Giá xăng dầu hôm nay 17/2: tăng nhẹ

Nguyên Dương 17/02/2026 09:32

Kinhtedothi - Trong bối cảnh OPEC+ dự kiến nâng sản lượng, giới đầu tư đánh giá tác động từ các cuộc đàm phán sắp tới giữa Mỹ và Iran, giá dầu thế giới tăng nhẹ trong phiên giao dịch đầu tuần.

Theo Oilprice, sáng 17/2 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent tăng 0,9 USD, tương đương 1,33%, lên mức 68,65 USD/thùng. Còn WTI tăng 0,86 USD, tương đương 1,37%, lên mức 63,75 USD/thùng.

Giá xăng dầu thế giới tăng nhẹ trước đàm phán Mỹ - Iran. Ảnh minh họa

Theo ông Tamas Varga, chuyên gia phân tích tại PVM, lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung do căng thẳng Mỹ - Iran đã góp phần giữ giá dầu ở mức ổn định. Ngoài ra, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán tại Trung Quốc, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) cũng khiến hoạt động giao dịch trên thị trường trầm lắng hơn.

Tuần trước, cả hai loại dầu đều ghi nhận mức giảm, với dầu Brent mất khoảng 0,5%, còn dầu WTI giảm 1%. Diễn biến này xảy ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Washington có thể đạt được thỏa thuận với Tehran trong vòng một tháng tới.

Mỹ và Iran dự kiến tiến hành vòng đàm phán thứ hai vào ngày 17/2 tại Geneva để bàn về chương trình hạt nhân của Tehran. Trước thềm cuộc gặp với Washington (do Oman làm trung gian), Ngoại trưởng Iran đã gặp người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Một quan chức ngoại giao Iran cho biết, Tehran đang theo đuổi một thỏa thuận hạt nhân với Mỹ theo hướng mang lại lợi ích kinh tế cho cả hai bên, trong đó có các khoản đầu tư vào năng lượng, khai khoáng và mua sắm máy bay.

Tuy nhiên, theo các quan chức Mỹ, Washington cũng đang chuẩn bị cho khả năng triển khai một chiến dịch quân sự kéo dài nếu đàm phán thất bại. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cảnh báo rằng, họ sẵn sàng đáp trả bất kỳ căn cứ quân sự nào của Mỹ nếu lãnh thổ Iran bị tấn công.

Các nhà phân tích của SEB nhận định, căng thẳng leo thang với Iran có thể đẩy giá dầu Brent lên mức 80 USD/ thùng. Còn nếu căng thẳng hạ nhiệt, giá có thể quay lại vùng 60 USD/thùng.

Trong khi căng thẳng Mỹ - Iran hỗ trợ giá dầu, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đồng minh (OPEC+) lại tạo áp lực giảm, khi nhóm này nghiêng về khả năng nối lại kế hoạch tăng sản lượng từ tháng 4/2026, sau 3 tháng tạm ngừng. Quyết định dự kiến được đưa ra trong cuộc họp ngày 1/3 tới đây.

Ngoài ra, ông Giovanni Staunovo - chuyên gia phân tích tại UBS cho rằng, giá dầu còn được hỗ trợ bởi việc Trung Quốc tiếp tục nhập khẩu mạnh dầu thô, cùng một số gián đoạn trong xuất khẩu dầu tại một số khu vực.

Bên cạnh đó, dữ liệu từ giới đầu tư và theo dõi tàu cho thấy, nhập khẩu dầu Nga của Trung Quốc có thể tăng tháng thứ ba liên tiếp trong tháng 2, lên mức kỷ lục mới, sau khi Ấn Độ cắt giảm mua vào do chịu sức ép từ Mỹ.