80 năm xây dựng và trưởng thành, Hải quan Việt Nam nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Phùng Xuân 08/09/2025 19:31

Kinhtedothi - Ngày 8/9, Cục Hải quan long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Hải quan Việt Nam (10/9/1945 - 10/9/2025) và đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất.

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho tập thể lãnh đạo Cục Hải quan

Phát biểu tại buổi lễ, Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ khẳng định, 80 năm qua là hành trình nhiều gian khó và thử thách nhưng cũng đầy tự hào, khi các thế hệ công chức, viên chức, người lao động ngành Hải quan luôn đoàn kết, kiên định, hoàn thành sứ mệnh “bảo vệ lợi ích, chủ quyền quốc gia”.

Từ một lực lượng thu thuế ban đầu, hải quan Việt Nam đã phát triển thành cơ quan quản lý nhà nước hiện đại, hội nhập sâu rộng, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an ninh quốc gia và thúc đẩy thương mại quốc tế. Những nỗ lực đó được ghi nhận bằng hàng loạt phần thưởng cao quý như Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động. Đặc biệt, Huân chương Chiến công hạng Nhất và Bằng khen của Thủ tướng lần này tiếp tục khẳng định bản lĩnh và trí tuệ của toàn ngành.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, từ đơn vị tiền thân là Sở Thuế quan và Thuế gián thu do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập năm 1945, đến nay hải quan Việt Nam đã tiên phong trong cải cách, hiện đại hóa. Từ mô hình thủ công, ngành đã chuyển sang điện tử, triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN, hướng tới hải quan số, hải quan thông minh.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại sự kiện

Hiện trên 99% thủ tục hải quan được xử lý trực tuyến, dịch vụ công trực tuyến mức độ toàn trình đạt hơn 62%, tạo thuận lợi cho hàng triệu doanh nghiệp, góp phần thu hút đầu tư nước ngoài và thúc đẩy thương mại quốc tế. Cùng với đó, lực lượng hải quan giữ vai trò nòng cốt trong phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, đấu tranh với tội phạm ma túy xuyên quốc gia; nhiều chuyên án lớn được triệt phá, góp phần bảo đảm an ninh kinh tế – xã hội.

Song song với nhiệm vụ trong nước, ngành hải quan còn tích cực mở rộng hợp tác quốc tế, tham gia nhiều hiệp định, dự án quan trọng, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng biểu dương những cống hiến của tập thể cán bộ, công chức, người lao động hải quan. Đồng thời, ông đề nghị ngành tập trung vào năm định hướng lớn: đẩy nhanh hoàn thiện pháp luật hải quan; khẩn trương xây dựng hải quan số, hải quan thông minh; nâng cao năng lực dự báo kinh tế, chủ động tham mưu chính sách; phát huy vai trò tham mưu trong các Ban chỉ đạo quốc gia về chống buôn lậu, tạo thuận lợi thương mại; xây dựng lực lượng tinh nhuệ, hiện đại, liêm chính.

“Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Với truyền thống vẻ vang 80 năm xây dựng và trưởng thành, tôi tin tưởng lực lượng hải quan sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam phát triển phồn vinh, thịnh vượng, hạnh phúc”, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh.

Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ phát biểu tại buổi lễ

Theo Cục trưởng Nguyễn Văn Thọ, bước vào “Kỷ nguyên vươn mình”, Hải quan Việt Nam xác định lấy 4 Nghị quyết lớn của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, kinh tế tư nhân, hoàn thiện pháp luật và hội nhập quốc tế làm kim chỉ nam. Đây sẽ là nền tảng để triển khai thắng lợi Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030.

Ngành cũng đặt mục tiêu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm phục vụ; ứng dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, hạ tầng số trong quản lý và kiểm soát hải quan. “Huân chương Chiến công hạng Nhất là nguồn động viên to lớn để lực lượng hải quan tiếp tục khẳng định vị thế lực lượng chuyên nghiệp, hiện đại, hội nhập, phục vụ hiệu quả cho sự phát triển đất nước”, Cục trưởng Nguyễn Văn Thọ nói.