Hà Nội: Nhiều "điểm đen" ngập úng ở nội đô đã được khắc phục
Khánh Huy - Lại Tấn•23/08/2026 - 23:49
Chịu ảnh hưởng của bão số 4, những ngày qua, trên địa bàn Hà Nội xảy ra mưa lớn.
Ghi nhận của nhóm phóng viên cho thấy nhiều khu vực, trước đây từng được xác định là “điểm đen” úng ngập, những ngày qua không còn bị úng ngập. Kết quả này khẳng định những chuyển biến tích cực và hiệu quả thực tiễn từ các giải pháp tiêu thoát nước trọng điểm của thành phố.
So với những năm trước đây, thực tế những ngày qua đã cho thấy sự chuyển biến đáng ghi nhận khi thành phố từng bước giải "bài toán" úng ngập. Trong ảnh, công nhân Xí nghiệp Thoát nước số 2 ứng trực đảm bảo tiêu thoát nước tại khu vực sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Ảnh: Lại TấnGhi nhận trong ngày 23-8 tại một số khu vực từng thường xuyên ngập úng, khả năng tiêu thoát nước cơ bản vẫn được duy trì, cho thấy hiệu quả bước đầu của các giải pháp chống úng ngập khẩn cấp. Ảnh chụp trên đường Võ Chí Công ngày 23-8. Ảnh: Lại TấnQuay trở lại năm 2025, trận mưa lớn vào đầu năm khiến đường Nguyễn Trãi bị ngập úng, ùn tắc cục bộ. Ảnh: Khánh HuyCòn đây là hình ảnh ghi nhận trong đêm 23-8-2026. Cũng ở vị trí ấy (đường Nguyễn Trãi), nhưng cả đoạn đường không bị ngập úng, giao thông thông thoáng. Ảnh: Khánh HuyĐường Nguyễn Trãi hướng di chuyển về đường Trần Phú (phường Hà Đông) ghi nhận năm 2025. Ảnh: Khánh HuyCũng là đoạn đường Nguyễn Trãi tại cùng vị trí vào đêm 23-8-2026, không có một vũng nước đọng, các phương tiện di chuyển thuận lợi. Ảnh: Khánh HuyPhố Triều Khúc từng được cư dân mạng gọi vui là "vịnh Triều Khúc" bởi thường xuyên rơi vào cảnh ngập úng, nhưng không ghi nhận ngập úng trong đêm 23-8. Ảnh: Khánh HuyPhố Bùi Xương Trạch ngập úng cục bộ sau cơn mưa lớn kéo dài 1 tiếng, ảnh chụp tháng 6-2019. Ảnh: Khánh HUyCũng tại phố Bùi Xương Trạch tại đúng vị trí đó, cả đoạn đường không ghi nhận ngập úng, ảnh chụp trong đêm 23-8-2026. Ảnh: Khánh HuyPhố Vũ Trọng Phụng cũng từng là một trong những "điểm đen" ngập úng sau mỗi trận mưa lớn. Ghi nhận trong đêm 23-8-2026, phố Vũ Trọng Phụng thông thoáng, không có điểm nào tụ nước. Ảnh: Khánh HuyPhố Hoa Bằng cũng là một trong những điểm ngập úng sau các trận mưa lớn. Ghi nhận trong đêm 23-8, cả con phố thoát nước nhanh, không có điểm ngập úng. Ảnh: Khánh HuyPhố Nguyễn Tuân thông thoáng, không ghi nhận điểm ngập úng nào trong đêm 23-8. Ảnh: Khánh HuyĐoạn nút giao ngã ba Xa La - Phạm Tu cũng từng là một trong những điểm đen ngập lụt. Trước đây, chỉ cần một cơn mưa lớn kéo dài khoảng 1-3 tiếng, một đoạn đường từ ngã ba Xa La tới qua Xí nghiệp dệt len Đà Lạt sẽ rơi vào ngập sâu. Ảnh chụp năm 2025. Ảnh: Khánh HuyGhi nhận tại cùng một vị trí trong đêm 23-8-2026, nút giao ngã ba Xa La - Phạm Tu và vùng xung quanh không có điểm nào bị ngập úng. Ảnh: Khánh HuyĐường Dương Đình Nghệ đoạn qua toà nhà Keangnam cũng là một trong những điểm đen ngập úng. Tuy nhiên, cả đoạn đường cũng thông thoáng, không ghi nhận có điểm ngập nào trong đêm 23-8. Ảnh: Khánh HuyThành phố triển khai 10 công trình khẩn cấp, tập trung vào những khu vực, lưu vực và đầu mối có tác động trực tiếp tới khả năng tiêu thoát nước. Đến mùa mưa năm 2026, các hạng mục chính của 10 công trình này đã cơ bản được đưa vào vận hành. Hiệu quả ngay lập tức được ghi nhận khi gần như không xuất hiện ngập úng dù ở những điểm đen trước đây. Ảnh: Khánh HuyHà Nội mưa lớn, không ghi nhận điểm ngập úng. Video: Khánh Huy