồng Phong, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Anh Đức, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phùng Xuân Hải cùng các đoàn công tác tiếp tục kiểm tra những khu vực xung yếu. Từ ngày 23-8, các thôn đã bố trí lực lượng trực tại nhà văn hóa, thường xuyên kiểm tra cống tiêu, những đoạn đê thấp và khu dân cư có nguy cơ ngập.
Tại cống Gò Nhà trên tuyến đê Bùi 2, cán bộ và nhân dân thôn Nam Phương tổ chức đóng cống, hạn chế nước sông chảy ngược vào đồng và khu dân cư. Trạm bơm tiêu Nhân Lý vận hành toàn bộ 4 tổ máy, công suất khoảng 5.200m³/giờ mỗi máy. Cán bộ, công nhân Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi sông Đáy trực 24/24 giờ, chủ động tiêu nước trong điều kiện mưa lũ kéo dài.
Ban Chỉ huy Quân sự xã, Công an xã và cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã duy trì trực 100% quân số, sẵn sàng lực lượng, phương tiện xử lý tình huống. Các thôn tăng cường tuần tra, phát hiện sớm vị trí xung yếu; rà soát khu dân cư thấp trũng, nhà ở liên quan đến công trình thủy lợi và các nhà nổi trên sông để chủ động phương án bảo đảm an toàn.

Cùng với chuẩn bị lương thực, thực phẩm, thuốc men và nhu yếu phẩm phục vụ cứu trợ, xã yêu cầu tăng cường thu gom, xử lý rác thải, không để phát sinh ô nhiễm sau mưa lũ. Người dân được hướng dẫn di chuyển gia súc, gia cầm khỏi khu vực có nguy cơ ngập sâu; không đánh bắt cá, bơi thuyền tại khu vực nước lũ.
Theo Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ, lúc 15h ngày 24-8, mực nước sông Bùi tại trạm Yên Duyệt đạt 6,81m, dưới báo động III là 0,19m và tiếp tục lên. Dự báo, đến 3h ngày 25-8, mực nước sông có thể vượt báo động III là 0,05m; đến 15h cùng ngày đạt 7,15m, cao hơn báo động III là 0,15m.
Lũ sông Bùi ở mức cao có nguy cơ gây ngập các vùng trũng thấp, khu vực ven sông; đồng thời làm gia tăng nguy cơ sạt lở bờ bãi, mất an toàn đê, ngầm, tràn, cầu, cống và đường giao thông.