Huy động sức mạnh tổng hợp của khu vực tư nhân
Kinhtedothi- Sẽ có ít nhất 20 dự án công tư kiến quốc tầm quốc gia với sự tham gia của các doanh nghiệp hàng đầu, 200 dự án cấp tỉnh và 2.000 dự án ở cấp xã được thực hiện trong Chương trình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam (ViPEL). Hướng đến mục tiêu "công - tư kiến quốc"- nơi doanh nghiệp tư nhân và cơ quan Nhà nước cùng làm và chia sẻ trách nhiệm, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của khối tư nhân.
Tập hợp lực lượng doanh nghiệp tư nhân có quy mô lớn nhất, tầm vóc nhất
Hướng tới sự kiện “Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam” lần thứ I, dự kiến diễn ra vào ngày 10/10 tới tại Hà Nội, nhân dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam, sáng ngày 11/9, Ban IV đã chính thức tổ chức Lễ công bố “Mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam” (ViPEL) và ra mắt Hội đồng điều hành cùng Nhân sự chủ chốt các Ủy ban
Ông Trương Gia Bình, Trưởng Ban IV, Thành viên Hội đồng điều hành Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam, cho biết mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam hướng đến mục tiêu “Công - tư kiến quốc: Hùng cường, thịnh vượng ”, thúc đẩy cơ chế cùng làm, cùng chia sẻ trách nhiệm giữa khu vực tư nhân và các cơ quan nhà nước trong phát triển kinh tế.
“Đặc biệt, mô hình này cũng chính là nơi hội tụ trí tuệ, nguồn lực và tiếng nói có chiều sâu, giải pháp lớn của cộng đồng doanh nghiệp tư nhân từ lớn đến nhỏ, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế tư nhân thành một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế” - ông Bình nhấn mạnh.
Toàn cảnh kinh tế tư nhân là chuỗi hoạt động thường niên, với sự kiện chính là đối thoại cùng lãnh đạo Chính phủ, được ví như "Hội nghị Diên Hồng", dự kiến diễn ra ngày 10/10.
Sự khác biệt của Mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân so với nhiều chương trình khác đó chính là mô hình là cuộc tập hợp lực lượng khối doanh nghiệp tư nhân có quy mô lớn nhất, tầm vóc nhất, chính quy nhất.
Sự kiện đặt mục tiêu 20 - 200 - 2.000, với việc theo sát, gỡ vướng 20 dự án trọng điểm quốc gia, phát triển 200 doanh nghiệp quốc gia (không chỉ vài doanh nghiệp lớn như Hàn Quốc) và 2.000 trí thức, doanh nhân hội tụ. Ví dụ, một trong các dự án trọng điểm là đường sắt Bắc - Nam, mô hình này sẽ theo sát từng vướng mắc cùng cách tháo gỡ từ cấp trung ương, địa phương, xuống tới cấp xã. Tức, khó khăn của doanh nghiệp cũng được coi như khó khăn của quốc gia, không phải "tự làm, tự gánh" như trước.
Thêm vào đó, doanh nghiệp lớn thực hiện dự án cấp quốc gia phải huy động được doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ tham gia, tức xây dựng một hệ sinh thái. "Khi cả ngành thực hiện được dự án, hay chiến lược phát triển, tất cả doanh nghiệp trong ngành đều có cơ hội phát triển theo”- ông Trương Gia Bình kỳ vọng
Mô hình sẽ hoạt động xuyên suốt, kéo dài qua các năm, không mang tính lợi ích nhóm mà vì trách nhiệm thiết kế, thực thi các giải pháp tổng thể vì sự phát triển của nền kinh tế và của từng ngành, từng lĩnh vực.
“Trong sự kiện ngày 10/10 tới đây, chúng tôi sẽ đưa ra các nguyên tắc, yêu cầu, cơ chế cụ thể để các doanh nghiệp đề xuất dự án, cùng với đó là cơ chế thực thi với trách nhiệm cụ thể của Nhà nước và doanh nghiệp. Nhưng nguyên tắc đầu tiên có thể nói ngay, đó là các dự án sẽ phải thúc đẩy các doanh nghiệp đi cùng nhau, tạo nên hệ sinh thái của các doanh nghiệp Việt trong các ngành, lĩnh vực. Nhà nước cũng sẽ có những giao kết rõ ràng”- ông Bình làm rõ.
Chủ động đặt hàng tham gia “việc lớn”
Ông Vũ Văn Tiền - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Gleximco, nhận định Đảng và Chính phủ đã và đang tạo ra nhiều cơ hội chưa từng có cho khối doanh nghiệp tư nhân phát triển. Ông cho rằng sự giao thoa giữa ý tưởng phát triển từ phía Nhà nước và khối doanh nghiệp tư nhân đã được thể hiện rõ qua nhiều Nghị quyết, điển hình là Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.
“Từ đây, các doanh nghiệp tư nhân cần đồng hành kiến tạo, tạo ra những đột phá và phát triển mạnh mẽ hơn nữa, từ đó cống hiến vì một đất nước hùng cường, thịnh vượng”- ông Tiền khẳng định.
Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sovico tin rằng, ViPEL như lời hiệu triệu các doanh nghiệp cùng viết tiếp hành trình phát triển kinh tế của Việt Nam.
