Bão số 4: Các địa phương di dời, sơ tán hơn 2.300 hộ dân
Bão số 4 tiếp tục gây mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất tại nhiều địa phương phía Bắc, nhất là ở khu vực miền núi. Sáng 23-8, thống kê ảnh hưởng do thiên tai cực đoan tiếp tục gia tăng.
Hơn 2.300 hộ dân phải sơ tán
Số liệu quan trắc cho thấy, từ 19h ngày 19-8 đến 7h hôm nay (23-8), ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến từ 150-300mm.
Một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như: Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 593mm; Bãi Cháy (Quảng Ninh) 431mm; Vinh (Nghệ An) 374mm; Hồ chứa nước Cù Lầy (Hà Tĩnh) 376mm…

Tại các tỉnh: Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh tiếp tục ghi nhận thiệt hại nặng nề do bão số 4 và mưa lớn. Trong đó, đáng tiếc nhất là trường hợp ông D.P.H (sinh năm 1999 tại xã Thái Bình, tỉnh Lạng Sơn), bị chết do sạt lở đất vào nhà...
Thống kê của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vào sáng 23-8, tại các địa phương đã có ít nhất 200 nhà dân bị hư hỏng, tốc mái và 733 ngôi nhà bị ngập.
Các địa phương đã tổ chức di dời, sơ tán 2.383 hộ dân, trong đó, nhiều nhất là ở Lạng Sơn với hơn 2.000 hộ dân. Tiếp đến là Thanh Hóa 121 hộ dân; Quảng Ninh 31 hộ dân; Bắc Ninh 17 hộ dân...
Cơ sở hạ tầng và sản xuất nông, lâm nghiệp cũng bị ảnh hưởng lớn khi có hơn 2.864 ha cây trồng bị ngập, thiệt hại; 100 con gia súc, 6.000 con gia cầm bị chết. Trên các tuyến giao thông ghi nhận 603 điểm sạt lở, ngập úng gây ách tắc, khiến việc đi lại hết sức khó khăn.

11,6 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ gửi tới người dân
Trước diễn biến mưa lũ còn phức tạp, hiện nay các đơn vị quản lý hồ chứa đang theo dõi 24/24h để tổ chức vận hành điều tiết nước. Sáng 23-8, có 11 hồ chứa thủy điện tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vận hành điều tiết qua tràn, với lưu lượng từ 100 m3/s trở lên.
Toàn khu vực Bắc Bộ có 2.498 hồ chứa thủy lợi; hiện đạt 60-99% dung tích thiết kế. Sáng 23-8, các đơn vị quản lý đang vận hành xả tràn 5 hồ. Tương tự tại khu vực Bắc Trung Bộ có 2.325 hồ chứa thủy lợi; đạt 49-71% dung tích thiết kế; hiện có 4 hồ xả tràn và phát điện.
Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đã cử hai đoàn công tác triển khai ứng phó bão số 4 tại tỉnh Quảng Ninh và kiểm tra tuyến đê sông Thương, sông Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh.
Cơ quan này cũng đã phối hợp với Zalo Việt Nam gửi hai đợt tin nhắn hướng dẫn đảm bảo an toàn tàu thuyền và hướng dẫn Kỹ năng an toàn trước nguy cơ mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất đến 11,6 triệu thuê bao.
Hiện, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tiếp tục tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, đê điều; chuyển các thông tin dự báo, cảnh báo đến các địa phương để kịp thời tham mưu công tác chỉ đạo, điều hành, ứng phó thiên tai.

Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, từ ngày 23-8 đến hết ngày 24-8, khu vực Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.
Riêng khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Ninh có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 120mm trong 3h.
Trong bối cảnh mưa kéo dài, đất đã ngậm nước và gần bão hoà, nguy cơ sạt lở đất tại các địa phương, nhất là ở khu vực miền núi là hết sức đáng lo ngại. Các địa phương cần tiếp tục theo dõi các bản tin chi tiết về nguy cơ lũ quét, sạt lở đất để chủ động phòng, tránh.