Thế giới

Nga đặt điều kiện xem xét giải pháp hòa bình với Ukraine

Kim Dung

Nga sẵn sàng xem xét những ý tưởng mới nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho Ukraine, nhưng yêu cầu các đề xuất phải phù hợp với những mục tiêu do Tổng thống Vladimir Putin đề ra và phản ánh “thực tế trên thực địa”.

thu-truong.jpg
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga

Trả lời phỏng vấn báo chí ngày 21-8, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov khẳng định Mátxcơva “sẵn sàng lắng nghe bất kỳ đề xuất và ý tưởng hợp lý nào”, song nhấn mạnh đây phải là những sáng kiến phù hợp với lập trường của Nga.

Mátxcơva cũng quan tâm đến khả năng Washington sử dụng ảnh hưởng của mình đối với chính quyền Kiev và các nước châu Âu để thúc đẩy tiến trình đàm phán.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh các cuộc tiếp xúc giữa Nga và Mỹ về Ukraine chưa đạt được bước đột phá. Theo Điện Kremlin, hiện chưa có thông tin về thời điểm chuyến thăm Mátxcơva của các quan chức Mỹ, trong đó có đặc phái viên Steve Witkoff, có thể diễn ra.

Trước đó, hồi tháng 7, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, Washington tiếp tục tìm cách chấm dứt xung đột, nhưng thừa nhận khó có thể đạt được một thỏa thuận nhanh chóng.

Trong khi đó, Mátxcơva nhiều lần khẳng định sẵn sàng đàm phán, nhưng cho rằng bất kỳ giải pháp nào cũng phải tính đến tình hình đã hình thành trên chiến trường. Sau gần 4 năm rưỡi xung đột, Nga hiện kiểm soát khoảng 1/5 lãnh thổ Ukraine.

Bên cạnh vấn đề Ukraine, Thứ trưởng Ryabkov cho biết, Mátxcơva muốn duy trì đối thoại với Washington về kiểm soát vũ khí hạt nhân. Hiệp ước Cắt giảm và hạn chế vũ khí tiến công chiến lược mới (New START), thỏa thuận kiểm soát vũ khí chiến lược quan trọng giữa Nga và Mỹ, đã hết hiệu lực hồi tháng 2, khiến hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới không còn chịu những giới hạn mang tính ràng buộc về kho vũ khí chiến lược.