Hà Nội tiếp tục mưa to, lũ trên nhiều sông còn lên
Từ chiều 23 đến ngày 24-8, Hà Nội tiếp tục mưa vừa, cục bộ mưa to; lũ trên các sông Nhuệ, Đáy, Bùi, Cầu, Cà Lồ có thể lên trên báo động I đến báo động II.

Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ dự báo, chiều 23 và ngày 24-8, Hà Nội có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến 30-50mm, có nơi trên 70mm. Nhiệt độ thấp nhất tại khu vực trung tâm, phía Bắc và phía Nam thành phố phổ biến 25-27 độ C, phía Tây 24-26 độ C; cao nhất 29-31 độ C. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Đêm 24 và ngày 25-8, Hà Nội mưa rào và dông, lượng mưa phổ biến 10-20mm; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.
Về thủy văn, mực nước sông Đáy, sông Bùi, sông Tích, sông Cầu, sông Cà Lồ và sông Nhuệ đang lên. Mực nước phần lớn các sông dưới báo động I; riêng sông Tích tại các trạm Kim Quan, Vĩnh Phúc và sông Cầu tại trạm Lương Phúc trên báo động I. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội đã lệnh báo động I trên các sông Tích, Cầu.
Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ dự báo, từ chiều 23 đến ngày 26-8, mực nước các sông ở Hà Nội tiếp tục lên sau biến đổi chậm. Đỉnh lũ trên sông Đáy, sông Bùi, sông Cầu, sông Cà Lồ và sông Nhuệ có thể ở mức trên báo động I đến báo động II; sông Tích trên báo động II.
Mực nước sông lên cao có thể gây ngập úng, sạt lở tại vùng trũng thấp, ven sông, khu vực cầu, cống và đường giao thông; ảnh hưởng đến khu công nghiệp, vùng nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1.
Cùng ngày, hồ Núi Cốc vận hành xả nước qua tràn từ 12h. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố đề nghị UBND các xã Trung Giã, Đa Phúc thông báo ngay đến người dân, tổ chức, cá nhân hoạt động trên sông, ven sông; cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy, bến đò và đơn vị thi công công trình trên sông để chủ động bảo đảm an toàn. Các địa phương triển khai phương án phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”, theo dõi chặt chẽ quá trình xả nước và xử lý kịp thời tình huống bất thường.

Về bão số 4, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hồi 13h ngày 23-8, tâm bão ở trên vùng biển phía Bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng 155km về phía Đông Đông Nam, cách Hải Phòng khoảng 150km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 10-11. Hiện bão di chuyển chậm theo hướng Đông Nam với tốc độ khoảng 3km/h.
Đến 13h ngày 24-8, bão di chuyển theo hướng Nam Đông Nam và mạnh cấp 9, giật cấp 11. Sang ngày 25-8, bão đổi hướng Đông Đông Bắc, tiếp tục duy trì cường độ cấp 9, giật cấp 11. Đến ngày 26-8, bão đi vào đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
Do ảnh hưởng của bão, vịnh Bắc Bộ, vùng biển ven bờ Quảng Ninh và Hải Phòng có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 10-11; sóng cao 2-4m, biển động rất mạnh. Đất liền ven biển Quảng Ninh và Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.
Từ chiều tối 23 đến hết ngày 24-8, khu vực Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa mưa 30-70mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Riêng Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình và Thanh Hóa mưa 60-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Từ đêm 24-8, mưa lớn có xu hướng giảm dần.