Kinhtedothi - Những ngày đầu năm 2026, đảo hoa anh đào giữa lòng hồ Pá Khoang (xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên) hiện lên như một bức tranh rực rỡ đầy màu sắc.
Đảo hoa anh đào nằm giữa lòng hồ Pá Khoang thuộc xã Mường Phăng trung tâm hành chính tỉnh Điện Biên khoảng 20km.
Được biết, khu vực đảo hoa rộng hơn 7ha hiện sở hữu 20 giống hoa khác nhau, phần lớn là giống Edohigan Zakura với khoảng 120.000 cây.Hoa anh đào nở rộ trong nắng sớm hiện lên như một bức tranh thủy mặc với sắc hồng chủ đạo.Đảo hoa cũng trở thành điểm hẹn của những người yêu thích chụp ảnh chân dung.Theo nhiều người địa phương, hoa anh đào nở sớm nên mùa Xuân vì thế cũng đến sớm hơn trên vùng đất biên cương.Nhờ có hoa anh đào, Điện Biên đã đón tiếp nhiều đoàn khách quốc tế đến tham quan, giao lưu, tìm hiểu văn hóa. "Nhiều năm qua, hoa anh đào trở thành “sứ giả mềm”, góp phần lan tỏa hình ảnh một Điện Biên hòa bình, cởi mở, giàu bản sắc sau những trang sử hào hùng. Cùng với đó, hoa anh đào tạo nên diện mạo mới cho du lịch vùng cực Tây Tổ quốc, đồng thời gửi đi thông điệp về một vùng đất thân thiện, mến khách, luôn rộng mở và sẵn sàng chào đón bạn bè năm châu" - anh Mai Giáp cho biết.Đảo hoa Pá Khoang đã được coi là cái nôi của hoa anh đào Nhật Bản tại Việt Nam, không chỉ là nơi đầu tiên loài hoa độc đáo này đơm hoa kết trái mà còn là nơi mùa hoa có thể kéo dài cả mấy tháng, phát triển bền vững.Nhiều năm qua, tỉnh Điện Biên cũng đã tổ chức Lễ hội hoa anh đào với các hoạt động văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc Tây Bắc. Du khách đến đây không chỉ ngắm hoa, chụp ảnh, mà còn được trải nghiệm ẩm thực, nghệ thuật dân gian, cảm nhận nhịp sống yên bình của miền biên viễn.Sự xuất hiện của những cây anh đào đầu tiên từng bước làm thay đổi diện mạo nơi đây.Những cánh hoa anh đào vươn cành, bung nở giữa mùa Đông tại khu vực hồ Pá Khoang (xã Mường Phăng).Hoa anh đào đang mở ra hướng đi mới cho du lịch Điện Biên.