Hà Nội bảo đảm sức khỏe học sinh trước thềm năm học mới
Những ngày tháng Tám, không khí chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027 trên địa bàn Thủ đô diễn ra vô cùng khẩn trương. Bên cạnh việc chỉnh trang cơ sở vật chất và hoàn thiện chương trình giảng dạy, công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe học đường đang trở thành tâm điểm chỉ đạo của toàn hệ thống chính trị thành phố.
Đưa dịch vụ y tế chất lượng đến cơ sở
Thực hiện chủ trương chuyển mạnh từ thế “chữa bệnh” sang “chủ động phòng bệnh từ sớm, từ xa ngay tại cơ sở”, các xã, phường trên toàn địa bàn Hà Nội đang phối hợp chặt chẽ cùng các bệnh viện chuyên khoa, trạm y tế triển khai đợt cao điểm khám sức khỏe miễn phí toàn diện, quy mô và bài bản cho thế hệ mầm non, học sinh Thủ đô.
Ghi nhận thực tế tại các địa phương trong những ngày qua cho thấy sự vào cuộc đồng bộ, nhịp nhàng của chính quyền địa phương, ngành Y tế và ngành Giáo dục.

Tại phường Thanh Xuân, địa phương đang dồn lực triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho 32.729 trẻ em, học sinh tại 86 cơ sở giáo dục trên địa bàn. Điểm nhấn nổi bật là sự tham gia của Bệnh viện Phục hồi chức năng phối hợp cùng Trạm Y tế phường khám và sàng lọc chuyên sâu cho gần 1.200 học sinh tại 4 điểm của Trường Mầm non Thanh Xuân Trung.
Ngoài các nội dung cơ bản như đo thể lực, khám mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, việc bổ sung nội dung khám phục hồi chức năng giúp phát hiện sớm các dị tật học đường phổ biến như cong vẹo cột sống, bàn chân bẹt và sai lệch tư thế, tạo cơ sở vàng để can thiệp kịp thời.

Tương tự, tại phường Cầu Giấy, Trạm Y tế phường đã phối hợp với Ban Giám hiệu Trường THCS Cầu Giấy A phân luồng học sinh theo từng lớp, từng phòng chức năng để hạn chế tập trung đông người, tạo môi trường thăm khám an toàn, thuận lợi và nhận được sự đồng thuận cao từ phụ huynh.

Chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt của thành phố
Đợt cao điểm khám sức khỏe học sinh tại cơ sở chính là minh chứng rõ nét cho sự chuyển động nhanh nhạy sau kết luận chỉ đạo quan trọng của đồng chí Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ tổ chức khám sức khỏe toàn dân và phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm. Với quan điểm nhất quán lấy sức khỏe của người dân và học sinh làm trung tâm, Phó Chủ tịch UBND thành phố đã đặt ra những mốc tiến độ cụ thể.

Theo đó, UBND các xã, phường phải chủ trì phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức khám sức khỏe cho toàn bộ trẻ em, học sinh dưới 18 tuổi trong thời gian từ ngày 18-8 đến ngày 4-9-2026, bảo đảm hoàn thành 100% trước ngày khai giảng năm học mới 2026 - 2027.
Việc khám sức khỏe học sinh không thể làm hình thức mà phải đi đôi với chuẩn hóa dữ liệu. Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ sở giáo dục có trách nhiệm rà soát danh sách học sinh, cập nhật đầy đủ, chính xác kết quả khám vào Hồ sơ sức khỏe điện tử và Hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường thành phố Hà Nội (HanoiCheck), bảo đảm tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống". Cùng với đó, lực lượng Công an cơ sở phối hợp chuẩn hóa dữ liệu dân cư để việc quản lý sức khỏe được đồng bộ và liên thông.
Quan điểm xuyên suốt của lãnh đạo UBND thành phố là nâng cao kỷ cương, trách nhiệm người đứng đầu và gắn quản lý tiến độ theo từng ngày. Sở Y tế, với vai trò là cơ quan thường trực, phải tổng hợp báo cáo tiến độ hàng ngày trước 18h00, chỉ rõ những địa bàn, nhóm đối tượng chậm tiến độ để tham mưu biện pháp xử lý kịp thời, hướng tới mục tiêu hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu khám sức khỏe định kỳ cho toàn dân trên địa bàn trong tháng 11-2026.
Cùng với khám sức khỏe học đường, ngành Giáo dục khẩn trương hoàn thành tổng vệ sinh môi trường, khử khuẩn trường lớp, sẵn sàng đón học sinh tựu trường trong không gian an toàn nhất.
Sự chỉ đạo quyết liệt, bài bản từ UBND thành phố cùng tinh thần chủ động, trách nhiệm của các cấp cơ sở, bệnh viện và trường học không chỉ là sự chuẩn bị chu đáo nhất cho ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, mà còn là bước tiến dài trong chiến lược xây dựng nền y tế Thủ đô hiện đại, nâng cao thể chất và chất lượng cuộc sống cho thế hệ tương lai.