Khoa học - Công nghệ

Robot đa nhiệm HOMI đạt giải Nhất Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên và nhi đồng Hà Nội lần thứ 22

Phương Nga 24/08/2026 - 17:55

Robot đa nhiệm HOMI của nhóm học sinh các trường THCS Cầu Giấy, Dịch Vọng và Thanh Xuân đã xuất sắc giành giải Nhất tại Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên và nhi đồng thành phố Hà Nội lần thứ 22 năm 2026.

Ngày 23-8, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên và nhi đồng thành phố Hà Nội lần thứ 22 năm 2026 được tổ chức, vinh danh 85 đề tài xuất sắc.

Trong số 5 giải Nhất của cuộc thi, đề tài “Robot đa nhiệm HOMI” đã được trao giải ở nhóm lĩnh vực các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em.

Nhóm tác giả gồm Nghiêm Đức Mạnh, Nguyễn Anh Kiệt và Lê Vĩnh Quân, học sinh Trường THCS Cầu Giấy; Phạm Gia Hưng, học sinh Trường THCS Dịch Vọng; Nghiêm Hà Phương, học sinh Trường THCS Thanh Xuân.

HOMI được phát triển theo hướng một robot đa nhiệm, tích hợp các chức năng hỗ trợ sinh hoạt và tương tác, thể hiện khả năng vận dụng kiến thức khoa học, công nghệ vào giải quyết những nhu cầu thực tế. Việc sản phẩm được trao giải Nhất cho thấy sức sáng tạo, khả năng nghiên cứu và tư duy công nghệ của học sinh Hà Nội ngày càng được nâng cao.

238797d9bf693e376778.jpg
Ban tổ chức trao giải Nhất cho nhóm tác giả với đề tài “Robot đa nhiệm HOMI”. Ảnh: CTV

Cùng với HOMI, 4 đề tài khác cũng được trao giải Nhất gồm: “Heritage SoundMap AI - Bản đồ âm thanh di sản Việt Nam”; “Thiết kế hệ thống tận dụng nhiệt bếp củi để phát điện kết hợp làm nóng nước phục vụ sinh hoạt cho học sinh vùng sâu, vùng xa và biên giới, hải đảo”; “Mô hình điện gió ngoài khơi Việt Nam (áp dụng cho tiết học khoa học lớp 5)” và “Thiết kế truyền động băng tải dùng năng lượng mặt trời kết hợp thu hồi cơ năng”.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi năm nay tiếp nhận nhiều sản phẩm có tính sáng tạo và khả năng ứng dụng, với sự tham gia của học sinh ở cả 3 cấp học, từ tiểu học đến THPT, thuộc các trường công lập và ngoài công lập. Đáng chú ý, số trường khu vực ngoại thành tham gia cuộc thi tiếp tục tăng, cho thấy sức lan tỏa ngày càng rộng của phong trào sáng tạo trong học sinh Thủ đô.

Các đề tài dự thi tập trung vào nhiều vấn đề gắn với đời sống như ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, năng lượng tái tạo, giáo dục, hỗ trợ người yếu thế, an toàn học đường và phát triển kinh tế.

Tại lễ trao giải, Ban tổ chức cho biết, cuộc thi lần thứ 22 đã lựa chọn 85 đề tài để trao thưởng, gồm 5 giải Nhất, 10 giải Nhì, 20 giải Ba và 50 giải Khuyến khích. Giải Nhất được trao giấy khen và tiền thưởng 12 triệu đồng cho mỗi đề tài.

Phát biểu tại lễ tổng kết, Ban tổ chức đánh giá các sản phẩm tham dự cho thấy phần lớn ý tưởng của học sinh xuất phát từ thực tiễn, phù hợp với điều kiện nghiên cứu trong nhà trường. Quá trình tham gia cuộc thi giúp các em chủ động tìm kiếm ý tưởng, tài liệu, vận dụng kiến thức vào nghiên cứu, đồng thời rèn luyện khả năng trình bày và bảo vệ sản phẩm.

Từ những mô hình, sản phẩm còn ở quy mô học đường, nhiều ý tưởng đã hướng tới giải quyết các vấn đề cụ thể của đời sống. Đây cũng là cơ sở để tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng những học sinh có năng lực nghiên cứu khoa học, sáng tạo và tạo nguồn cho các cuộc thi ở cấp cao hơn.