Thể thao Việt Nam ghi dấu ấn trong bộ máy lãnh đạo khu vực
Bà Hồ Thanh My, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Quan hệ quốc tế Ủy ban Paralympic Việt Nam, đã đắc cử Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á (APSF) nhiệm kỳ 2026-2030. Đây là dấu mốc mới, cho thấy uy tín và vai trò của thể thao người khuyết tật Việt Nam ngày càng được khẳng định trong khu vực.

Liên đoàn Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á (APSF) chính thức công bố Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2026-2030 sau kỳ Đại hội diễn ra với tinh thần nghiêm túc, hiệu quả. Theo đó, ông Senny Marbun (Indonesia) tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch APSF, trong khi bà Sukanti Rahardjo Bintoro (Indonesia) đảm nhiệm cương vị Tổng Thư ký.
Đáng chú ý, bà Hồ Thanh My, đại diện của thể thao người khuyết tật Việt Nam, đã được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Tổng Thư ký APSF nhiệm kỳ 2026-2030. Đây không chỉ là vinh dự đối với cá nhân bà Hồ Thanh My mà còn là sự ghi nhận đối với những đóng góp ngày càng tích cực của Việt Nam trong phong trào Paralympic khu vực.
Việc một đại diện Việt Nam đảm nhiệm vị trí lãnh đạo trong cơ quan điều hành thể thao người khuyết tật của Đông Nam Á cho thấy uy tín, năng lực tổ chức và quản lý của thể thao người khuyết tật Việt Nam ngày càng được các quốc gia trong khu vực ghi nhận. Đây cũng là bước tiến quan trọng, góp phần nâng cao vai trò và tiếng nói của Việt Nam trong các hoạt động chung của APSF.
Trong những năm qua, thể thao người khuyết tật Việt Nam duy trì sự hiện diện và có những đóng góp nổi bật tại các đấu trường khu vực, châu lục và thế giới. Việc có đại diện tham gia bộ máy lãnh đạo APSF nhiệm kỳ mới mở ra thêm cơ hội để Việt Nam chủ động đóng góp vào các chương trình, chính sách phát triển thể thao người khuyết tật, đồng thời tăng cường hợp tác với các quốc gia thành viên.
Chia sẻ sau khi được tín nhiệm, bà Hồ Thanh My cho biết, việc đảm nhiệm cương vị Phó Tổng Thư ký APSF nhiệm kỳ 2026-2030 không chỉ là vinh dự cá nhân mà còn thể hiện sự ghi nhận của khu vực đối với phong trào Paralympic Việt Nam. Trong nhiệm kỳ tới, bà sẽ nỗ lực tăng cường kết nối, thúc đẩy các chính sách phát triển thể thao hòa nhập và tạo điều kiện để các vận động viên người khuyết tật có thêm cơ hội thi đấu, khẳng định mình.
Ban Chấp hành APSF nhiệm kỳ 2026-2030 cũng được kiện toàn với 4 Phó Chủ tịch phụ trách các lĩnh vực quan trọng. Tiến sĩ Teo-Koh Sock Miang (Singapore) phụ trách chuyên môn kỹ thuật và thể thao; ông Michael Barredo (Philippines) phụ trách truyền thông và quan hệ quốc tế; Tiến sĩ Than Than Htay (Myanmar) phụ trách khoa học và y học thể thao; ngài Yi Veasna (Campuchia) phụ trách chiến lược và phát triển thể thao người khuyết tật.
Với việc tham gia vào bộ máy lãnh đạo APSF, Việt Nam có điều kiện thuận lợi hơn để đóng góp vào quá trình chuẩn hóa chuyên môn, phát triển khoa học - y học thể thao, nâng cao chất lượng các giải đấu và thúc đẩy phong trào thể thao người khuyết tật trong khu vực.