Thanh Hóa: bảo đảm an toàn tuyệt đối ngày khai giảng tại xã Yên Nhân và Bát Mọt
Kinhtedothi - Thanh Hóa đang tập trung mọi nguồn lực khắc phục hậu quả bão số 5 tại hai xã Yên Nhân và Bát Mọt, ổn định chỗ ở cho người dân, khôi phục hạ tầng, bố trí tái định cư an toàn. Đặc biệt, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho học sinh đến trường trong ngày khai giảng năm học mới.
Ngày 4/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh, đã trực tiếp đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 5 và công tác chuẩn bị năm học 2025-2026 tại hai xã Yên Nhân và Bát Mọt.
Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vũ Văn Tùng cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.
Tại xã Yên Nhân, bão số 5 gây thiệt hại nặng nề, 326 hộ dân bị ảnh hưởng về nhà ở, trong đó 25 nhà hư hỏng hoàn toàn, 63 nhà hư hỏng nặng; nhiều công trình hạ tầng, trường học, trạm y tế bị sạt lở. Giao thông bị chia cắt nhiều ngày, hàng trăm nghìn m³ đất đá tràn xuống quốc lộ 47 và các tuyến đường liên thôn. Hơn 100 ha lúa, hoa màu, rừng trồng bị vùi lấp, nhiều ao cá, gia súc, gia cầm bị cuốn trôi; hệ thống điện, thủy lợi, viễn thông hư hỏng nặng.
Chính quyền xã đã sơ tán khẩn cấp 123 hộ với 492 nhân khẩu khỏi khu vực nguy hiểm, huy động lực lượng cùng quân đội, công an, dân quân dọn dẹp đất đá, thông tuyến, dựng lại nhà cửa, vệ sinh trường học chuẩn bị khai giảng.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh nhấn mạnh nhiệm vụ cấp bách là khắc phục hậu quả, ổn định đời sống, bố trí tái định cư an toàn, đồng thời quan tâm hỗ trợ học sinh đến lớp kịp thời, an toàn. Ông yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo khảo sát, có phương án bảo vệ Trường Mầm non Yên Nhân trước nguy cơ sạt lở; gia cố các tuyến đường liên thôn; nghiên cứu xây dựng khu tái định cư cho các hộ có nguy cơ cao.
Tại xã Bát Mọt, bão số 5 gây mưa lớn kéo dài, lũ dâng cao, sạt lở nhiều tuyến giao thông, cuốn trôi cầu cống, kênh mương, hư hỏng công trình điện. Toàn xã có 35 hộ với 131 nhân khẩu phải sơ tán, 73 hộ khác nằm trong vùng nguy cơ sạt lở cao cần bố trí tái định cư. Hơn 12 ha lúa, ao cá, rau màu bị vùi lấp, nhiều đoạn Quốc lộ 47 và đường liên thôn xuất hiện sạt lở nghiêm trọng.
Chính quyền và lực lượng vũ trang đã triển khai phương châm “bốn tại chỗ”, huy động hơn 300 lượt cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân khắc phục bước đầu. Đến nay, nhiều tuyến đường cơ bản thông suốt, điện lưới được khôi phục, trường học đang gấp rút sửa chữa, vệ sinh chuẩn bị cho khai giảng.
Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân, đồng thời yêu cầu ngành giáo dục phối hợp địa phương khẩn trương tu sửa trường lớp, trang thiết bị, bảo đảm mọi học sinh đều được đến trường an toàn trong ngày khai giảng.
Trong chuyến công tác, Bí thư Tỉnh ủy cũng nghe đơn vị tư vấn trình bày phương án xây dựng Trường nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Bát Mọt trên diện tích 1,6 ha với quy mô hơn 500 học sinh, trong đó trên 300 em học nội trú. Ông đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành thẩm định, khởi công công trình đúng tiến độ, chất lượng, phục vụ lâu dài cho con em vùng biên giới.
"Cùng với việc bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh trong ngày khai giảng, tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo xây dựng tái định cư, đầu tư hạ tầng giao thông, điện, thủy lợi cho các xã vùng cao, biên giới, góp phần ổn định dân sinh, củng cố quốc phòng – an ninh và phát triển bền vững" - Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh nhấn mạnh.