Chuyển đổi số

Đưa sản vật địa phương lên “chợ số”

Đinh Luyện - Phạm Thảo 21/08/2026 - 17:20

Một chiếc điện thoại giờ đây có thể trở thành “cửa hàng” để người tiêu dùng xem sản phẩm, đặt mua, thanh toán và nhận hàng tại nhà. Nắm bắt sự thay đổi trong thói quen mua sắm, nhiều địa phương đang đưa những sản vật đặc trưng lên sàn thương mại điện tử, mở rộng thị trường và tạo thêm đầu ra cho sản phẩm.

Sn vt địa phương lên sóng

Không còn bó hẹp trong chợ, cửa hàng hay các hội chợ xúc tiến thương mại, nhiều sản vật trên địa bàn Hà Nội đang tìm thêm đầu ra qua không gian số. Những phiên livestream trở thành một kênh quảng bá trực tiếp, giúp sản phẩm địa phương tiếp cận người tiêu dùng theo cách nhanh chóng, trực quan và sinh động hơn.

Tại xã Tam Hưng, ngày 18-8, phiên livestream thứ hai quảng bá sản phẩm làng nghề truyền thống được thực hiện ngay tại Cơ sở sản xuất điêu khắc thủ công mỹ nghệ Nga Khánh, thôn Dư Dụ. Từ màn hình điện thoại, người xem có thể khám phá các sản phẩm điêu khắc gỗ, tượng gỗ, đồ thủ công mỹ nghệ với nhiều mẫu mã, kiểu dáng; đồng thời theo dõi từng công đoạn tạo nên sản phẩm, từ lựa chọn nguyên liệu, tạo hình, chạm khắc đến hoàn thiện.

Đặt máy quay ngay trong không gian sản xuất cũng giúp câu chuyện về sản phẩm được kể đầy đủ hơn. Bởi sau một pho tượng gỗ hay món đồ thủ công không chỉ là thành phẩm, mà còn có nguyên liệu, kỹ thuật và bàn tay của người thợ… Những giá trị ấy vốn khó truyền tải qua một bức ảnh hay vài dòng giới thiệu, nay có thể được thể hiện trực tiếp qua hình ảnh và tương tác trên nền tảng số.

photo-1787034305019-17870343052321425504022.jpeg
Hoài Đức tổ chức phiên livestream quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP trên nền tảng số. Ảnh: Phạm Thảo

Thực tế, tùy thế mạnh, mỗi địa phương lại lựa chọn một cách tiếp cận riêng với hoạt động này. Chẳng hạn, với nhóm sản phẩm chế biến từ nông sản, xã Hoài Đức tổ chức livestream giới thiệu các sản phẩm OCOP, trong đó có nhiều sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao như miến dong, miến khoai lang, miến khoai tây, miến dong sợi rút, bún gạo...

Trong khi đó, phường Tùng Thiện khai thác câu chuyện nghề qua phiên livestream “Chuyển đổi số: Cầu nối đưa tranh kính Vinh Coba vươn xa”. Với sự tham gia của lãnh đạo địa phương và Nghệ nhân Ưu tú Phạm Hồng Vinh, chương trình tái hiện hành trình gần 40 năm gìn giữ, sáng tạo và phát triển nghề tranh kính; đồng thời giúp công chúng tìm hiểu các công đoạn chế tác cũng như những giá trị văn hóa Việt Nam, văn hóa Thăng Long được gửi gắm trong từng tác phẩm. Hiệu quả của phương thức quảng bá này phần nào được thể hiện qua mức độ tương tác.

Theo thông tin từ địa phương, phiên livestream tại Tùng Thiện thu hút hơn 3.000 lượt người xem trực tiếp, 546 lượt bình luận và 181 lượt chia sẻ; tổng số lượt bày tỏ cảm xúc đạt 3.247, trong đó có 1.378 lượt thích và 1.855 lượt yêu thích.

775260587_1060947476532438_1792479520640593286_n.jpg
Một sản phẩm làng nghề truyền thống Dư Dụ (xã Tam Hưng) được quảng bá trên “chợ số”. Ảnh: Đinh Luyện

Không chỉ Tam Hưng, Hoài Đức hay Tùng Thiện, nhiều địa phương khác như: Sơn Tây, Hòa Xá, Thường Tín, An Khánh, Suối Hai, Đoài Phương… cũng đang đưa sản vật địa phương lên không gian số. Từ những phiên livestream, sản phẩm được giới thiệu tới lượng lớn người xem, tạo tương tác trực tiếp và phát sinh đơn hàng, doanh thu ngay trên nền tảng trực tuyến.

