Quốc hội đổi mới lập pháp nhằm tạo động lực phát triển, tháo gỡ điểm nghẽn
Chiều 24-8, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh chủ trì họp báo về kết quả kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về những đổi mới trong công tác xây dựng pháp luật tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất, ông Nguyễn Công Long, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội nhấn mạnh, yêu cầu đổi mới tư duy lập pháp theo hướng không chỉ hoàn thiện thể chế mà còn mở đường, tạo động lực cho phát triển.
Theo ông Nguyễn Công Long, kết quả của kỳ họp thể hiện rõ tinh thần đổi mới trong công tác xây dựng pháp luật, trước hết là xây dựng luật xuất phát từ yêu cầu thực tiễn. Quốc hội đã lựa chọn, xem xét nhiều dự án luật, nghị quyết nhằm đáp ứng những yêu cầu cấp bách, tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý và tạo dư địa phát triển mới cho đất nước.
“Quốc hội đã có những chuyển biến rất quan trọng trong tư duy. Không chỉ dừng lại ở việc thể chế hóa các chủ trương, đường lối, mà còn phải mở đường, tạo động lực cho phát triển và kiến tạo những động lực phát triển mới”, ông Nguyễn Công Long nhấn mạnh.
Các dự án luật được Quốc hội xem xét, thông qua hoặc cho ý kiến tại kỳ họp lần này đều được lựa chọn kỹ lưỡng, trong đó có nhiều dự án luật sửa đổi liên quan đến các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh. Đây là những dự án được đánh giá cấp bách, cần sớm tháo gỡ các điểm nghẽn để tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh.
Trong bối cảnh đất nước đặt ra yêu cầu phát triển và phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng hai con số, theo ông Nguyễn Công Long, pháp luật phải tạo được dư địa và động lực phát triển, đồng thời hình thành cơ sở pháp lý cho những mô hình, lĩnh vực phát triển mới.
Các dự án luật, nghị quyết được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu của các bộ, ngành, cơ quan Chính phủ và được xem xét thận trọng nhằm tạo nền tảng pháp lý cho những định hướng phát triển mới.
Một điểm đổi mới đáng chú ý được ông Nguyễn Công Long đề cập là tại kỳ họp, Quốc hội đã tập trung thảo luận, cho ý kiến bước đầu về định hướng chính sách đối với một số dự án luật có vai trò quan trọng trong giai đoạn phát triển mới. Đây là nét đổi mới đáng chú ý trong công tác xây dựng pháp luật. Đối với những dự án luật có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội như Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Ngân sách nhà nước, Quốc hội đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về các định hướng chính sách do Chính phủ đề xuất.
Trên cơ sở những định hướng chính sách được Quốc hội cho ý kiến, sau kỳ họp, Chính phủ sẽ chỉ đạo các bộ, ngành tiếp tục nghiên cứu, thể chế hóa, cụ thể hóa các chính sách này trong dự thảo luật.
“Qua đó tạo sự chín muồi khi đưa ra thảo luận tại kỳ họp tới, các chính sách đã được xem xét, nghiên cứu kỹ và tạo sự đồng thuận cũng như thuận lợi trong quá trình Quốc hội tiếp tục cho ý kiến”, ông Nguyễn Công Long nói.
Theo đại biểu, cách làm này góp phần nâng cao chất lượng chuẩn bị dự án luật, đồng thời bảo đảm các chính sách quan trọng được nghiên cứu kỹ trước khi cụ thể hóa thành các quy định pháp luật.
Ông Nguyễn Công Long cho rằng, những kết quả trên cho thấy công tác xây dựng pháp luật đang có sự chuyển biến theo hướng lấy yêu cầu thực tiễn, yêu cầu phát triển của đất nước làm điểm xuất phát, đồng thời tăng cường vai trò của pháp luật trong tháo gỡ điểm nghẽn, mở đường và tạo động lực phát triển mới.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Quốc hội xử lý khối lượng công việc lớn trong thời gian ngắn nhưng vẫn bảo đảm chất lượng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển cho biết, kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất có tính chất cấp bách, với khối lượng công việc rất lớn, gồm 35 nhiệm vụ, nội dung trên các lĩnh vực nhân sự, lập pháp và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.
Kỳ họp diễn ra trong 17 ngày làm việc, trong đó có 2 ngày thứ bảy và 2 ngày nghỉ lễ liên tiếp. Với khối lượng công việc lớn như vậy, yêu cầu đặt ra là vừa phải bảo đảm đầy đủ quy trình, thủ tục theo quy định, vừa xử lý nhanh các vấn đề cấp bách và bảo đảm chất lượng cao nhất.
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển cũng nhấn mạnh vai trò của đổi mới tư duy lập pháp và đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động của Quốc hội.
Theo ông, việc đổi mới tư duy lập pháp đã được thể hiện qua các kỳ họp trước và được thể chế hóa trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Trong kỳ họp lần này, việc ứng dụng công nghệ số được đẩy mạnh hơn, qua đó tạo thêm giá trị cho quá trình xử lý công việc.
Đặc biệt, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đã góp phần nâng cao chất lượng công việc, từ khâu xử lý của cán bộ, công chức đến công tác thẩm định, thẩm tra của các cơ quan và việc xem xét các dự án luật, nghị quyết. “Giá trị gia tăng từ ứng dụng công nghệ số, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), đã gia tăng rất nhiều đối với chất lượng công việc”, ông Nguyễn Văn Hiển cho biết.