Quảng Ninh: giữ bình ổn thị trường hàng hoá trước trong và sau Tết
Kinhtedothi - Nhờ chủ động chuẩn bị từ sớm nên hàng hoá thiết yếu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh luôn đầy đủ, đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách.
Toàn tỉnh Quảng Ninh hiện có 135 chợ, 26 siêu thị, 7 trung tâm thương mại; trên 32.000 cửa hàng các loại (trong đó có 411 cửa hàng tiện lợi); 22 Trung tâm, điểm bán hàng và giới thiệu sản phẩm OCOP, 5 kho, 179 cửa hàng xăng dầu, đều chủ động dự trữ hàng hóa sẵn sàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng. Các doanh nghiệp đã chuẩn bị nguồn hàng trị giá trên 1.500 tỷ đồng, tăng 20-30% so với cùng kỳ, tổ chức nhiều chương trình khuyến mại, kéo dài thời gian bán hàng, đồng thời bảo đảm dự trữ và cung ứng đầy đủ xăng dầu theo quy định. Ngành Công Thương tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường, quản lý kinh doanh các mặt hàng thiết yếu, xăng dầu, rượu bia, thuốc lá và triển khai các giải pháp bình ổn thị trường.
Nhờ chủ động chuẩn bị từ sớm, hàng hóa thiết yếu trên địa bàn luôn đầy đủ, đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách; giá cả một số mặt hàng có biến động nhẹ theo quy luật thị trường nhưng không xảy ra tình trạng khan hàng, sốt giá, đầu cơ găm hàng. Giá cả hàng hóa ngày đầu xuân mới có xu hướng tăng từ 5.000 - 20.000 đ/kg tùy loại (giá tăng: sườn lợn, tôm sống tăng 15.000 - 20.000 đ/kg; rau xanh tăng từ 5.000 – 8.000 đ/kg) tăng so với trước Tết.
Tuy nhiên, giá cả tăng trên là phù hợp với quy luật thị trường chung và chưa phát hiện tăng giá trái quy định. Không có hiện tượng khan hàng, sốt giá, đầu cơ găm hàng, tăng giá bất hợp lý. Ngoài ra, tại một số trung tâm như; trung tâm thương mại GO! Hạ Long, siêu thị GO! Hạ Long chính thức mở cửa hoạt động trở lại phục vụ nhu cầu vui chơi, mua sắm của khách hàng.
Việc thông quan hàng hoá xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu, lối mở trên địa bàn tỉnh được duy trì ổn định, thủ tục giải quyết nhanh chóng, bảo đảm hàng hóa lưu thông thông suốt; các lực lượng chức năng thường xuyên trao đổi thông tin với phía Trung Quốc để kịp thời cập nhật tình hình.
Trong 8 ngày Tết, tổng lượng hàng hoá xuất nhập khẩu đạt 2.100 tấn. Cụ thể, hàng xuất khẩu: 1.734 tấn (hoa quả 180 tấn, thủy sản 1.506 tấn, linh kiện điện tử 48 tấn); hàng nhập khẩu: 366 tấn (linh kiện điện tử, linh kiện máy 145 tấn, nguyên liệu giấy 108 tấn, hàng hóa khác 215 tấn).