Mưa 150mm, Hà Nội chủ động ứng phó khi nước sông dâng cao
Theo Sở Xây dựng Hà Nội, từ 7h ngày 23/8 đến nay, tổng lượng mưa trên địa bàn thành phố cộng dồn khoảng 150mm.
Tại khu vực nội thành, đến thời điểm báo cáo chưa ghi nhận điểm úng ngập. Khu vực ngoại thành ghi nhận 2 điểm ngập khoảng 20cm tại phố Ngọc Trục, phường Đại Mỗ và hầm chui số 4, Đại lộ Thăng Long. Đến 8h10, cả hai điểm đã hết ngập, giao thông được khôi phục bình thường.

Dự báo mưa còn kéo dài đến hết ngày 25/8. Cùng với đó, việc xả nước từ các hồ thủy điện có thể khiến mực nước các sông Hồng, Tích, Bùi, Đáy và Bắc Hưng Hải tiếp tục dâng cao, gây thêm áp lực cho công tác tiêu thoát nước trên địa bàn.
Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị duy trì ứng trực 24/24 giờ, chủ động xử lý các tình huống phát sinh với tinh thần cao độ, không chủ quan trước diễn biến thời tiết. Các đơn vị được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với ngành nông nghiệp và chính quyền địa phương, sẵn sàng xử lý các tình huống liên quan đến mưa lớn, ngập úng, cây đổ, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến đời sống và giao thông của người dân.
Trước đó, tại xã Đa Phúc, địa phương đã xây dựng phương án di dân khi xảy ra tình huống cấp bách, với mục tiêu bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng Nhân dân, chủ động sơ tán người dân trước khi giao thông bị chia cắt hoặc xảy ra sự cố đê điều.

Theo phương án, trọng tâm sơ tán là 9 thôn có các hộ dân sinh sống ngoài đê ven sông Cà Lồ và sông Cầu. Tổng quy mô di dời trên địa bàn xã là 1.474 hộ, với 6.363 người. Nguyên tắc được đặt ra là “người đi trước, tài sản thiết yếu đi sau”, ưu tiên đưa người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm càng sớm càng tốt.
Công tác di dân được tổ chức theo 6 bước, từ phát lệnh thông báo, tập kết tại thôn, kiểm đếm lần 1, di chuyển theo tuyến an toàn, tiếp nhận đăng ký đến bảo đảm hậu cần, y tế tại nơi sơ tán. Việc kiểm đếm được thực hiện xuyên suốt nhằm bảo đảm không để sót người tại khu vực nguy hiểm.
Để thực hiện phương án, xã dự kiến huy động 890 người, gồm lực lượng quân đội, công an, dân quân, lực lượng xung kích và các lực lượng liên quan; đồng thời bố trí 21 xe vận chuyển chuyên dụng cùng máy phát điện, thuyền, áo phao, nhu yếu phẩm và các trang thiết bị dự phòng phục vụ sơ tán, cứu hộ.