Áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão số 4
Chiều tối 21-8, áp thấp nhiệt đới trên vịnh Bắc Bộ đã mạnh thành bão số 4, cường độ cấp 8, giật cấp 10. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Hà Nội và 18 tỉnh, thành phố chủ động ứng phó.

Chiều tối 21-8, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 57/CĐ-TTg về việc tiếp tục chủ động ứng phó thiên tai, tập trung khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Hà Nội và 18 tỉnh, thành phố miền Bắc, miền Trung triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên sông, trên biển, nhất là tại vịnh Bắc Bộ; tiếp tục rà soát, chủ động sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất.
Các địa phương bố trí lực lượng kiểm soát chặt chẽ, hướng dẫn, hỗ trợ bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm, tràn, tuyến đường có nguy cơ ngập sâu, sạt lở; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục hậu quả ngay sau mưa lũ. Đồng thời, tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do thiên tai, nhất là gia đình có người thiệt mạng…
Về diễn biến bão, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hồi 16h ngày 21-8, tâm bão số 4 ở trên khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 80km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10. Hiện bão di chuyển chậm theo hướng Bắc với tốc độ khoảng 3km/h.
Do ảnh hưởng của bão, đặc khu Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; đặc khu Cô Tô có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9. Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10; sóng cao 2-4m, biển động mạnh.
Dự báo đến 16h ngày 22-8, bão tiếp tục di chuyển chậm theo hướng Bắc và duy trì cường độ cấp 8, giật cấp 10. Sau đó, bão đổi hướng Nam rồi Đông Nam, tiếp tục hoạt động trên vịnh Bắc Bộ. Từ ngày 25-8, bão có khả năng chuyển hướng Đông Bắc và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.
Về thời tiết Hà Nội, Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ dự báo, từ chiều tối 21 đến chiều tối 23-8, Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 80-150mm, có nơi trên 200mm. Riêng khu vực Bất Bạt, Ba Vì, Sơn Tây, Hòa Lạc, Xuân Mai phổ biến 50-100mm. Từ chiều tối 23 đến chiều tối 24-8, thành phố tiếp tục mưa 30-50mm, có nơi cao hơn.
Mưa lớn có khả năng gây ngập cục bộ nhiều tuyến phố với độ sâu phổ biến 0,1-0,3m, thời gian ngập khoảng 20-30 phút, có nơi lâu hơn. Một số tuyến phố có thể ngập sâu 0,2-0,4m, có nơi trên 0,4m.
Do ảnh hưởng của mưa lớn, từ đêm 21 đến ngày 24-8, trên các sông thuộc khu vực Hà Nội có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lên 1-3m. Hiện mực nước các sông vẫn ở dưới báo động I.
Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Đà, sông Hồng, sông Đuống, sông Đáy và sông Nhuệ dự báo ở dưới báo động I; sông Tích ở mức xấp xỉ đến trên báo động I; sông Bùi, sông Cầu, sông Cà Lồ ở mức xấp xỉ báo động I.
Mực nước sông lên cao có thể gây ngập úng, sạt lở tại vùng trũng thấp, ven sông; ảnh hưởng đến các khu vực cầu, cống, đường giao thông, khu công nghiệp, vùng nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân.