Xã Hạ Bằng tạm dừng trạm trộn bê tông chưa đủ điều kiện vẫn hoạt động nhiều năm

Công Phương 29/01/2026 10:11

Kinhtedothi - Qua kiểm tra, xác minh, xã Hạ Bằng xác định các trạm trộn bê tông tại xóm Khoang Mái, thôn Trúc Động chưa đủ điều kiện để đi vào hoạt động. UBND xã Hạ Bằng đã yêu cầu tạm dừng toàn bộ hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng và bê tông thương phẩm đối với các doanh nghiệp liên quan, cho đến khi hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 28/1, Chủ tịch UBND xã Hạ Bằng Nguyễn Kim Loan đã ký báo cáo về kết quả kiểm tra, xử lý hoạt động của các trạm trộn bê tông tại xóm Khoang Mái, thôn Trúc Động, xã Hạ Bằng. Theo đó, tổ công tác xã Hạ Bằng đã tiến hành kiểm tra tại thực địa đối với hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư Falcom Đồng Trúc (các doanh nghiệp hợp tác kinh doanh: Công ty cổ phần đầu tư bê tông Xuân Trường, Chi nhánh sản xuất bê tông – Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Vũ Phát; Công ty cổ phần bê tông Hải phát).

Hình ảnh trạm trộn bê tông được chụp ngày 22/1/2026. Ảnh: N.M.

Tại thời điểm kiểm tra, đơn vị đã lắp đặt và đang vận hành hệ thống trạm trộn bê tông thương phẩm, các công trình đã được xây dựng như: nhà điều hành, nhờ ở cho công nhân, kho vật liệu và các công trình phụ trợ khác nhưng dự án chưa có quy hoạch chi tiết được phê duyệt.

Sau đó, UBND xã Hạ Bằng đã làm việc với các đơn vị trên và xác định dự án chưa đủ điều kiện để đi vào hoạt động. Hồ sơ pháp lý của dự án còn thiếu nhiều nội dung quan trọng như: quy hoạch chi tiết dự án được thẩm định, phê duyệt; thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công được thẩm định; hồ sơ phòng cháy chữa cháy theo quy định.

Trước thực trạng này, ngày 23/1/2026, UBND xã Hạ Bằng đã ban hành thông báo yêu cầu tạm dừng toàn bộ hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng và bê tông thương phẩm đối với các doanh nghiệp liên quan, cho đến khi hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý theo quy định của pháp luật. UBND xã giao phòng Kinh tế phối hợp công an xã cử lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm tra việc chấp hành thông báo của xã, nếu tiếp tục hoạt động sản xuất bê tông thì xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhà người dân ở gần khu vực luôn trong tình trạng đóng cửa căng bạt. Ảnh: N.M.

Trước đó, theo phản ánh của ông Kiều Văn Lâm, thôn Trúc Động, xã Hạ Bằng, gia đình ông là một trong những hộ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Bởi lẽ, nhà ông ở đối diện các trạm trộn bê tông. Từ nhiều năm nay phải đóng kín cửa, căng bạt trước nhà mà bụi vẫn tràn vào, đồ đạc, xe cộ chỉ sau một đêm là phủ trắng bụi. Từ thực trạng trên, ông Lâm cũng bị mắc bệnh đường hô hấp, điều trị kéo dài nhưng chưa thuyên giảm. Ông Lâm mong muốn chính quyền địa phương vào xử lý dứt điểm tình trạng này và di dời các trạm trộn bê tông ra khỏi khu dân cư.

Theo phản ánh của người dân, ngày 27/1/2026, vẫn ghi nhận xe bồn chở bê tông và xe cẩu bơm hút bê tông lưu thông, bụi và tiếng ồn vẫn bao trùm khu dân cư.

Người dân ở khu vực mong muốn các cơ quan chức năng sớm vào cuộc quyết liệt, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chấp hành thông báo tạm dừng, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, nhằm bảo đảm quyền được sống trong môi trường trong lành, an toàn cho cộng đồng.