Huế: chủ động ứng phó bão số 12 và mưa lũ
Kinhtedothi – Ngày 22/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế duy trì mức cảnh báo thiên tai ở cấp 3, đồng thời, cảnh báo mưa bão sẽ gây ngập lụt trên diện rộng, người dân cần đề cao cảnh giác.
Theo cơ quan dự báo Trung ương, từ ngày 22 đến hết ngày 23/10, vùng biển TP Huế gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động, sóng biển cao 1.5-3.0m; vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh, sóng biển cao 3.0-5.0m.
Hoàn lưu bão kết hợp triều cường có thể khiến mực nước biển dâng khoảng 1m, gây ngập tại khu vực cửa sông, đầm phá và ven biển. Theo Đài Khí tượng Thủy văn, từ nay đến ngày 27/10, khu vực Huế sẽ có hai đợt mưa lớn, đợt 1 từ ngày 22-24/10; đợt 2 từ ngày 25-27/10, khả năng gây lũ diện rộng, mực nước sông Hương và sông Bồ có thể vượt báo động III từ 0,2-0,5m.
TP Huế xác định có khoảng 30/40 xã, phường sẽ bị ngập ở các mức độ khác nhau. Các địa phương ven biển và đầm phá như Phong Dinh, Phong Phú, Thuận An, Hóa Châu, Phú Vinh, Phú Lộc, Chân Mây-Lăng Cô được cảnh báo nguy cơ gió mạnh, triều dâng cao; trong khi các xã miền núi, trung du như A Lưới, Nam Đông, Bình Điền, Lộc An có nguy cơ cao về lũ quét và sạt lở đất.
Các đơn vị Biên phòng tuyến biển của TP Huế đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn; rà soát, thống kê, đảm bảo không còn phương tiện hoạt động trong các vùng nguy hiểm. Đến nay, toàn bộ 1.075 tàu thuyền với trên 7.650 lao động đã được sắp xếp, neo đậu an toàn.
Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP Huế cũng chỉ đạo các đơn vị chủ động nắm chắc tình hình, dự báo diễn biến bão; phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, lên phương án kịp thời hỗ trợ, di dời người dân ở khu vực xung yếu đến nơi an toàn.
TP Huế đã chỉ đạo các xã, phường và đơn vị, hướng dẫn người dân chủ động ứng phó với mưa lũ kéo dài; chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, nước uống, vật dụng thiết yếu và sạc dự phòng; chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán, bảo đảm an toàn tính mạng.