Nông nghiệp - Nông thôn

Hà Nội tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai: Quyết tâm “về đích” đúng hẹn

Đỗ Minh 21/08/2026 - 21:51

Trong những ngày tháng 8-2026, chiến dịch “nước rút” hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai đang được triển khai mạnh mẽ trên khắp các địa bàn thành phố Hà Nội.

Không dừng lại ở các chỉ số thống kê ấn tượng, sự đồng lòng từ cấp thành phố đến từng cơ sở đang tạo nên một diện mạo mới trong công tác quản lý đất đai hiện đại, minh bạch.

Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, được Thành ủy và UBND thành phố Hà Nội đặc biệt quan tâm, theo dõi sát sao.

Thực hiện Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 18/3/2026 và các đợt cao điểm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Hà Nội đã huy động tối đa mọi nguồn lực, từ Công an Thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính cho đến các đơn vị đăng ký đất đai và chính quyền địa phương.

Theo số liệu báo cáo cập nhật đến giữa tháng 8/2026, Hà Nội đã đạt được những cột mốc đáng ghi nhận: Tổng số thửa đất trên bản đồ theo chính quyền địa phương 2 cấp lên tới 4.921.878 thửa, trong đó 2.830.191 thửa đã được đưa vào cơ sở dữ liệu.

Đặc biệt, có 1.811.234 thửa đất Nhóm 1 đã đạt chuẩn "Đúng - đủ - sạch - sống" (đạt 36,8%). Tỷ lệ đối khớp dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đạt 89,8%, minh chứng cho sự phối hợp chặt chẽ trong việc định danh và làm sạch dữ liệu.

Những nỗ lực không ngừng nghỉ đã giúp Thủ đô vươn lên vị trí thứ 5/34 tỉnh, thành phố có kết quả cao trong đợt triển khai chiến dịch năm nay.

do-dac-dat-dai.png
Hà Nội đẩy mạnh cập nhật dữ liệu đất. Ảnh: IA

Trong bức tranh toàn cảnh của thành phố, xã Phúc Thịnh nổi lên như một điểm sáng tiêu biểu trong việc cụ thể hóa các chỉ đạo về thực hiện dữ liệu đất đai.

Tại hội nghị đánh giá tiến độ tổ chức sáng 20/8, câu chuyện của Phúc Thịnh cho thấy những khó khăn rất thực tế tại cơ sở nhưng cũng đầy quyết tâm giải quyết.

Toàn xã Phúc Thịnh có 34.939 thửa đất. Tính đến ngày 19/8, địa phương đã hoàn thiện dữ liệu đối với 24.273 thửa (đạt 70,56%). Dù dữ liệu đất phi nông nghiệp đạt tỷ lệ khá cao (84,7%), nhưng đất nông nghiệp vẫn là thách thức lớn. Những vướng mắc như mua bán chuyển nhượng nhiều lần, định vị thực địa chưa trùng khớp hay chủ sử dụng ở xa... đã được đại diện các thôn thẳng thắn đặt lên bàn nghị sự.

Thay vì né tránh, lãnh đạo xã Phúc Thịnh đã chọn cách đối thoại trực tiếp. Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Minh khẳng định: "Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, không thể lùi bước". Xã đã quyết định bổ sung tài khoản và hỗ trợ kinh phí trực tiếp cho các tổ công tác, đồng thời yêu cầu Phòng Kinh tế tăng cường cán bộ hỗ trợ chuyên môn theo phương châm “đến từng ngõ, gõ từng nhà”. Cách làm của Phúc Thịnh là hình mẫu cho việc linh hoạt tháo gỡ điểm nghẽn bằng sự sâu sát và quyết liệt, đồng thời tạo ra kinh nghiệm quý báu cho các địa phương khác trong giai đoạn về đích.

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra trước ngày 25/8/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ làm sạch dữ liệu. Đối với đất phi nông nghiệp, thời hạn hoàn thành dứt điểm là trước ngày 20/8. Sở Tài chính cũng đã được chỉ đạo hướng dẫn các địa phương sử dụng nguồn kinh phí dự phòng, đảm bảo không có bất kỳ rào cản nào về kinh tế làm chậm tiến độ chiến dịch.

Công an Thành phố tiếp tục đóng vai trò nòng cốt trong việc đối soát và làm sạch dữ liệu dân cư, bảo đảm thông tin "Sạch - sống" cho từng thửa đất. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu này không chỉ đơn thuần là hoàn thành chỉ tiêu hành chính, mà là bước đi mang tính chiến lược nhằm minh bạch hóa thủ tục, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Trong những ngày nước rút này, sự quyết liệt của từng xã, phường và sự hỗ trợ của các sở, ban, ngành đang hội tụ để tạo nên một hệ thống dữ liệu đất đai hoàn chỉnh.

Từ bài học kinh nghiệm tại Phúc Thịnh cho thấy, khi khó khăn tại cơ sở được giải quyết kịp thời và đúng hướng, tiến độ toàn thành phố sẽ được đẩy nhanh.

Hà Nội đang vững bước tiến tới hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, góp phần tạo dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của Thủ đô.