“Phiên tòa giả định” tại xã Vân Đình: bài học về pháp luật cho học sinh
Kinhtedothi - Chiều 29/10, UBND xã Vân Đình phối hợp với Liên đoàn Luật sư TP Hà Nội tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua mô hình “Phiên tòa giả định”. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), góp phần lan tỏa ý thức thượng tôn pháp luật trong học sinh, sinh viên Thủ đô.
Phát biểu tại chương trình, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Phạm Thị Thanh Hương - Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP Hà Nội cho biết, ngày 9/11 được chọn là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trùng với ngày Quốc hội khóa đầu tiên thông qua Hiến pháp năm 1946. Đây là dịp để toàn xã hội tôn vinh Hiến pháp, pháp luật; củng cố niềm tin, tình cảm và thái độ ứng xử đúng đắn của mỗi công dân với pháp luật.
Theo bà Phạm Thị Thanh Hương, Ngày Pháp luật Việt Nam không chỉ mang ý nghĩa tuyên truyền, mà còn là cơ hội để nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, phổ biến và thi hành pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.
Năm 2025 là năm đặc biệt, khi đất nước chính thức thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7 và Hà Nội vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XVIII. Hưởng ứng Ngày Pháp luật năm nay, TP lựa chọn chủ đề: “Xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật trong toàn xã hội, nâng cao ý thức thượng tôn Hiến pháp và pháp luật của mọi người dân, tổ chức”.
Nhân dịp này, Sở Tư pháp phối hợp với Đoàn Luật sư TP Hà Nội và chính quyền xã Vân Đình tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật cho học sinh thông qua mô hình “Phiên tòa giả định”. Đây là hình thức trực quan, sinh động, giúp học sinh tiếp cận pháp luật một cách gần gũi, dễ hiểu.
“Chúng ta đang sống trong thời đại số, nơi Internet và công nghệ trở thành một phần thiết yếu của cuộc sống. Môi trường mạng mở ra nhiều cơ hội học tập và sáng tạo, song cũng tiềm ẩn không ít rủi ro. Việc trang bị kỹ năng sử dụng Internet an toàn, có trách nhiệm là vô cùng cần thiết” - bà Phạm Thị Thanh Hương chia sẻ.
Theo Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư TP Hà Nội, đại diện Đoàn Luật sư TP Hà Nội Nguyễn Văn Hà, mô hình “Phiên tòa giả định” được triển khai đồng bộ từ 1/7/2025 nhằm đổi mới cách thức phổ biến pháp luật trong học đường. “Các tình huống trong phiên tòa được xây dựng từ vụ án có thật, rút gọn thủ tục để học sinh dễ hiểu. Thông qua đó, các em được tìm hiểu quy trình xét xử, vai trò của thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư, công an… và được truyền cảm hứng về nghề nghiệp gắn với lĩnh vực pháp luật” - ông Nguyễn Văn Hà cho biết.
Theo Luật sư Nguyễn Văn Hà, “phiên tòa giả định” không chỉ giúp học sinh hiểu hành vi vi phạm pháp luật mà còn truyền tải giá trị nhân văn của chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước. Qua đó, học sinh tự điều chỉnh hành vi, rèn luyện đạo đức, phấn đấu trở thành công dân có ích cho xã hội.
Chương trình kết hợp phần giao lưu giữa học sinh và các luật sư, tạo nên không khí học tập cởi mở, thu hút. Nhiều học sinh bày tỏ sự thích thú khi được theo dõi thẩm phán, luật sư, bị cáo... trong phiên toà giả định.