Hà Nội: Lan tỏa tình yêu Tổ quốc từ những chương trình nghệ thuật
Từ sân khấu ngoài trời, quảng trường, công viên đến những không gian triển lãm, trưng bày, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đang được tổ chức trên địa bàn Hà Nội, tạo nên không khí sôi nổi, tươi vui hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đặc biệt, trong ngày 2-9, hàng loạt chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu sẽ mang những giai điệu, sắc màu văn hóa đến gần hơn với nhân dân, góp phần làm nên một ngày lễ giàu cảm xúc và đáng nhớ.
Rộn ràng từ không gian cộng đồng đến sân khấu chuyên nghiệp
Hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), Hà Nội tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân tại các khu vực trung tâm cũng như nhiều địa bàn ngoại thành. Sự hiện diện của các nhà hát nghệ thuật Thủ đô tại những không gian công cộng không chỉ tạo thêm điểm nhấn cho những ngày lễ mà còn góp phần đưa nghệ thuật đến gần hơn với đông đảo công chúng.

Tại phường Hoàn Kiếm, chương trình nghệ thuật quy mô lớn do Nhà hát Chèo Hà Nội thực hiện sẽ diễn ra trong hai ngày 1 và 2-9 tại khu vực vườn hoa Đền Bà Kiệu. Đây là không gian giàu ý nghĩa, gắn với lịch sử và ký ức của Hà Nội, vì vậy chương trình nghệ thuật tại đây được kỳ vọng tạo nên điểm nhấn đặc biệt trong không khí mừng Quốc khánh.
Không chỉ có sân khấu tại khu vực trung tâm, các chương trình nghệ thuật còn được tổ chức rộng khắp tại nhiều xã, phường. Ngày 31-8, Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long thực hiện chương trình tại xã Đan Phượng; Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội biểu diễn tại xã Minh Châu; Nhà hát Cải lương Hà Nội thực hiện chương trình tại xã Bát Tràng; Nhà hát Múa Rối Thăng Long phục vụ khán giả tại xã Đại Xuyên. Trước đó, ngày 28-8, Trung tâm Văn hóa và Thư viện thực hiện chương trình nghệ thuật tại xã Hòa Lạc.

Vào đúng ngày Quốc khánh 2-9, không khí nghệ thuật tiếp tục được nối dài tại nhiều địa điểm. Các nhà hát, đơn vị nghệ thuật đồng loạt biểu diễn tại xã Phúc Sơn, quảng trường sân vận động Mỹ Đình (phường Từ Liêm), Công viên Thống Nhất (phường Hai Bà Trưng), vườn hoa Lạc Long Quân (phường Tây Hồ).
Nghệ sĩ Nhân dân Thu Huyền, Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội, chia sẻ, các chương trình biểu diễn phục vụ nhân dân trong dịp lễ lớn được dàn dựng kỹ lưỡng với những tiết mục kết hợp truyền thống, hiện đại, nội dung là những ca khúc ca ngợi quê hương, đất nước, âm nhạc dân tộc truyền thống. “Các nghệ sĩ luôn sẵn sàng phục vụ nhân dân tại các không gian công cộng. Đây cũng là cách để nghệ thuật truyền thống và đương đại lan tỏa rộng rãi hơn trong đời sống”, nghệ sĩ Thu Huyền chia sẻ.
Bên cạnh những chương trình phục vụ miễn phí tại các địa điểm công cộng, Hà Nội còn giới thiệu tới công chúng các chương trình nghệ thuật chất lượng cao mang thương hiệu Hà Nội, góp phần tạo thêm lựa chọn thưởng thức nghệ thuật cho người dân và du khách trong dịp lễ.
Điển hình như, ngày 26-8, Nhà hát Chèo Hà Nội công diễn chương trình “Nét duyên Chèo Hà thành” tại Rạp Đại Nam, số 89 Phố Huế, phường Hai Bà Trưng. Ngày 29-8, Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long giới thiệu chương trình “Chuyện Hà Nội - Một ngày rất Hà Nội” tại 31-33 Lương Văn Can, phường Hoàn Kiếm. Cùng ngày, Nhà hát Cải lương Hà Nội công diễn vở cải lương “Người con gái Hà thành” tại Rạp Chuông Vàng, số 72 phố Hàng Bạc, phường Hoàn Kiếm.

