Công trình chống ngập phát huy hiệu quả, người dân giảm hẳn nỗi lo sau mưa lớn
Ngày 24-8, ghi nhận tại một số khu vực từng là điểm ngập úng trên địa bàn Hà Nội cho thấy, nước mưa được tiêu thoát nhanh, giao thông thông suốt. Thực tiễn này phản ánh các công trình chống ngập khẩn cấp của thành phố đang phát huy hiệu quả rõ nét.
“Điểm đen” không còn ngập sâu
Sau nhiều ngày mưa liên tiếp do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và bão số 4, phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội có mặt tại khu vực đường Lê Quang Đạo, trước Sân vận động Mỹ Đình - nơi từng được xem là một trong những điểm ngập nghiêm trọng của Thủ đô.
Khác hẳn cảnh tượng của mùa mưa trước, khi chỉ sau một trận mưa lớn, nước ngập sâu 30-40cm, khiến hàng loạt phương tiện chết máy, giao thông tê liệt, lần này nước mưa được rút nhanh, mặt đường khô ráo, các phương tiện lưu thông bình thường.
Theo các đơn vị quản lý thoát nước, sự thay đổi này đến từ việc hồ điều hòa Phú Đô - một trong 12 công trình chống ngập khẩn cấp của thành phố đã được đưa vào vận hành, góp phần điều tiết nước và giảm tải đáng kể cho hệ thống tiêu thoát.

Ông Lê Tuấn Anh, công nhân Tổ duy trì 10, Xí nghiệp Thoát nước số 2 cho biết, những năm trước, mỗi khi xuất hiện mưa lớn, khu vực sân vận động Mỹ Đình thường xuyên bị ngập, công nhân phải túc trực 24/24 giờ để xử lý. Trong đợt mưa vừa qua, tình trạng này đã giảm rõ rệt.
Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Giám đốc Xí nghiệp Thoát nước số 2, trước đây đơn vị quản lý hơn 10 điểm úng ngập trên địa bàn. Sau khi các công trình khẩn cấp hoàn thành và đưa vào khai thác, nhiều điểm ngập đã được xử lý hiệu quả.
Thường xuyên di chuyển qua khu vực Sân vận động Mỹ Đình, anh Trần Trung Kiên (phường Đại Mỗ) cho biết, anh cảm nhận rất rõ sự thay đổi. "Trước đây, cứ nghe dự báo có mưa lớn là tôi lại lo vì đoạn trước Sân vận động Mỹ Đình rất dễ ngập. Có hôm nước ngập quá nửa bánh xe máy, nhiều người phải dắt xe, ô tô thì nối đuôi nhau di chuyển rất chậm. Nhưng trận mưa vừa rồi dù mưa lớn và kéo dài nhưng nước rút khá nhanh, giao thông vẫn thông suốt. Lực lượng chức năng túc trực để phân luồng và vớt rác trên miệng cống, bảo đảm việc tiêu thoát nước. Hy vọng thành phố sẽ tiếp tục đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng thoát nước để người dân không còn nỗi lo úng ngập mỗi khi mưa lớn", anh Kiên chia sẻ.
.jpg)
Hệ thống công trình vận hành đồng bộ
Không chỉ khu vực Mỹ Đình, hiệu quả chống ngập còn được ghi nhận tại nhiều khu vực phía Tây Hà Nội nhờ sự kết hợp đồng bộ của các dự án trọng điểm.
Theo ghi nhận của phóng viên, các hạng mục chính thuộc Dự án cải thiện hệ thống tiêu nước phía Tây Hà Nội, đặc biệt là kênh La Khê cơ bản đã hoàn thành. Trạm bơm Yên Nghĩa vận hành 7 tổ máy ở mức nước cao trình 4.3m của Sông Nhuệ, cao hơn gấp 2 lần so với năm ngoái.
Ông Nguyễn Anh Sơn, Giám đốc Xí nghiệp Thủy lợi Hà Đông (Công ty TNHH MTV Thủy lợi sông Nhuệ) cho biết, kênh La Khê là kênh dẫn chính của Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa, dẫn nước từ sông Nhuệ để bơm tiêu ra sông Đáy.