Đưa chuyn đổi s v gn đời sng

Để chuyển đổi số không dừng ở những nền tảng hay khẩu hiệu, Hà Nội đang từng bước đưa thương mại điện tử trở thành một phần của hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống. Theo tìm hiểu, Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 5-3-2026 về phát triển thương mại điện tử trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030.

Trong đó, Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030, doanh thu bán lẻ thương mại điện tử chiếm khoảng 17-20% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng; 80% dân số tham gia mua sắm trực tuyến và 80% giao dịch thương mại điện tử được thanh toán không dùng tiền mặt… Để hiện thực hóa những mục tiêu này, thành phố xác định việc hướng dẫn, tập huấn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận các sàn thương mại điện tử; tổ chức xúc tiến thương mại, quảng bá và đưa sản phẩm lên các nền tảng số là những giải pháp quan trọng. Với các sản phẩm đặc trưng của địa phương, đây không chỉ là câu chuyện bán hàng trên môi trường mới, mà còn là cách mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng và nâng cao sức cạnh tranh.

photo-1787034305736-17870343058821315120286.jpeg
Một sản phẩm OCOP địa phương trên nền tảng số. Ảnh: Phạm Thảo

Ở cơ sở, việc trang bị kỹ năng cho người sản xuất, kinh doanh cũng được xem là khâu quan trọng. Tại Tam Hưng, trước khi tổ chức các phiên livestream, địa phương đã tổ chức tập huấn kỹ năng phát triển thương mại điện tử cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Nội dung tập trung vào những kỹ năng thiết thực, giúp người dân từng bước làm quen với môi trường số, chủ động quảng bá sản phẩm, kết nối khách hàng và mở rộng kênh tiêu thụ.

Theo ông Nguyễn Thành Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Hưng, phát triển thương mại điện tử là một trong những nội dung quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số của địa phương, nhất là khi các nền tảng số ngày càng tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội.

Ở góc độ địa phương có thế mạnh về sản phẩm nghề, Chủ tịch UBND phường Tùng Thiện Nguyễn Viết Đạt cho rằng, bên cạnh nâng cao chất lượng sản phẩm, việc khai thác hiệu quả các nền tảng số sẽ giúp sản phẩm địa phương tiếp cận người tiêu dùng thuận lợi hơn, đồng thời mở thêm cơ hội kết nối giữa sản xuất, thương mại và du lịch.

Thực tế tại các phiên livestream cho thấy, chuyển đổi số đang dần được kéo xuống gần hơn với đời sống cơ sở. Chủ tịch, Phó Chủ tịch xã, phường không chỉ đứng sau hỗ trợ mà trực tiếp tham gia quảng bá sản phẩm, trò chuyện với người xem, kết nối với các cơ sở sản xuất. Cách làm này tạo thêm sự tin cậy cho người tiêu dùng, đồng thời thể hiện vai trò đồng hành của chính quyền trong việc đưa sản vật địa phương ra thị trường.

777024034_1224519497414805_5701201478621558534_n.jpg
Những người sản xuất, kinh doanh cũng đang dần được trang bị kỹ năng quảng bá sản phẩm trên không gian số. Ảnh:T.Hưng

Anh Đinh Công Thành (xã Hòa Xá), một người tiêu dùng đặt mua sản phẩm miến của xã Hoài Đức cho rằng: sự tham gia trực tiếp của lãnh đạo địa phương trong các phiên livestream tạo cảm giác tin cậy hơn cho người mua. Theo anh, khi chính quyền cùng xuất hiện và giới thiệu, người tiêu dùng có thêm cơ sở để tìm hiểu về nguồn gốc, chất lượng cũng như uy tín của sản phẩm.

Từ những phiên livestream quảng bá đặc trưng của mỗi địa phương có thể thấy chuyển đổi số đang dần rời khỏi những khái niệm mang tính công nghệ để trở thành công cụ phục vụ trực tiếp đời sống. Khi người sản xuất biết cách bán hàng trên môi trường số, người tiêu dùng quen với việc mua sắm trực tuyến và chính quyền chủ động kết nối hai phía, không gian số sẽ trở thành một “chợ mới” cho những sản vật vốn chỉ được biết đến trong phạm vi địa phương.