Trên hành trình hơn 30 năm mới tạo dựng được một hệ sinh thái gồm thương hiệu hàng không Vietjet, ngân hàng HDBank và hiện diện ở nhiều lĩnh vực bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng, công nghiệp, công nghệ… bà Thảo càng thấm thía rằng: "trách nhiệm doanh nhân Việt không chỉ là kinh doanh, tạo ra lợi nhuận, mà còn kiến tạo xã hội, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và lan tỏa niềm tin cho dân tộc".
Ông Mai Hữu Tín - phó trưởng Ban IV và là chủ tịch của Công ty Cổ phần Đầu tư U&I, phụ trách Ủy ban phát triển hạ tầng và các ngành có lợi thế cạnh tranh quốc gia nhấn mạnh, mô hình sẽ tạo nên những cầu nối để doanh nghiệp Việt Nam có thể tham gia được vào những dự án tỷ USD, triệu USD.
Tại lễ ra mắt Hội đồng điều hành Toàn cảnh, có sự tham dự của các doanh nhân chủ chốt bước đầu gồm: Ông Trương Gia Bình (chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn FPT, Trưởng ban IV), ông Don Lâm (tổng giám đốc VinaCapital), ông Mai Hữu Tín (tổng giám đốc Tập đoàn U&I), ông Vũ Văn Tiền (chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Geleximco), bà Nguyễn Thị Phương Thảo (chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Sovico), bà Cao Thị Ngọc Dung (chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận - PNJ) và lãnh đạo chủ chốt các ủy ban, đại diện cho các doanh nghiệp: Gemadept, Shinec, Euro Window, Đại Dũng, Thái Hưng, AA Coporation, Vĩnh Hiệp, Hanel PT, TMG…
Cách đây tròn đúng 1 năm, nhiều doanh nghiệp tham dự ViPEL đã có mặt trong cuộc làm việc của Thường trực Chính phủ với các doanh nghiệp tư nhân lớn, nghe Chính phủ đặt hàng doanh nghiệp tham gia vào những việc lớn, việc khó, đột phá... để tạo động lực cho phát triển đất nước, như dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam...
Nhưng lần này, các doanh nghiệp đang chủ động đặt đầu bài cho Chính phủ, không chỉ một vài dự án trong một vài năm. Chính mục tiêu rất cụ thể này sẽ khiến Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam không phải là một sự kiện mà là một hành trình, thậm chí là một hành trình dài.
Những tỷ phú, doanh nhân Việt có tầm ảnh hưởng mong muốn xây dựng một mô hình mà ở đó có thể liên kết, tập hợp sức mạnh các doanh nghiệp Việt để làm nên những dự án “để đời” với tinh thần kiến quốc.
“Công-tư kiến quốc: Hùng cường, thịnh vượng”: Lan toả, huy động sức mạnh tổng hợp
Tại buổi làm việc với Ban IV mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam phải được triển khai thực chất, hiệu quả, huy động sức mạnh tổng hợp của khu vực tư nhân, góp phần đưa Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị đi vào cuộc sống.
Hiện nay, khu vực kinh tế tư nhân đang khẳng định vai trò ngày càng quan trọng khi đóng góp gần 45% GDP cả nước, chiếm hơn 40% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, tạo việc làm cho khoảng 85% lực lượng lao động, đồng thời chiếm tới 35% tổng kim ngạch nhập khẩu và 25% kim ngạch xuất khẩu.
Từ những đóng góp thiết thực đó, cùng với khát vọng vươn lên mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp tư nhân, Đại biểu Quốc hội Phan Đức Hiếu, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội, nhấn mạnh với sáng kiến “Công - tư kiến quốc”, tinh thần kinh doanh và tinh thần kiến tạo của khối doanh nghiệp tư nhân đang lan tỏa ngày càng sâu rộng, không chỉ trong nội bộ khu vực tư nhân mà còn tạo động lực để khu vực công trở nên năng động và chuyển biến tích cực hơn.
“Trong giai đoạn tới, bên cạnh việc tham gia đóng góp ý, cộng đồng doanh nghiệp tư nhân hoàn toàn có thể chủ động đề xuất giải pháp, chính sách để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và nâng cao hiệu quả thực thi”, ông Hiếu bày tỏ.
Đánh giá về sự kiện này, PGS. TS. Trần Đình Thiên - Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ chia sẻ, mô hình "Công - tư kiến quốc" là một sáng kiến rất đáng hoan nghênh. Việc các tập đoàn tư nhân lớn tham gia vào các dự án quốc gia cho thấy tinh thần trách nhiệm và khát vọng đóng góp cho đất nước của họ. “Đây là một tín hiệu tích cực cho nền kinh tế. Khi các tỷ phú và doanh nghiệp tư nhân cùng bắt tay với Nhà nước, sức mạnh kinh tế sẽ được nhân lên gấp bội.
Hy vọng mô hình này sẽ thành công, tạo ra nhiều dự án chất lượng, không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam”.
Bởi vậy, ông kỳ vọng có những doanh nghiệp Việt "xung phong" dẫn đầu, kéo theo các doanh nhân nhỏ và vừa tham gia vào các dự án, tạo nên những hệ sinh thái doanh nghiệp tư nhân đóng góp cho sự phát triển và kiến thiết đất nước.
Chia sẻ quan điểm, ông Trương Gia Bình cũng kỳ vọng, việc liên kết các doanh nghiệp, thay vì "mạnh ai nấy làm", cùng liên kết giữa khối công và tư nhằm tìm lời giải cho mục tiêu tăng trưởng hai chữ số trong 20 năm, đưa Việt Nam thành nước thu nhập cao năm 2045.