Quảng Ngãi: chen chân xem hội đua thuyền Tứ linh đầu năm

Hà Phương 25/02/2026 11:22

Kinhtedothi-Đua thuyền Tứ linh trên đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) từ lâu đã trở thành sự kiện văn hóa đặc sắc, vừa mang tính thể thao, vừa mang giá trị lịch sử.

Trong những ngày đầu năm mới, người dân đặc khu Lý Sơn - đảo tiền tiêu của Tổ quốc - nô nức rủ nhau đi xem hội đua thuyền Tứ linh.
Tham gia lễ hội có 8 đội thuyền đại diện cho các thôn xóm trên đặc khu Lý Sơn.
Theo truyền thống, "Tứ linh" nghĩa là 4 loài linh thú cao quý trong văn hóa Á Đông bao gồm: long (rồng), lân (kỳ lân), quy (rùa) và phụng/phượng (phượng hoàng).
Các thuyền đua cũng được trang trí tượng trưng hình dáng và mang tên Long, Lân, Quy, Phụng.
Một cuộc đua gồm 4 vòng đôi (tức 8 vòng chiếc), thành viên của các đội đua thuyền là những trai tráng giỏi nghề biển.
Các tổng lái là những người đóng vai trò cực kỳ quan trọng, chịu trách nhiệm lái thuyền, chỉ huy hướng đi và giữ nhịp độ cho toàn đội.
Thay vì tổ chức trên sông như ở các nơi, ở Lý Sơn, trường đua nằm ở vùng biển ven bờ, gần với đình làng.
Lễ hội đua thuyền truyền thống tứ linh Lý Sơn là di sản văn hóa quốc gia phi vật thể, là một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa đặc sắc của cộng đồng cư dân miền biển.
Lễ hội gắn với lịch sử hình thành cộng đồng người Việt ra đảo định cư từ cuối thế kỷ XVI – đầu thế kỷ XVII, dưới thời Lê Trung Hưng và các chúa Nguyễn.