Xử lý hàng loạt xe khách vi phạm trên cao tốc
Kinhtedothi - Thực hiện cao điểm kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đối với xe kinh doanh vận tải hành khách, từ ngày 10/12 đến 19/12, Cục CSGT (Bộ Công an) phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam đã đồng loạt ra quân trên nhiều tuyến cao tốc trọng điểm. Trong những ngày làm việc đầu tiên, lực lượng chức năng đã phát hiện hàng loạt vi phạm nghiêm trọng, trong đó có những trường hợp bị xử phạt với tổng số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.
Tổng số tiền phạt tài xế và chủ xe lên đến hàng trăm triệu đồng
Chia sẻ với phóng viên, đại diện Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết, trên tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, rạng sáng 14/12, đơn vị liên tiếp phát hiện 2 xe khách giường nằm vi phạm nhiều lỗi nghiêm trọng.
Cụ thể, vào khoảng 4 giờ 35, tại trạm thu phí trên tuyến cao tốc này, lực lượng chức năng dừng kiểm tra xe khách do tài xế N.H.T. (47 tuổi, trú Nghệ An) điều khiển. Qua kiểm tra, CSGT xác định tài xế đã cho xe chạy không đúng hành trình vận tải được phép, thay vì lưu thông trên Quốc lộ 1 theo quy định.
Với hành vi này, tài xế bị lập biên bản xử phạt tiền từ 600.000 - 800.000 đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Đồng thời, chủ xe cũng bị xử phạt từ 10 - 12 triệu đồng vì không thực hiện đúng nội dung đã niêm yết trên xe, kèm theo hình thức tước phù hiệu xe trong thời hạn 2 tháng.
Chưa dừng lại ở đó, quá trình kiểm tra cho thấy tài xế N.H.T. còn điều khiển phương tiện khi không có giấy phép lái xe do đang bị tạm giữ. Với lỗi vi phạm này, tài xế đối diện mức phạt từ 18 - 20 triệu đồng. Chủ xe cũng bị xử phạt nặng từ 56 - 60 triệu đồng vì giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển, đồng thời phương tiện bị tạm giữ 7 ngày để phục vụ xử lý.
Trước đó, vào lúc 3 giờ 20 cùng ngày, cũng trên tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, lực lượng chức năng dừng kiểm tra một xe khách giường nằm khác do tài xế H.V.Đ. (49 tuổi, trú Nghệ An) điều khiển. Qua kiểm tra, phát hiện tài xế chạy không đúng hành trình vận tải được phép, bị xử phạt tương tự và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Đáng chú ý, phương tiện này còn không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Với vi phạm này, tài xế bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng, trong khi chủ xe bị xử phạt từ 20 - 24 triệu đồng, tước phù hiệu xe 2 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.
Tổng hợp các lỗi vi phạm của 2 xe khách nêu trên, số tiền xử phạt dự kiến lên tới hơn 127 triệu đồng, cho thấy mức độ coi thường quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách.
Xe chở khách nhưng chở hàng hóa vượt 200%
Không chỉ tại khu vực phía Nam, ngày 11/12, trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn từ Pháp Vân (Hà Nội) đến Nghi Sơn (Thanh Hóa), Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 cũng phát hiện một trường hợp vi phạm đặc biệt nghiêm trọng.
Cụ thể, khoảng 11 giờ, tại Km259, tổ công tác dừng kiểm tra xe khách mang biển số 47H-006.XX do tài xế V.H.Q. (SN 1983, trú tại Đắk Lắk) điều khiển, chạy tuyến Giáp Bát - Đắk Lắk.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên khoang hành khách và dưới hầm xe có chứa lượng lớn hàng hóa. Tài xế khai nhận đã nhận hàng tại nhiều điểm trong nội thành Hà Nội và tại bến xe với tổng khối lượng khoảng 6 tấn, gồm bột sắn, cây giống, bao bì, thùng xốp đựng cá… Trong khi đó, trên xe vẫn chở 9 hành khách.
Kết quả cân tải trọng cho thấy xe khách này đã chở vượt quá 214,9% tải trọng cho phép. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính để xử lý đối với cả tài xế và chủ phương tiện theo quy định.
Trong bối cảnh Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán đang cận kề, nhu cầu đi lại bằng xe khách giường nằm của người dân trên cả nước tăng cao, mong muốn chung của hành khách là được sử dụng những chuyến xe an toàn, đúng quy định để trở về quê sum họp cùng gia đình. Vì vậy, việc lực lượng CSGT thường xuyên triển khai kiểm tra, kiểm soát là hết sức cần thiết, nhằm kịp thời chấn chỉnh hoạt động vận tải hành khách không đúng quy định, xử lý nghiêm các vi phạm. Qua đó, góp phần ngăn chặn từ sớm, từ xa nguy cơ xảy ra những vụ tai nạn giao thông thương tâm do sự thiếu ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận tài xế và chủ phương tiện.