Đảng ủy phường Kiến Hưng trao Huy hiệu Đảng tặng 133 đảng viên
Sáng 24-8, Đảng ủy phường Kiến Hưng long trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.
Dự hội nghị có các đồng chí Vũ Đăng Định, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội; đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội; đồng chí Phạm Thị Thanh Mai, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội.

Đợt 2-9 năm nay, Đảng bộ phường Kiên Hưng vinh dự có 133 đảng viên được tặng Huy hiệu 60, 55, 50, 45, 40, 35, 30 năm tuổi Đảng. Trong đó, 9 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Vũ Đăng Định, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội khẳng định, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình phấn đấu, hy sinh, rèn luyện và cống hiến của mỗi đảng viên; đồng thời là biểu tượng của lòng trung thành, danh dự và lời thề son sắt với Đảng, Tổ quốc và nhân dân.

Đối với 133 đảng viên Đảng bộ phường Kiến Hưng vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng dịp này, đồng chí Vũ Đăng Định nhấn mạnh đây là niềm tự hào lớn của Đảng bộ phường. Đồng chí mong muốn các đảng viên lão thành và đảng viên trong toàn Đảng bộ tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy uy tín, trí tuệ, kinh nghiệm và tình cảm cách mạng; là chỗ dựa tinh thần tin cậy của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân; tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho con cháu và thế hệ trẻ.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Kiến Hưng Nguyễn Tiến Quyết trân trọng cảm ơn những ý kiến chỉ đạo sâu sắc của lãnh đạo thành phố. Đồng chí cho biết, sau khi sắp xếp các tổ dân phố và các trường học công lập, Đảng bộ phường Kiến Hưng hiện có 54 tổ chức đảng trực thuộc với 3.189 đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Tiến Quyết nhấn mạnh, đợt trao tặng Huy hiệu Đảng lần này có ý nghĩa đặc biệt, khi lần đầu tiên toàn Đảng tổ chức trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng theo Quy định của Ban Chấp hành Trung ương. Đây là sự ghi nhận, trân trọng của Đảng đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và cống hiến của mỗi đảng viên, đồng thời làm sâu sắc thêm giá trị của danh hiệu người đảng viên - danh hiệu cao quý ghi nhận quá trình tu dưỡng, phấn đấu của mỗi cán bộ, đảng viên.