Ngành nước đẩy mạnh chuyển đổi số, thích ứng biến đổi khí hậu
Chuyển đổi số, bảo đảm an ninh nguồn nước, thích ứng với biến đổi khí hậu và huy động nguồn lực đầu tư sẽ là những vấn đề trọng tâm được đặt ra tại Tuần lễ ngành Nước Việt Nam 2026 (Vietnam Water Week 2026) sẽ diễn ra tại Hà Nội trong tháng 9-2026.
Theo Hội Cấp Thoát nước Việt Nam, ngành nước đang đứng trước những yêu cầu ngày càng cao về bảo đảm an ninh, an toàn cấp nước; thích ứng với biến đổi khí hậu; giảm thiểu ô nhiễm môi trường; hiện đại hóa hạ tầng và nâng cao chất lượng dịch vụ. Cùng với đó, chuyển đổi số, đổi mới mô hình quản trị, huy động nguồn lực đầu tư và phát triển nguồn nhân lực đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với các đơn vị, doanh nghiệp trong lĩnh vực cấp thoát nước.

Đây cũng là những nội dung chính được đặt ra tại Vietnam Water Week 2026 với chủ đề “Chuyển đổi số - Tăng cường khả năng thích ứng của ngành Nước trong kỷ nguyên mới”.
Trong khuôn khổ sự kiện, chuỗi hội thảo, diễn đàn chuyên đề sẽ tập trung vào chuyển đổi số ngành nước; giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu; huy động nguồn lực đầu tư tư nhân và phương thức đối tác công - tư (PPP); đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị và vận hành.
Đáng chú ý, nhiều công nghệ, giải pháp mới về tự động hóa, quản trị dữ liệu, vận hành thông minh; giảm thất thoát nước; tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải carbon; kinh tế tuần hoàn, tái sử dụng nước và xử lý môi trường sẽ được giới thiệu, trao đổi. Khu triển lãm chuyên ngành dự kiến quy tụ khoảng 180 tổ chức, doanh nghiệp với 250 gian hàng, cùng các đối tác đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Chủ tịch Hội Cấp Thoát nước Việt Nam Nguyễn Ngọc Điệp cho rằng, ngành nước Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi quan trọng. Chuyển đổi số, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh nguồn nước và huy động nguồn lực đầu tư đang trở thành những yêu cầu tất yếu để ngành phát triển bền vững.
Cũng trong khuôn khổ Vietnam Water Week 2026, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cấp Thoát nước Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ được tổ chức. Đại hội dự kiến xác định các định hướng về tham gia xây dựng, phản biện chính sách; phát triển nguồn nhân lực; ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và tăng cường hợp tác quốc tế trong giai đoạn mới.