Xã Đan Phượng: xây dựng khu dân cư đoàn kết, bảo đảm an sinh xã hội
Kinhtedothi - Chiều 10/11, thôn An Sơn 2 – đơn vị điểm của xã Đan Phượng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2025), chào mừng thành công của Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Về dự và chung vui với Nhân dân thôn An Sơn 2 có Thiếu tướng Lê Như Đức – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đan Phượng Nguyễn Thị Hiền; Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Nguyễn Thị Thủy.
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn An Sơn 2 diễn ra trong không khí vui tươi, rộn ràng với hội thi nấu cơm, trình diễn di sản văn hóa phi vật thể ca trù Thượng Mỗ, các tiết mục văn nghệ quần chúng của Nhân dân trong thôn.
Thôn An Sơn 2 có 314 hộ với 1.312 nhân khẩu, với tổng diện tích đất tự nhiên 32,5ha. Báo cáo tại Ngày hội, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn An Sơn 2 Nguyễn Thị Tâm cho biết, trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự hỗ trợ của các chương trình phát triển nông thôn, đời sống Nhân dân tiếp tục được cải thiện. Các mô hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, thương mại phát triển, góp phần tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân. Hiện trong thôn không còn hộ nghèo, chỉ còn 1 hộ cận nghèo.
Cơ sở hạ tầng như đường giao thông, điện, nước sinh hoạt, hệ thống thủy lợi được đầu tư, nâng cấp, tạo thuận lợi cho sản xuất và sinh hoạt. Công tác giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm. Nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc thi “Giữ gìn thôn, phố sáng – xanh - sạch - đẹp - an toàn và thông minh”. Các hoạt động văn hóa, thể thao, xây dựng nếp sống văn minh được triển khai hiệu quả, góp phần giữ gìn truyền thống tốt đẹp của địa phương. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Đặc biệt, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được duy trì và phát triển, 100% hộ dân đăng ký danh hiệu “Gia đình văn hóa”, kết quả năm 2025 có 308/314 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 98%; thôn giữ vững danh hiệu “Làng văn hóa”.
Phát biểu tại Ngày hội, Thiếu tướng Lê Như Đức – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chi bộ, Ban công tác Mặt trận thôn An Sơn 2 trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thôn trong những năm qua.
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP nhấn mạnh, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân chính là dịp để các cấp ủy Đảng, chính quyền gặp gỡ, tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; cùng với Nhân dân bàn bạc, trao đổi, tìm ra giải pháp thực hiện có hiệu quả mọi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng.
Qua đó góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng lòng tin của Nhân dân đối với các cấp ủy, chính quyền địa phương, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đan Phượng lần thứ I và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, xây dựng Thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.
Thiếu tướng Lê Như Đức kêu gọi toàn thể Nhân dân tiếp tục đoàn kết, đồng lòng xây dựng thôn An Sơn 2 ngày càng phát triển, sáng, xanh, sạch đẹp và giàu mạnh. Trong đó quan tâm giúp đỡ các hộ có hoàn cảnh khó khăn, cùng nhau bảo vệ môi trường, thực hiện quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, thực hiện tốt quy tắc ứng xử nơi công cộng, quy tắc ứng xử trong gia đình, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến và anh hùng.
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Lê Như Đức cũng đề nghị các cấp ủy Đảng cần thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền địa phương chủ động phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ hoạt động có hiệu quả. MTTQ xã cần tiếp tục hướng dẫn, phối hợp thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Tháng cao điểm vì người nghèo”, huy động mọi nguồn lực chăm lo, giúp đỡ các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng khu dân cư đoàn kết, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần phát triển bền vững Thủ đô và đất nước.