Phường Hai Bà Trưng tổ chức kỷ niệm ôn lại truyền thống lịch sử 598 năm Hội thề Đông Quan
Kinhtedothi- Sáng nay, 10/1, tại chùa Chân Tiên, UBND phường Hai Bà Trưng trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 598 năm Hội thề Đông Quan.
Kể từ Hội thề năm 1427 đến nay đã 598 năm đã trôi qua, sử gia các thời đại đều đánh giá Hội thề Đông Quan thể hiện sâu sắc tinh thần hòa hiếu, “cốt yên dân” của quân dân Đại Việt, trở thành sự kiện “có một không hai” trong lịch sử.
“Hòa chung niềm vui của Nhân dân Thủ đô và đất nước đón chào năm mới 2026 với hy vọng và cầu mong cho Nhân dân được cuộc sống an vui thái bình, kinh tế ổn định, hôm nay UBND phường Hai Bà Trưng và chùa Chân Tiên trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 598 năm Hội thề Đông Quan nhằm ôn lại truyền thống lịch sử của dân tộc Việt Nam trong quá trình dựng nước và giữ nước của cha ông chúng ta, mà lớp con cháu chúng ta đều phải trân trọng gìn giữ và lưu trong sử sách về lòng tự hào, tự tôn dân tộc”- bà Đỗ Phương Nga khẳng định.
Cũng tại chương trình, trình bày diễn văn ôn lại truyền thống lịch sử Hội thề Đông Quan, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hai Bà Trưng Nguyễn Hiền Phương cho hay, tương truyền chùa Chân Tiên chính là nơi diễn ra Hội thề Đông Quan năm 1427, là một Hội thề lịch sử nhằm lập lại hoà bình cho đất nước, dân tộc, buộc kẻ thù phải đầu hàng, rút quân ra khỏi nước ta mà tránh được nạn binh đao. Hội thề Đông Quan là kết quả cuộc kháng chiến chống giặc Minh xâm lược của Lê Lợi cùng các tướng lĩnh của mình.
Lãnh đạo phường Hai Bà Trưng và đại biểu, Nhân dân thực hiện dâng hương
“Hàng năm cứ đến ngày 22/11 Âm lịch, UBND phường Hai Bà Trưng cùng chùa Chân Tiên trang trọng tổ chức kỷ niệm Ngày Hội Thề Đông Quan nhằm ôn lại truyền thống lịch sử, phát huy giá trị lịch sử, tinh thần yêu nước, yêu hòa bình của dân tộc ta. Đây chính là niềm vinh dự, tự hào của Đảng, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn phường”- bà Nguyễn Hiền Phương khẳng định.
Tại Lễ kỷ niệm, sư thầy Thích Đàm Đức - trụ trì chùa Chân Tiên đã thực hiện nghi thức Lễ tế truyền thống; các đại biểu, du khách, Nhân dân thực hiện dâng hương và dâng lễ Chùa, Đình.