Trong năm vừa qua, được sự chỉ đạo của thành phố Hà Nội, các nhà thầu đã khẩn trương hoàn chỉnh các hạng mục. Sau khi các hạng mục được hoàn thiện, kênh La Khê thông thoáng hơn, lưu lượng nước về nhiều, trạm bơm có thể vận hành tối đa công suất khi cần thiết.
.jpg)
Tính đến 16h ngày 24-8, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, qua kiểm tra trên toàn bộ địa bàn quản lý, không ghi nhận điểm úng ngập. Công ty tiếp tục duy trì lực lượng ứng trực tại các khu vực trọng điểm, sẵn sàng xử lý khi phát sinh tình huống. Đồng thời, các cửa phai và trạm bơm được vận hành kịp thời, đúng quy trình, góp phần bảo đảm an toàn giao thông tại các khu vực trũng thấp.
Hiện Công ty đang vận hành đồng bộ các trạm bơm đầu mối nhằm hạ mực nước trên hệ thống theo quy định. Cụ thể: Trạm bơm Yên Sở 13/20 bơm; Bắc Thăng Long - Vân Trì 3/4 bơm; Cổ Nhuế 4/4 bơm; Đồng Bông 1 2/3 bơm; Đồng Bông 2 1/3 bơm; Đồng Bông 1 (cũ) 2/11 bơm; Phúc Đồng 2/3 bơm; Đa Sỹ 2/4 bơm và Đông Trù 4/4 bơm.
Trước mùa mưa năm 2026, thành phố đã khẩn trương đưa nhiều công trình trọng điểm vào vận hành, bổ sung hơn 33m³/giây công suất bơm, 83ha hồ điều hòa và hơn 10,5km cống thoát nước, tạo thêm khoảng 3,4 triệu m³ dung tích điều tiết để giải quyết căn cơ ngập úng đô thị.
Hàng loạt công trình chống ngập khẩn cấp đều hoạt động ổn định trong đợt mưa do bão số 4. Tại dự án kênh Thụy Phương, các khu vực như Võ Chí Công, Hoàng Minh Thảo, Resco, Đông Ngạc, Ecohome... không ghi nhận tình trạng úng ngập; nước tự chảy ra sông Nhuệ và sông Tô Lịch, chưa phải vận hành bơm tiêu hỗ trợ.
Trong khi đó, hồ điều hòa Phú Đô tiếp tục phát huy vai trò điều tiết, giảm tải cho Trạm bơm Đồng Bông; trên địa bàn phường Từ Liêm không xuất hiện điểm ngập úng.
Đáng chú ý, hồ Mễ Trì/Đồng Bông 2 đã giải quyết 6 điểm thường xuyên ngập trước đây. Các tuyến Phùng Khoang, Trung Văn, Lương Thế Vinh, Tố Hữu vốn thường xuyên ngập khi mưa lớn nay không còn xảy ra tình trạng này. Tương tự, khu vực xã An Khánh, đường Nguyễn Trác, Quốc lộ 6, Quyết Thắng, Quang Trung và Cụm công nghiệp Yên Nghĩa cũng không xuất hiện ngập úng...
Nhìn từ thực tế, nhờ hệ thống hạ tầng được đầu tư đồng bộ, nhiều khu vực từng ngập sâu từ 2 đến 8 giờ trong các trận mưa lớn năm 2025 đã không còn xảy ra úng ngập trong đợt mưa vừa qua.
Đây không chỉ là kết quả của việc hoàn thành các công trình khẩn cấp mà còn cho thấy định hướng đầu tư hạ tầng chống ngập của Hà Nội đang đi đúng hướng, từng bước giải quyết bài toán úng ngập đô thị, góp phần bảo đảm giao thông, sinh hoạt và an toàn cho người dân trong mùa mưa bão.
Chủ trì, làm việc với các cơ quan, đơn vị có liên quan về kết quả và kế hoạch triển khai 12 công trình xây dựng khẩn cấp để giải quyết tình trạng ngập úng trên địa bàn thành phố ngày 14-8, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông đề nghị phải đẩy nhanh tiến độ để đáp ứng yêu cầu của công trình khẩn cấp.
Bên cạnh đó, phải tiếp tục rà soát các điểm ngập úng cục bộ còn tồn tại để xây dựng phương án xử lý triệt để, mục tiêu mùa mưa năm 2027 sẽ khắc phục toàn bộ tình trạng này.