Cải tạo, mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang: Sự đồng thuận của nhân dân tháo gỡ điểm nghẽn đô thị
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân, Dự án mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang đã hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng, vượt tiến độ đề ra, sẵn sàng bước vào giai đoạn thi công.
Dân chủ, minh bạch tạo sự đồng thuận trong giải phóng mặt bằng
Ngõ 381 Nguyễn Khang (đoạn nối từ phố Thành Thái đến phố Nguyễn Khang) từ lâu là tuyến giao thông có mật độ phương tiện qua lại rất lớn. Do mặt đường chật hẹp, hạ tầng kỹ thuật thiếu đồng bộ, khu vực này thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc vào khung giờ cao điểm và ngập úng cục bộ mỗi khi mưa lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân.

Để tháo gỡ điểm nghẽn này, Dự án cải tạo, mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang được triển khai với tổng mức đầu tư hơn 450 tỷ đồng, chiều dài toàn tuyến khoảng 340m. Tuyến đường được mở rộng với mặt cắt ngang 21,25m (lòng đường rộng 11,25m, vỉa hè mỗi bên rộng 5m). Quy mô dự án đòi hỏi phải thu hồi gần 7.500m2 đất của 103 tổ chức, hộ gia đình và cá nhân, chủ yếu là đất ở. Việc thu hồi diện tích đất lớn trong khu dân cư đông đúc đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
Xác định giải phóng mặt bằng là khâu then chốt, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cầu Giấy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát. Cả hệ thống chính trị cơ sở kiên trì bám sát địa bàn theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp, lắng nghe ý kiến của người dân”. Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương trực tiếp xuống cơ sở gặp gỡ, tuyên truyền, đối thoại; bảo đảm mọi quy trình kiểm đếm, áp giá bồi thường đều được thực hiện công khai, dân chủ và đúng quy định pháp luật.
Cùng với đó, chính quyền phường đã chủ động đề xuất với thành phố và các sở, ban, ngành áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; đồng thời hỗ trợ người dân tiền thuê nhà tạm cư, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm, tạo điều kiện thuận lợi trong cấp phép xây dựng và hoàn tất các thủ tục nhận bàn giao căn hộ tái định cư tại nhà N01 D17.
Nhờ cách làm bài bản, trách nhiệm và thấu tình đạt lý, toàn bộ 103 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đều tự nguyện chấp hành bàn giao mặt bằng sạch, phục vụ tháo dỡ công trình mà chính quyền không phải áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với bất kỳ trường hợp nào. Đến ngày 21-8, địa phương đã hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng, vượt tiến độ 1 tháng so với kế hoạch thành phố giao.
Tập trung nguồn lực tổ chức thi công, sớm hoàn thiện hạ tầng khu vực
Trao đổi với phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội, Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy Ngô Ngọc Phương nhấn mạnh: “Có được kết quả trên, trước hết là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sát sao của lãnh đạo thành phố và các sở, ban, ngành đã luôn đồng hành, phối hợp chặt chẽ cùng UBND phường tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ dự án. Đặc biệt là sự đồng thuận, chia sẻ và hy sinh lợi ích riêng vì sự phát triển chung của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn”.

Đồng chí Ngô Ngọc Phương cũng khẳng định, việc bàn giao mặt bằng không phải là điểm kết thúc trách nhiệm của chính quyền, phường sẽ tiếp tục đồng hành, giải quyết kịp thời các thủ tục về đất đai, xây dựng để bà con sớm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.
Sau khi tạo lập được mặt bằng sạch, nhiệm vụ trọng tâm hiện nay của địa phương là chuyển trạng thái sang tổ chức thi công đồng bộ, khẩn trương đưa công trình vào khai thác. “Tập thể lãnh đạo phường đã yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư – hạ tầng cùng các nhà thầu bắt tay ngay vào công việc, chuẩn bị đầy đủ nhân lực và phương tiện để khởi công trước ngày 5-9-2026, phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án trong quý IV-2026”, Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy cho biết.
Quan điểm chỉ đạo xuyên suốt trong giai đoạn thi công được xác định rõ: “Mặt bằng phải sạch – thi công phải nhanh – chất lượng phải bảo đảm – an toàn phải tuyệt đối – đời sống nhân dân phải được quan tâm”. Các đơn vị thi công phải xây dựng phương án tổ chức khoa học, phân luồng giao thông hợp lý, hạn chế tối đa bụi bẩn, tiếng ồn, không làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt thường nhật của người dân khu vực lân cận.
Tuyến đường mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang khi hoàn thành sẽ kết nối thông suốt với phố Thành Thái và Duy Tân, hình thành trục liên kết mạng lưới giao thông quan trọng giữa đường Vành đai 2, Vành đai 2,5 và Vành đai 3. Công trình cũng được đầu tư đồng bộ hệ thống chiếu sáng, cây xanh và đấu nối trực tiếp vào mạng lưới thoát nước chung của thành phố, giải quyết dứt điểm tình trạng úng ngập tồn tại nhiều năm qua tại khu vực ngõ 381 Nguyễn Khang và phố Hoa Bằng.
Hiệu quả của dự án không chỉ tính bằng chiều dài 340m đường được mở rộng, mà chính là nâng cao năng lực lưu thông, tạo diện mạo đô thị khang trang, văn minh, mang lại sự thụ hưởng thiết thực và nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.