Kiểm điểm sai phạm của Ban Thường vụ Thành uỷ TP Vinh
Chính trị - Ngày đăng : 10:16, 01/03/2007
Công an Nghệ An đọc lệnh bắt một cán bộ xã tham nhũng.
Ông Hoàng Xuân Lương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An, vừa ký thông báo kết luận của Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An về kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Thành ủy TP Vinh và giải quyết những đơn thư tố cáo ông Tô Hồng Hải, Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP Vinh. Đây là kết quả cuộc thanh kiểm tra kéo dài nhiều tháng của Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 256-QĐ/TU (do Tỉnh ủy Nghệ An ban hành) trước hàng loạt đơn thư khiếu nại tố cáo kéo dài của công dân về sai phạm của các cán bộ lãnh đạo chủ chốt tại TP Vinh. 5 tháng, 3 lần bị kỷ luật Đảng vẫn vào cấp ủy, giữ vị trí chủ chốt Chuyện tưởng chừng hy hữu đó đã xảy ra tại TP Vinh (Nghệ An) suốt cả một thời gian khá dài. Đó là trường hợp của ông Nguyễn Hồng Thái, nguyên là Chủ tịch UBND xã Vinh Tân. Chỉ tính trong thời gian từ ngày 27/5 đến 19/9/2005, Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP Vinh đã 3 lần tiến hành xử lý kỷ luật Đảng, trong đó 2 lần trước bằng các hình thức như khiển trách, cảnh cáo. Lần thứ 3 phát hiện vi phạm của ông Thái có tính chất nghiêm trọng hơn các lần trước nhưng lại chỉ kỷ luật ở mức nhẹ là khiển trách và không ra quyết định thi hành kỷ luật. Mặc dù sai phạm đã rõ, được các đoàn kiểm tra của Thành ủy TP Vinh tiến hành thẩm tra, xác minh và báo cáo cụ thể nhưng Ban Thường vụ Thành ủy TP Vinh vẫn duyệt quy hoạch nhân sự. Tiếp đó Đại hội Đảng bộ ở đây đã bầu ông Thái vào cấp ủy, giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt của địa phương. Việc này, người dân đã tố cáo rằng ông Tô Hồng Hải, Bí thư Thành ủy TP Vinh đã chỉ đạo Đại hội Đảng bộ ở xã này và việc có cán bộ vi phạm kỷ luật như ông Thái nhưng vẫn cơ cấu vào cấp ủy để giữ vị trí chủ chốt. Qua thẩm tra, Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy Nghệ An đã khẳng định nội dung tố cáo của người dân là đúng sự thực. Điều này thật sự gây khó hiểu cho nhiều người và gây bức xúc cho dư luận khi mà vào cùng thời điểm đó, một cán bộ khác là ông Nguyễn Hữu Hùng, nguyên Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã Vinh Tân đã có hành vi khai man hồ sơ chuyển nhượng đất cho bản thân và người nhà, Ban Thường vụ Thành ủy TP Vinh đã xử lý bằng quyết định cách chức, không cơ cấu vào BCH Đảng bộ xã Vinh Tân nhiệm kỳ 2005 - 2010. Đặc biệt hơn, có những trường hợp như ông Nguyễn Công Hoàng là đối tượng vào thời điểm đó đang bị CQĐT xem xét khởi tố bị can nhưng chỉ bị Ban Thường vụ kỷ luật cảnh cáo? Theo tìm hiểu, hầu hết các đối tượng này đã bị CQĐT khởi tố bị can hoặc bắt giữ. Còn nữa, qua kiểm tra, Đoàn thanh tra phát hiện có một số cán bộ khác đã tổ chức họp xét kỷ luật nhưng không có hình thức kỷ luật như trường hợp ông Ngô Xuân Minh, Phó Chủ tịch UBND xã Vinh Tân; trường hợp ông Lê Văn Thìn, nguyên Chủ tịch UBND xã Vinh Tân có kết luận vi phạm phải xử lý kỷ luật nhưng cho đến nay không xử lý... Vi phạm ở địa bàn này được luân chuyển sang... địa bàn khác Việc để các cán bộ có hành vi vi phạm khá rõ nhưng vẫn tiếp tục làm công tác chuyên môn đã không còn là chuyện hiếm ở TP Vinh. Dư luận từng bức xúc về việc các cán bộ như ông Đinh Xuân Bình (nguyên Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường TP Vinh, vừa bị CQĐT Công an tỉnh Nghệ An khởi tố bị can) đã từng bị thi hành kỷ luật nhưng vẫn được xếp loại đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được đưa vào danh sách dự kiến để Đại hội bầu vào Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP Vinh khoá mới. Nhiều cán bộ khác như các ông Đặng Minh Thao, Nguyễn Văn Chính (cán bộ địa chính) và 6 cán bộ địa chính ở các phường, xã có vi phạm, bị kỷ luật ở địa phương này lại được luân chuyển sang công tác ở địa phương khác với nhiệm vụ chuyên môn tương tự. Thậm chí, có những cán bộ đã bị xử lý hành chính nhưng cuối năm vẫn được xếp loại... đảng viên xuất sắc. Cũng trong quá trình kiểm tra, Đoàn thanh tra Tỉnh ủy Nghệ An đã phát hiện có nhiều đơn vị có vi phạm nghiêm trọng trong quản lý đất đai và có nhiều cán bộ bị khởi tố điều tra, xử lý kỷ luật như ở Hưng Lộc, Nghi Phú, Vinh Tân nhưng Ban Thường vụ Thành ủy và Bí thư Thành ủy TP Vinh vẫn không chỉ đạo xem xét trách nhiệm và có hình thức xử lý kỷ luật với tổ chức Đảng và trách nhiệm người đứng đầu trong việc buông lỏng vai trò lãnh đạo... Cũng trong thời gian dài, Ban Thường vụ Thành ủy TP Vinh và cá nhân ông Bí thư Tô Hồng Hải với vai trò là người đứng đầu đã để xảy ra hàng loạt sự việc gây bức xúc trong dư luận. Bên cạnh việc một số cán bộ có vi phạm không được xử lý, còn có tình trạng các đoàn thanh tra kiểm tra kiến nghị xử lý nhiều lần nhưng sau đó các cấp chính quyền thành phố chỉ xử lý có 1 lần như trường hợp các cán bộ tại Phòng Tài nguyên - Môi trường TP Vinh. Hay như trường hợp ông Nguyễn Sỹ Hoà, lái xe Văn phòng HĐND và UBND TP Vinh, việc xử lý kỷ luật đã bị bỏ lọt cả... lỗi vi phạm... Qua xác minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy TP Vinh, Bí thư Thành ủy Tô Hồng Hải cần nghiêm túc tổ chức kiểm điểm những khuyết điểm của tập thể, cá nhân mà Đoàn kiểm tra Tỉnh ủy đã kết luận. Chỉ đạo UBND TP Vinh và các tổ chức Đảng cơ sở cần kiểm điểm và có hình thức kỷ luật Đảng, kỷ luật hành chính nghiêm khắc với các tập thể, cá nhân sai phạm. Ngoài ra, Tỉnh ủy Nghệ An cũng yêu cầu TP Vinh cần chỉ đạo Công an TP tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật. Theo CAND