NSND Tấn Minh, Giám đốc Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long, cho biết, các chương trình nghệ thuật cộng đồng và chất lượng cao đều góp thêm một sắc thái cho đời sống văn hóa Thủ đô trong dịp Quốc khánh. “Nếu những sân khấu ngoài trời tạo nên không khí tưng bừng, gần gũi thì các chương trình tại nhà hát mang đến những trải nghiệm thưởng thức nghệ thuật chuyên sâu hơn, qua đó giới thiệu vẻ đẹp nghệ thuật Hà Nội tới công chúng”, NSND Tấn Minh chia sẻ.
Lan tỏa giá trị lịch sử tới công chúng
Không chỉ biểu diễn nghệ thuật, Hà Nội còn tạo nên không khí kỷ niệm Quốc khánh bằng nhiều hoạt động điện ảnh, trưng bày, triển lãm, giới thiệu sách, báo và sản phẩm sáng tạo. Những không gian này góp phần giúp công chúng nhìn lại chặng đường lịch sử, đồng thời cảm nhận sức sống của văn hóa Việt Nam qua nhiều hình thức thể hiện đa dạng.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, hoạt động chiếu phim tuyên truyền cũng được tổ chức trong tháng 8 và đầu tháng 9-2026. Dự kiến có 50 buổi chiếu phim lưu động tại các xã xa trung tâm thành phố và 20 buổi chiếu tại Rạp Kim Đồng và Rạp 2-9 (phường Sơn Tây).

Góp thêm không khí nghệ thuật tại Thủ đô, hoạt động trưng bày, triển lãm cũng diễn ra sôi nổi. Nổi bật là triển lãm ảnh “Rạng rỡ non sông Việt Nam” kỷ niệm 81 năm Quốc khánh, diễn ra từ ngày 28-8 đến ngày 6-9-2026 tại Nhà Triển lãm số 93 Đinh Tiên Hoàng. Tại Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội, số 47 phố Bà Triệu, cũng tổ chức trưng bày sách, báo kỷ niệm 81 năm Quốc khánh. Những ấn phẩm được giới thiệu là nguồn tư liệu, đồng thời tạo nên một không gian đọc để công chúng tìm hiểu thêm về lịch sử hào hùng của dân tộc trong dịp lễ.
Nếu triển lãm ảnh và trưng bày sách, báo mang đến những góc nhìn về đất nước và lịch sử, các không gian sáng tạo lại mở ra một sắc màu khác của đời sống văn hóa đương đại. Từ ngày 26-8 đến ngày 15-9, Trung tâm Triển lãm 45 Tràng Tiền tổ chức Không gian trưng bày sản phẩm sáng tạo từ các làng nghề truyền thống. Cũng trong thời gian từ ngày 26-8 đến ngày 15-9, tại 61 Tràng Tiền diễn ra Không gian Nghệ thuật thủ công đương đại. Hai không gian sáng tạo tại Tràng Tiền góp thêm những điểm đến văn hóa hấp dẫn trong chuỗi hoạt động hướng tới Quốc khánh, đồng thời cho thấy sự phong phú của đời sống sáng tạo tại Hà Nội.
Có thể thấy, từ những giai điệu vang lên giữa không gian công cộng đến những hình ảnh, trang sách và sản phẩm thủ công được giới thiệu trong các không gian văn hóa, Hà Nội đang tạo nên một bức tranh nhiều màu sắc hướng tới ngày Quốc khánh 2-9. Sự kết hợp giữa nghệ thuật biểu diễn, hoạt động tuyên truyền, triển lãm và sáng tạo không chỉ làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân mà còn góp phần quảng bá hình ảnh một Thủ đô giàu truyền thống, năng động và sáng tạo.