Tuyên Quang: Khẩn trương cứu trợ người dân bị ảnh hưởng mưa lũ
Kinhtedothi - Sáng 2/10, ông Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang, chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để đánh giá tình hình và bàn giải pháp triển khai hiệu quả công tác cứu trợ người dân vùng lũ do hoàn lưu bão số 10.
Theo báo cáo nhanh, mưa lớn do hoàn lưu bão số 10 đã gây sạt lở, ngập úng trên diện rộng, khiến 41 xã, phường trong tỉnh bị ảnh hưởng. Nhiều hộ dân bị cô lập, đời sống gặp vô vàn khó khăn. Nhu cầu khẩn cấp hiện nay là lương thực, nước sạch, nhu yếu phẩm và thuốc men, cần được các lực lượng nhanh chóng đáp ứng.
Ngay từ ngày 1/10, các cơ quan chức năng, đoàn thể cùng nhiều nhà hảo tâm đã triển khai hỗ trợ. Hàng nghìn suất quà gồm gạo, mì tôm, nước uống, quần áo đã được chuyển tới những địa bàn chịu thiệt hại nặng. Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng kêu gọi tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, quỹ từ thiện quyên góp và trực tiếp đưa quà đến người dân ở vùng sâu, vùng xa đang bị chia cắt.
Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận phương án tiếp nhận, phân loại và phân bổ nguồn hàng cứu trợ. Các ý kiến thống nhất cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị tiếp nhận và tổ chức từ thiện để tránh chồng chéo, đảm bảo công khai, minh bạch, ưu tiên hộ nghèo, hộ khó khăn, gia đình có người già, trẻ nhỏ. Một số vướng mắc trong việc vận chuyển hàng tới các thôn bản bị cô lập cũng được nêu, đòi hỏi sự phối hợp của lực lượng quân đội, công an để mở đường, đưa nhu yếu phẩm kịp thời đến bà con.
Phát biểu tại cuộc họp, ông Ma Thế Hồng ghi nhận sự vào cuộc kịp thời, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức xã hội và các nhà hảo tâm. Ông nhấn mạnh, Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ tiếp tục phát huy vai trò điều phối, phối hợp cùng chính quyền và đoàn thể để huy động mọi nguồn lực xã hội, triển khai cứu trợ khẩn cấp một cách thiết thực, hiệu quả.
Ông Ma Thế Hồng đề nghị các đơn vị chức năng nhanh chóng rà soát, nắm chắc nhu cầu thực tế của từng địa phương, từng hộ gia đình để phân bổ hợp lý; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ. Ngoài cứu trợ trước mắt, cần tính đến giải pháp lâu dài như khắc phục hạ tầng, hỗ trợ sinh kế, ổn định đời sống Nhân dân.
Trước đó, ông Ma Thế Hồng đã trực tiếp kiểm tra công tác phòng chống và đảm bảo an toàn cho người dân tại vùng lũ thuộc phường Mỹ Lâm. Tại đây, ông yêu cầu các hộ dân chủ động vệ sinh nhà cửa khi nước rút; chính quyền huy động lực lượng hỗ trợ thôn bản trong công tác vệ sinh môi trường, di chuyển đồ đạc; đồng thời tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết để kịp thời ứng phó.
Các lực lượng chức năng được giao bố trí canh gác tại điểm xung yếu, cảnh báo người dân không đi qua sông, suối, cầu tràn khi nước dâng cao, đồng thời tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh trật tự.
Theo Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, đến 9 giờ ngày 2/10, mưa lũ và sạt lở đất đã làm 6 người chết, mất tích, gần 6.400 hộ dân bị ảnh hưởng, 50 điểm trường và trạm y tế hư hỏng; khoảng 7.000 ha lúa, ngô, cây màu, cây công nghiệp, cây ăn quả bị ngập úng, vùi lấp; 244 vị trí giao thông bị sạt lở gây ách tắc. Nhiều công trình nước sạch, điện, thủy lợi cũng bị hư hại.
Dự báo trong 12 giờ tới, mực nước sông Gâm tại Bắc Mê tiếp tục giảm, tại Na Hang biến đổi chậm, dao động ở mức trên báo động 3 từ 2-4 m. Trên sông Lô, mực nước sẽ đạt đỉnh rồi xuống chậm, tại Vĩnh Tuy duy trì ở mức báo động 1 - báo động 2.