Thụy Sĩ dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số quốc gia thịnh vượng nhất thế giới
Thụy Sĩ là quốc gia thịnh vượng nhất thế giới theo Chỉ số Thịnh vượng Legatum 2026 (Legatum Prosperity Index 2026) do Viện Legatum (Vương quốc Anh) vừa công bố.

Bảng xếp hạng năm nay đánh giá 161 quốc gia và vùng lãnh thổ dựa trên 161 chỉ số thuộc ba nhóm tiêu chí gồm Phát triển (Development), Tự do (Freedom) và Xã hội (Society).
Đáng chú ý, Legatum đã áp dụng phương pháp đánh giá mới, vì vậy khuyến nghị không so sánh trực tiếp thứ hạng năm 2026 với các kỳ công bố trước.
Theo bảng xếp hạng, 10 quốc gia đứng đầu lần lượt là Thụy Sĩ, Na Uy, Ireland, Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Thụy Điển, Đức, Australia, Hà Lan và Luxembourg.
Như vậy, nhóm dẫn đầu tiếp tục là các nền kinh tế phát triển có thế mạnh về quản trị, môi trường kinh doanh, chất lượng thể chế, giáo dục, y tế và điều kiện sống.
Trong số các nền kinh tế lớn trên thế giới, Nhật Bản xếp thứ 14, Canada xếp thứ 16, Mỹ đứng thứ 17, Vương quốc Anh xếp thứ 18, Pháp ở thứ 21, Singapore xếp thứ 23, Hàn Quốc thứ 31, Trung Quốc thứ 110.
Trong khu vực Đông Nam Á, Singapore tiếp tục là quốc gia có thứ hạng cao nhất và nằm trong nhóm 20 nền kinh tế thịnh vượng nhất thế giới.
Trong bảng xếp hạng mới, Việt Nam đứng thứ 81.
Theo Viện Legatum, mục tiêu của chỉ số là phản ánh khả năng tạo dựng môi trường để người dân phát triển và nâng cao chất lượng cuộc sống một cách bền vững, thay vì chỉ đo lường sức mạnh kinh tế.
Viện này cho rằng, với phương pháp đánh giá mới, bảng xếp hạng 2026 hướng tới cái nhìn toàn diện hơn về sự thịnh vượng của mỗi quốc gia.