Thông tin mới nhất về diễn biến lũ trên các sông tại Hà Nội
Sáng 24-8, mưa đã giảm trên hầu hết các xã, phường của Hà Nội, tuy nhiên, mực nước trên hệ thống các sông vẫn ở mức cao. Các địa phương cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ mưa, lũ để chủ động ứng phó.

Số liệu quan trắc do Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ quản lý cho biết, trên địa bàn Hà Nội những ngày qua liên tục có mưa vừa, mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 7h ngày 23-8 đến 7h ngày 24-8 đo được dao động từ 35,6 - 82,1mm.
Do ảnh hưởng của mưa kéo dài, mực nước trên các sông tại Hà Nội lên nhanh. Hồi 7h sáng nay (24-8), mực nước các sông chính (sông Đà, sông Hồng, sông Đuống) thấp hơn so với mực nước báo động I. Tuy nhiên, các sông nội địa, mực nước đang ở mức cao.
Cụ thể, mực nước sông Cầu ở mức báo động II tại trạm thủy văn Lương Phúc. Mực nước sông Cà Lồ lên báo động II tại trạm thủy văn Mạnh Tân. Mực nước sông Đáy tại trạm thủy văn Ba Thá cũng đã lên báo động I.
Tương tự, mực nước sông Tích hiện đã lên báo động II tại trạm thủy văn Kim Quan và Vĩnh Phúc. Trong khi đó, mực nước sông Bùi hiện cũng đã lên báo động I tại trạm thủy văn Yên Duyệt.
Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, hai ngày qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố ban hành chủ động, kịp thời nhiều Lệnh báo động lũ trên các sông.
Cụ thể, báo động II trên sông Cầu tại trạm Lương Phúc, báo động I trên sông Cà Lồ tại trạm Mạnh Tân, báo động II trên sông Tích tại các trạm Kim Quan và Vĩnh Phúc, báo động I trên sông Bùi tại trạm Yên Duyệt, báo động II trên sông Cà Lồ tại trạm Mạnh Tân, báo động I trên sông Đáy và Văn bản số 20/BCH-SNNMT về vận hành xả qua tràn Hồ Núi Cốc.
Để chủ động ứng phó thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhà nước và nhân dân, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội Phạm Quang Đông đề nghị UBND các xã, phường, các sở, ban, ngành tiếp tục quan tâm chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện có hiệu quả Công điện số 04/CĐ-UBND của Chủ tịch UBND thành phố.
Tiếp tục theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến tình hình thời tiết, diễn biến lũ trên các sông để thông báo kịp thời đến người dân, các tổ chức, cá nhân có hoạt động trên sông, ven sông chủ động các biện pháp phòng, tránh, ứng phó phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản.