Moscow phát tín hiệu chào đón doanh nghiệp Mỹ quay lại thị trường Nga

Nguyễn Phương 09/09/2025 19:10

Kinhtedothi - Giới chức Nga nói rằng, Moscow và Washington cần phải thực hiện các bước đi chính trị để cải thiện mối quan hệ song phương vốn căng thẳng trong những năm gần đây, điều này cũng sẽ tạo nền tảng cho hợp tác kinh tế phát triển.

Ông Boris Titov, Đặc phái viên của Tổng thống Nga về quan hệ với các tổ chức quốc tế, ngày 8/9 nhận định rằng các tập đoàn lớn cũng như doanh nghiệp nhỏ của Mỹ đều bày tỏ sự sẵn sàng quay trở lại thị trường Nga ngay sau khi quan hệ căng thẳng giữa hai nước hạ nhiệt.

Ông Boris Titov, Đặc phái viên của Tổng thống Nga về quan hệ với các tổ chức quốc tế. Ảnh: Tass

Trả lời báo giới bên lề Diễn đàn Kinh tế Phương Đông 2025 về khả năng các tập đoàn lớn của Mỹ sẽ quay lại Nga trong tương lai, ông Titov cho biết: “Dĩ nhiên là có triển vọng. Tuy nhiên, việc các doanh nghiệp Mỹ quay lại thị trường Nga hay không sẽ phụ thuộc vào cách chúng ta giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong bối cảnh chính trị hiện nay. Tôi tin rằng Nga và Mỹ sẽ sớm cải thiện quan hệ nhờ sự thấu hiểu lẫn nhau, chính sách thận trọng và cân bằng từ lãnh đạo hai nước. Tôi hy vọng điều đó sẽ diễn ra trong tương lai gần”.

Cũng trong ngày 8/9, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết rất nhiều doanh nghiệp Mỹ đang quan tâm đến việc đầu tư tại nước này.

Trả lời phỏng vấn đài RBC, ông Siluanov cho hay, tại hội nghị thượng đỉnh vừa diễn ra ở Alaska, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump chỉ tập trung thảo luận về vấn đề địa chính trị, không có thời gian bàn về kinh tế.

"Hai nước có nhiều tiềm năng hợp tác rộng lớn về kinh tế cần được khai thác và phát triển. Hiện tại, rất nhiều doanh nghiệp Mỹ mong muốn đầu tư vào Nga, và cũng có không ít công ty Nga dành sự quan tâm đến việc hợp tác với doanh nghiệp Mỹ," ông Siluanov nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng Siluanov, điều quan trọng trước tiên là hai nước phải có “những bước đi chính trị để giải quyết căng thẳng trong quan hệ song phương, bởi cải thiện bầu không khí chính trị sẽ tạo nền tảng cho hợp tác kinh tế phát triển.

Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng gửi đi thông điệp tích cực liên quan đến hợp tác kinh tế với phương Tây.

Phát biểu tại Viện Quan hệ Quốc tế Nhà nước Moscow hôm thứ Hai, Ngoại trưởng Lavrov tuyên bố, Nga không có ý định "trả thù hay trút giận" lên những công ty đã quyết định ủng hộ các chính phủ phương Tây và áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Moscow liên quan đến chiến sự tại Ukraine.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: RT

Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga nhấn mạnh, Moscow không hề có ý định đẩy những đối tác cũ ra xa khi họ “tỉnh ngộ”. Tuy nhiên, ông Lavrov lưu ý rằng việc tiếp cận thị trường Nga trong tương lai cũng sẽ phụ thuộc vào việc liệu các công ty đó có gây ra rủi ro cho các lĩnh vực then chốt đối với nền kinh tế và an ninh của Nga hay không.

Ngoại trưởng Lavrov cũng khẳng định, Nga luôn sẵn sàng hợp tác và không có ý định tự cô lập. “Chúng ta sống trên một hành tinh nhỏ bé. Việc xây dựng Bức tường Berlin là quan điểm của phương Tây. Chúng tôi không muốn xây dựng bất kỳ bức tường nào”, ông Lavrov nói, ám chỉ biểu tượng của Chiến tranh Lạnh đã chia cắt thủ đô nước Đức từ năm 1961 đến năm 1989.

Theo ông Lavrov, Nga sẵn sàng đối thoại với tất cả các đối tác dựa trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Đồng thời, Ngoại trưởng Nga chỉ ra rằng hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ tại Alaska giữa tháng 8 vừa qua là một ví dụ về sự hợp tác mang tính xây dựng.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cuối tuần trước cho biết, các doanh nghiệp phương Tây sẽ được chào đón trở lại Nga nếu họ không hỗ trợ quân đội Ukraine và đáp ứng các nghĩa vụ đối với nhà nước và người lao động Nga, bao gồm cả việc trả lương đúng hạn.

Trong bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông ngày 5/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng bác bỏ chủ nghĩa biệt lập, nhấn mạnh rằng Moscow muốn tránh việc tự cô lập mình trong "vỏ bọc quốc gia" vì điều đó sẽ gây tổn hại đến khả năng cạnh tranh.

"Chúng tôi chưa bao giờ quay lưng hay đẩy bất kỳ ai ra ngoài. Những ai muốn quay lại thị trường Nga đều được chào đón," Tổng thống Putin nói.

Truyền thông phương Tây đầu năm nay ước tính, các công ty nước ngoài rút khỏi Nga đã thiệt hại hơn 107 tỷ USD, nếu tính cả khoản thu nhập bị mất. Trong khi đó, các quan chức Điện Kremlin đưa ra mức thiệt hại cao hơn.

Theo ông Kirill Dmitriev, Giám đốc Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF), riêng doanh nghiệp Mỹ đã mất hơn 300 tỷ USD sau khi rút khỏi thị trường Nga kể từ khi xảy ra cuộc xung đột tại Ukraine năm 2022.